Thấy ông ta đi khỏi, Tôn Anh Vũ mới lên tiếng: “Vẫn là cô lợi hại! Chỉ một lát đã nhìn ra người này có vấn đề. Câu giải thích chính là che giấu của cô nói hay thật! Sao tôi lại không nghĩ ra nhỉ.”
Trần Quả Ninh hạ giọng: “Tôi chỉ dọa ông ta thôi. Thật ra ông ta nói gì cũng không quan trọng, chủ yếu là quan sát biểu cảm và phản ứng.”
Tôn Anh Vũ khẽ “à” một tiếng, còn tưởng mình vừa học được một chiêu, hóa ra chỉ là dọa người ta mà thôi.
Một lát sau, Khương Phong dẫn theo một người đàn ông trung niên đến.
“Đây là lão Trâu, Trâu Kiến Quốc. Trước kia anh ấy thường làm cùng ca với Lưu Chí.”
Trần Quả Ninh nhớ trong hồ sơ có biên bản lời khai của lão Trâu này.
“Đồng chí Trâu, ông ngồi đi. Bọn tôi đến là muốn tìm hiểu một chút về tình hình của Lưu Chí.”
Trâu Kiến Quốc có chút thấp thỏm ngồi xuống: “Chẳng phải lần trước tôi đã nói hết rồi sao.”
“Tôi biết, chỉ là muốn hỏi thêm vài chuyện cụ thể thôi. Xưởng trưởng Khương, phiền ông tạm thời tránh mặt một lát.”
Sau khi cho Khương Phong ra ngoài, Trần Quả Ninh bắt đầu hỏi Trâu Kiến Quốc.
Theo nhu cầu điều tra, cô vẫn hỏi một số chuyện cá nhân của Lưu Chí, chẳng hạn có từng kết oán với ai hay không.
Câu trả lời của Trâu Kiến Quốc vẫn như cũ, đều là không rõ, không biết tình hình của người này.
Hỏi xong, trong lòng Trần Quả Ninh đã có phán đoán.
“Anh Trâu, theo như lời anh nói thì anh và Lưu Chí xem như bạn từ nhỏ rồi. Hai người sống gần nhau, tuổi tác cũng xấp xỉ, đáng lẽ quan hệ còn thân hơn nhiều họ hàng.”
“Vậy mà anh hết nói không biết lại nói không rõ, có phải đang cố ý giấu bọn tôi chuyện gì không? Giữa hai người rốt cuộc có mâu thuẫn gì?”
Trâu Kiến Quốc vội vàng xua tay.
“Không có, tôi với anh ta không có mâu thuẫn. Chỉ là từ nhỏ hai đứa đã không hợp nhau thôi. Cũng không phải từng đánh nhau gì, chỉ đơn giản là tôi không thích anh ta lắm.”
Trần Quả Ninh nhìn Tôn Anh Vũ, hạ giọng nói: “Đây mới là phản ứng của người thật sự không có chuyện gì.”
Tôn Anh Vũ lại “à” một tiếng, thầm nghĩ kiểu chỉ dạy ngay tại chỗ này thật sự có hiệu quả. Lần này anh đã nhìn ra rồi.
“Vậy lão Trâu, tại sao anh không thích anh ta? Lần trước anh cũng đâu có nói đến chuyện này.”
Trâu Kiến Quốc có chút do dự.
“Người chết là lớn nhất, tôi cũng không tiện nói xấu người ta. Thật ra cũng chẳng có chuyện gì lớn. Đừng thấy bình thường anh ta ít nói ít rằng, trong bụng lại lắm mưu nhiều kế lắm.”
“Hồi nhỏ nhà tôi có mấy đồng bạc, về sau đều bị anh ta viện đủ lý do lừa lấy mất. Bây giờ lớn rồi, tôi đòi lại thì người ta còn không chịu thừa nhận. Cho nên trong lòng tôi vẫn luôn đề phòng anh ta.”
Trần Quả Ninh thầm nghĩ, Lưu Chí này đúng là một nhân vật không đơn giản.
“Chuyện đó cũng bình thường thôi, chẳng ai muốn kết bạn với kiểu người như vậy cả. À đúng rồi, anh có biết vì sao anh ta nghỉ việc không?”
Trâu Kiến Quốc liếc nhìn ra cửa rồi hạ giọng.
“Các đồng chí đừng nói là tôi kể nhé. Hình như anh ta đắc tội với xưởng trưởng Khương, không làm tiếp được nên mới bỏ đi đấy.”
Trần Quả Ninh hỏi: “Anh có biết anh ta đắc tội thế nào không?”
Trâu Kiến Quốc lộ vẻ khó xử.
“Chuyện đó bọn tôi không biết. Dù sao có mấy năm xưởng trưởng Khương đối xử với anh ta khá tốt, có chuyện gì hay ho cũng đều ưu tiên cho anh ta. Sau này xưởng trưởng ly hôn, đến với kế toán Tiểu Liên thì Lưu Chí bắt đầu gặp xui xẻo.”
“Người ta đều bảo Lưu Chí có họ hàng với vợ cũ của xưởng trưởng Khương. Bây giờ xưởng trưởng tìm người khác rồi, chẳng phải anh ta liền nhằm vào Tiểu Liên đó à.”
Tôn Anh Vũ nghe xong, cảm thấy lời này cũng có thể đối chiếu với những gì Khương Phong vừa kể.
Sau khi ly hôn, Khương Phong không còn bị Lưu Chí uy hiếp nữa, thái độ đương nhiên cũng cứng rắn hơn nhiều.
Nếu nhìn theo hướng này, sự uy hiếp của Lưu Chí đối với Khương Phong đã không còn, đối phương cũng chẳng cần phải giết anh ta.
Trong lòng Trần Quả Ninh cũng tạm thời loại Khương Phong ra khỏi diện nghi ngờ.
“Vậy sau đó Lưu Chí chuyển nhà vào lúc nào? Anh từng đến nhà mới của anh ta làm khách chưa?”
Trâu Kiến Quốc đáp: “Khoảng hơn một năm sau khi nghỉ việc thì anh ta chuyển đi. Cụ thể chuyển đến đâu anh ta không nói, bọn tôi cũng chẳng hỏi.”
“Đừng nói anh ta không mời tôi sang nhà mới ăn bữa tân gia, cho dù có mời thì tôi cũng không đi. Người như anh ta mà tự nhiên nhiệt tình với người khác, chắc chắn là có việc muốn nhờ.”
Trong lòng Trần Quả Ninh đã có hình dung rõ ràng hơn về con người Lưu Chí. Đây đúng là một người theo chủ nghĩa vị kỷ điển hình.
“Thời buổi này chuyển nhà đâu có dễ. Anh ta lấy nhà ở đâu ra? Đổi nhà với người khác, hay bán căn nhà cũ đi?”
Trâu Kiến Quốc lắc đầu.
“Nhà cũ không bán, thỉnh thoảng anh ta vẫn quay về dọn dẹp. Trong nhà bây giờ còn không ít đồ của anh ta. Các đồng chí không biết đâu, từ nhỏ anh ta đã thích chạy đến trạm thu mua phế liệu nhặt đồ.”
“Bao nhiêu năm nay trong nhà tích cả đống sách cũ với đủ thứ linh tinh. Hồi đó những thứ này chẳng đáng tiền, ai cũng cười anh ta ngốc. Ai ngờ bây giờ lại thành đồ quý. Nói đi cũng phải nói lại, đầu óc Lưu Chí dùng tốt lắm.”
Ra khỏi nhà máy bao bì, Tôn Anh Vũ lên tiếng: “Lưu Chí này đúng là có chút bản lĩnh. Cô không biết đâu, căn nhà mới anh ta mua khá đẹp đấy. Không biết rốt cuộc đã moi được của Khương Phong bao nhiêu tiền nữa.”
Trần Quả Ninh ghi hết những điểm đáng ngờ này vào cuốn sổ nhỏ của mình.
“Căn nhà đó bán bao nhiêu tiền?”
Tôn Anh Vũ đáp: “Chuyện này tôi không biết. Nghe nói chủ cũ là Tôn Thư Văn nghỉ việc rồi xuống miền Nam làm ăn.”
“Nếu thật sự muốn liên lạc với anh ta thì phải đợi mai đi làm, sang nhà máy xi măng tra hồ sơ rồi hỏi cha mẹ anh ta. Bây giờ sắp tan làm rồi, có đến chắc cũng chẳng tìm được ai.”
Trần Quả Ninh nhìn đồng hồ.
“Cũng đúng. Vậy chúng ta về cục trước đi.”