Đến nội dung chính

Chương 46

admin 1.204 Chữ Cài Đặt

Ngồi ở phòng bên cạnh, Tống Vũ Quảng vừa nghe Mục Tùng Lâm hỏi tại sao lại nghi Khổng Duy Ân giết người, lập tức thao thao bất tuyệt.

“Cậu chưa gặp con gái tôi đâu, nó cao ráo, xinh đẹp lắm. Hồi trước nhà nghèo, hai đứa em trai nó đều phải đi học nên Linh Linh theo người ta đến tỉnh Quảng Đông làm thuê. Ở xưởng giày, nó làm việc ba ca luân phiên, kiếm được bao nhiêu tiền đều gửi về nhà.”

“Từ năm 17 tuổi đến năm 24 tuổi, suốt 7 năm trời đấy! Sau này các em trai đều kết hôn rồi, nó bảo đi làm xa mệt mỏi quá nên mới trở về. Sau đó, nó đến xưởng thêu trên trấn xin việc rồi quen Khổng Duy Ân. Cái cậu Khổng Duy Ân này, tính cách bình thường, ngoại hình bình thường, ngay cả điều kiện gia đình cũng bình thường nốt. Nói chung chẳng có điểm nào xứng với con gái tôi cả.”
Mục Tùng Lâm ghi được vài câu liền dừng bút.

“Này này, những chuyện đó không cần nói nữa. Ông cứ nói vào trọng điểm đi, tại sao ông cho rằng con rể đã hại chết con gái mình?”

Cung Bản Hiểu ngồi bên cạnh tranh nói: “Nhà cậu ta ức hiếp người quá đáng! Khổng Duy Ân có vấn đề, giống của cậu ta không tốt, khiến con gái tôi sảy thai liên tiếp hai lần, vậy mà cha mẹ chồng nó cứ khăng khăng bảo lỗi tại con gái tôi.”

“Sau đó bọn họ còn vì chuyện Khổng Duy Ân đi thắt ống dẫn tinh mà động tay đánh Linh Linh. Cậu ta tự nguyện đi thắt ống dẫn tinh, đến tôi còn chưa từng đánh con gái mình, dựa vào đâu nhà họ được quyền đánh nó? Bọn tôi bảo phải ly hôn, bắt nhà họ bồi thường tiền. Ai ngờ Khổng Duy Ân lại không chịu.”

“Cậu ta không sinh con được thì cũng không thể làm lỡ dở cả đời con gái tôi chứ. Chắc chắn là thấy Linh Linh nhất quyết không chịu sống với mình nữa nên cậu ta thẹn quá hóa giận, ra tay giết người.”
Trì Vĩnh Siêu hỏi: “Khoan đã, để tôi xác nhận lại một chút. Rốt cuộc là cha mẹ chồng Tống Tu Linh đánh cô ấy, hay Khổng Duy Ân đánh?”

Hai vợ chồng Tống Vũ Quảng bị hỏi đến mức hơi lúng túng.

Cuối cùng, người mẹ vẫn là người lên tiếng: “Ờ thì… cũng không hẳn là đánh. Cha mẹ chồng nó chỉ đẩy Linh Linh mấy cái thôi. Nhưng như thế cũng không được! Già cả rồi mà chẳng biết giữ thể diện gì cả!”

Mục Tùng Lâm lấy tay che miệng, thầm nghĩ hai vợ chồng này sao càng nhìn càng thấy chẳng ra sao thế nhỉ.

“Cha mẹ chồng có mâu thuẫn với con dâu là một chuyện, còn vợ chồng người ta có mâu thuẫn với nhau lại là chuyện khác. Hơn nữa, lúc xảy ra hỏa hoạn, cậu ta không có nhà. Muốn nghi ngờ người khác thì cũng phải có chứng cứ chứ.”

“Hai người nói xem, còn chứng cứ nào khác khiến hai người nghi Khổng Duy Ân không?”
“Thế thì không có nữa. Thật ra bình thường Tiểu Khổng đối xử với Linh Linh cũng khá tốt.”

Tống Vũ Quảng đã biết cái chết của con gái đúng là có vấn đề. Sau khi bình tĩnh suy nghĩ lại, có lẽ chính ông ấy cũng cảm thấy Khổng Duy Ân chưa đến mức giết người.

Trì Vĩnh Siêu hỏi: “Vậy bình thường Tống Tu Linh có mâu thuẫn với ai không?”

Tống Vũ Quảng lắc đầu: “Không có, con gái tôi hiền lành lắm. Nó lấy chồng về đây cũng hơn 2 năm rồi, trong thôn này có bất hòa với ai hay không thì bọn tôi thật sự không biết. Đội trưởng Mục, cậu nói xem, đang yên đang lành sao lại có người muốn giết nó chứ?”

Trì Vĩnh Siêu lại hỏi: “Thế còn Khổng Duy Ân? Bình thường cậu ta có đắc tội với ai không?”

Cung Bản Hiểu bĩu môi: “Cái cậu đó cứ ngờ nghệch, đụt đà đụt địt, thì đắc tội được với ai chứ. Thật chẳng hiểu hồi đó Linh Linh nhìn trúng cậu ta ở điểm nào.”

Thấy hai người không cung cấp được manh mối gì, Mục Tùng Lâm gấp sổ lại.

“Vậy nếu không còn chuyện gì thì chúng ta tạm dừng ở đây. Phía sau vẫn còn rất nhiều việc cần điều tra.”

Nói rồi anh ta đứng dậy.

Cung Bản Hiểu kéo anh ta lại: “Đồng chí công an này, bao giờ bọn tôi mới được nhận Linh Linh về chôn cất?”

Trì Vĩnh Siêu nói: “Phải đợi pháp y giải phẫu xong, đến lúc đó sẽ thông báo cho người nhà. Nhưng theo lý mà nói, cô ấy đã kết hôn rồi, chuyện hậu sự cũng phải do phía Khổng Duy Ân lo liệu chứ.”

“Nếu nhất thời chưa thể chôn cất, vậy phiền cậu trả lại chiếc vòng tay vàng trên tay nó cho bọn tôi được không? Đó là của hồi môn của nó, người đã mất rồi thì món đồ ấy phải thuộc về bọn tôi.”

Nghe Cung Bản Hiểu nói xong, cuối cùng Mục Tùng Lâm và Trì Vĩnh Siêu cũng hiểu tại sao bà ấy lại muốn nhận thi thể.

Trì Vĩnh Siêu cau mày: “Bị lửa thiêu lâu như vậy, chắc chiếc vòng cũng không còn nữa đâu.”

Nhưng Tống Vũ Quảng không đồng ý với cách nói này.

“Vàng thật không sợ lửa! Có cháy thì cũng chỉ bị biến dạng chứ không thể mất được. Biến dạng cũng chẳng sao, đem đúc lại là được.”

Lúc đó Mục Tùng Lâm đứng khá xa vì buồn nôn, thật sự không nhớ nổi trên tay nạn nhân có đeo vòng vàng hay không.

“Thế trước khi bọn tôi đến, sao hai người không tự đi lấy?”

“Thì tôi sợ chứ sao! Cháy thành ra như thế, dù là con gái ruột tôi cũng chẳng dám đến gần. Đâu như các cậu ngày nào cũng tiếp xúc với người chết. Cậu mau quay lại lấy chiếc vòng cho tôi nhé.”

Mục Tùng Lâm cạn lời: “Lại còn sai bảo tôi nữa chứ! Hơn nữa, đó cũng là vật chứng, phải đợi phá án xong mới trả được. Hai người cứ chờ đi.”

Ở bên này, Khổng Duy Ân nghe ý Trần Quả Ninh thì biết cô tạm thời không còn nghi ngờ mình nữa, tinh thần cũng khá hơn một chút.

“Cô nghi có người vào nhà trộm cắp rồi giết người à? Nói vậy thì cũng có khả năng. Nhưng trong nhà có mất thứ gì không thì tôi không để ý. Lúc trời sáng, sau khi tìm thấy Linh Linh, tôi vội nhờ người đến nhà mẹ đẻ cô ấy báo tin.”

“Cha vợ tôi vừa đến đã túm lấy tôi mà mắng. Bí thư khuyên can mãi cũng chẳng được, cuối cùng còn gọi cả đồn công an đến. Tôi đâu còn tâm trí kiểm kê đồ đạc trong nhà.”

Tôn Anh Vũ hỏi: “Trong nhà cậu có những thứ gì đáng tiền? Đại khái cất ở đâu?”<span style=”mso-spacerun:”yes”;font-family:”Times New Roman”;mso-fareast-font-family:宋体;

color:rgb(0,0,0);font-size:12.0000pt;”>