Đến nội dung chính

Chương 23

admin 1.182 Chữ Cài Đặt

Tôn Anh Vũ lắc đầu: “Không phải, đi lấy một vật chứng thôi. Chắc lát nữa là về.”

Vu Hồng Xương vội đặt máy chơi game xuống rồi theo Tôn Anh Vũ lên xe.

“Có chuyện gì thế?”

“Hôm nay Tiểu Trần đi xác minh rồi phát hiện ra một chuyện.”

Trì Vĩnh Siêu kể lại toàn bộ chuyện xảy ra tối nay rồi nói: “Tiểu Trần đặc biệt dặn tôi nói với anh, nhớ mang theo trang bị.”

Vu Hồng Xương âm thầm xâu chuỗi lại toàn bộ sự việc trong đầu.

“Chắc chắn đứa bé chỉ mở ra nhìn đã trúng độc luôn à?”

Trì Vĩnh Siêu vừa lái xe vừa nhớ lại lời Lâm Học Căn lúc nãy.

“Ông ngoại nó đúng là nói như vậy. Chuyện đã đến mức này rồi, chắc cũng chẳng cần phải giấu nữa.”

Vu Hồng Xương thở dài: “Đứa trẻ này cũng chẳng biết nên nói là xui xẻo hay mạng lớn nữa. May mà gặp được Tiểu Trần, nếu không thật sự có chết cũng chẳng biết mình chết vì cái gì.”
Tôn Anh Vũ hỏi: “Chẳng phải thuốc diệt chuột phải ăn vào mới trúng độc à? Nó chỉ nhìn một cái thì sao lại trúng độc được? Không phải hồn ma Lưu Chí giở trò đấy chứ?”

Vu Hồng Xương liếc anh một cái: “Cậu nghĩ gì thế? Thuốc diệt chuột cũng có thể hấp thu qua đường hô hấp. Tôi đoán lúc đó bột trong túi bay ra ngoài rồi bị đứa trẻ hít phải. Nó còn nhỏ, khả năng chịu độc cũng thấp.”

“Đi thôi, trước tiên về cục lấy mặt nạ phòng độc. Tôi cũng muốn xem thử, rốt cuộc trong cái túi đó là thứ gì.”

Khi Vu Hồng Xương mang theo hộp dụng cụ khám nghiệm và mặt nạ phòng độc đến bệnh viện, Mạnh Nguyên Nguyên đã bắt đầu được lọc máu.

Nghe bác sĩ nói đứa trẻ tạm thời không còn nguy hiểm đến tính mạng, Lâm Xuân mới cảm thấy mình như vừa sống lại.

“Lâm Học Căn, chú giỏi lắm! Chuyện như thế mà cũng dám làm, giờ thì hay rồi, hại người hại cả mình!”
Vì Lâm Học Căn giấu vật chứng khiến cả đội chạy ngược chạy xuôi suốt hơn mười ngày mà chẳng tìm được manh mối, Tôn Anh Vũ vừa nhìn thấy ông ta đã tức giận.

“Chỉ cần cháu tôi không sao, các cậu phạt tôi thế nào cũng được!”

Thái độ nhận tội của Lâm Học Căn lúc này khá tốt.

Trần Quả Ninh nói: “Được rồi, bây giờ chưa phải lúc truy cứu trách nhiệm. Đứa bé đã tạm thời qua cơn nguy hiểm, chú mau dẫn bọn tôi về nhà, tìm thứ gây họa đó ra.”

“Được, được, tôi biết rồi. Tôi không dám giữ thứ đó trong nhà nữa đâu!”

Lâm Học Căn lấy hết tiền trên người đưa cho con gái, đứng dậy dẫn Trần Quả Ninh và những người khác ra ngoài.

Vu Hồng Xương đi cạnh Tôn Anh Vũ, chỉ về phía Trần Quả Ninh nói: “Thuốc diệt chuột không có thuốc giải đặc hiệu, vừa rồi tôi đã hỏi bác sĩ Hứa. Nếu đứa bé còn bị chậm trễ thêm đêm nay thì đến sáng đã mất mạng rồi. May mà có Tiểu Trần, cô bé này thông minh thật.”
Tôn Anh Vũ nói: “Vậy là lại cứu được thêm mạng người. Vụ án chắc cũng có hy vọng rồi.”

Đến nhà Lâm Học Căn, ông ta vào phòng, chỉ vào ngăn kéo tủ trước giường sưởi nói: “Tôi để ngay trong này, có cần tôi lấy ra không? Dù gì lúc mang về nhà, hình như tôi cũng không bị làm sao.”

Vu Hồng Xương lắc đầu: “Thôi đi, lại thêm người trúng độc nữa thì khổ. Mọi người ra ngoài hết đi, để tôi làm cho.”

Anh ấy đeo mặt nạ phòng độc và găng tay, bảo những người khác ra ngoài rồi chậm rãi mở ngăn kéo.

Trong ngăn kéo có hộp kim chỉ và vài món đồ linh tinh. Nằm ở góc là chiếc túi nhỏ bằng vải nhung màu đen, dài hơn hai mươi xăng-ti-mét, rộng hơn mười xăng-ti-mét.

Vu Hồng Xương mở túi đựng vật chứng trước, sau đó lấy túi nhung trong ngăn kéo ra, cẩn thận đặt vào bên trong.

Sau đó, anh ấy lấy chiếc chổi nhỏ trong hộp dụng cụ khám nghiệm ra, quét bên trong ngăn kéo từng đặt túi nhung.

“Những thứ trong ngăn kéo này mọi người còn cần không? Hiện giờ tôi chưa xác định được có bột thuốc chuột sót lại hay không.”

Anh ấy gọi lớn hỏi Lâm Học Căn đang đứng ngoài sân.

“Không cần nữa, không cần nữa! Cũng chẳng có gì quan trọng. Cậu cứ mang hết đi.”

Vu Hồng Xương tìm túi ni lông lớn, cho cả ngăn kéo vào trong.

Sau đó, anh ấy tháo găng tay và mặt nạ phòng độc, cất gọn rồi xách hộp dụng cụ khám nghiệm ra khỏi phòng.

“Tôi sẽ tìm lò đốt để thiêu hủy ngăn kéo này giúp chú. Đội trưởng Tôn, chúng ta về thôi.”

Tôn Anh Vũ gật đầu, bảo Trì Vĩnh Siêu lái xe đưa Lâm Học Căn về bệnh viện trước.

Trên đường về cục, Trì Vĩnh Siêu tò mò hỏi: “Trưởng khoa Vu, trong túi là thứ gì vậy? Sờ bên ngoài có đoán được không?”

Vu Hồng Xương bật cười: “Thật ra lúc nghe Trì Tử kể, tôi đã thấy lạ rồi. Thứ đựng trong túi nhung này, tại sao Lâm Học Căn lại không hề mở ra xem? Mọi người đoán xem bên trong có gì?”

Tôn Anh Vũ nói: “Làm sao tôi biết được.”

Trần Quả Ninh nghĩ ngợi: “Chắc chắn không phải vòng tay hay đồ trang sức, nếu không ông ta đã mở ra xem rồi.”

Vu Hồng Xương nói: “Vẫn là Tiểu Trần thông minh. Vừa cầm lên tôi đã biết, bên trong nếu không phải sách thì cũng là sổ ghi chép. Lâm Học Căn đương nhiên cũng sờ ra được. Những người như ông ta chẳng có hứng thú với sách vở, nên không mở ra xem.”

Trần Quả Ninh nghe vậy lập tức nói: “Sách hoặc sổ ghi chép? Vậy mong là sổ ghi chép! Sổ mang theo bên người chắc chắn ghi lại rất nhiều chuyện.”

Về đến cục, Vu Hồng Xương mang vật chứng vào phòng xét nghiệm, bắt đầu lấy mẫu.

“Trưởng khoa Vu, là thứ gì vậy?”

Tôn Anh Vũ đứng chờ ngay cửa, vừa thấy anh ấy đi ra đã tò mò hỏi.

“Là cuốn Liêu Trai Chí Dị đóng bằng chỉ. Ngoài dấu vân tay của Lưu Chí, trên đó không có dấu vân tay của người khác.”

Vu Hồng Xương dẫn mọi người về văn phòng.

“Trên gáy sách và mép sách đều còn sót lại bột trắng, nhìn bằng mắt thường thì có lẽ là thuốc chuột. Chiêu này khá độc ác, chỉ cần Lưu Chí đọc cuốn sách này, tay anh ta chắc chắn sẽ dính thuốc chuột. Hơn nữa, trong lúc lật trang, bột độc chắc chắn cũng sẽ bay ra.”

Tôn Anh Vũ nói: “Cách giết người này cũng chưa chắc thành công. Có bột trên sách, Lưu Chí không nhìn thấy à?”