Ngày 20/12, MV ca khúc ‘Lặng Thầm Tưởng Nhớ’ của Rau Thơm chính thức ra mắt, nữ chính Mục Tinh và nam chính Hồ Tùng Quân nổi tiếng chỉ sau một ngày, bất ngờ được giới truyền thông săn đón sát sao. Không ngờ rằng chỉ sau 1 giờ phát hành, MV đã gây được cơn sốt với hơn 1,5 triệu lượt truy cập, thuộc top các MV ca nhạc cao nhất showbiz Việt hiện nay.
Kính Tần mở họp báo quảng bá vô cùng hoành tráng, mà điều khiến người ta bất ngờ hơn chính là nguyên một MV ca nhạc được đầu tư lớn như thế, cũng chỉ là một màn giới thiệu tiền truyện của một đại danh tác sắp công bố khởi quay, hiện tại vẫn còn đang trong quá trình thử vai tuyển chọn diễn viên.
Giới báo đài xem xong đoạn giới thiệu đang chiếu trên khán đài, ai nấy đều mang theo vẻ mặt kinh ngạc, hoàn toàn không nghĩ đến Kính Tần sẽ đi bước này.
Màn hình trình chiếu tạm dừng, ánh sáng chợt chuyển đổi, giọng nói của người dẫn chương trình vang lớn: “Các vị vừa xem xong tiết mục giới thiệu bộ phim Thi Nhân, đây là bộ phim hứa hẹn sẽ mang đến rất nhiều bất ngờ và nhiều tình tiết cảm động khiến người xem phải rơi nước mắt. Và bây giờ là màn trình diễn ca khúc ‘Lặng Thầm Tưởng Nhớ’ do Rau Thơm thể hiện, cũng là một trong những ca khúc đóng vai trò quan trọng trong bộ phim, chúng ta cùng nhau chào đón Rau Thơm…”
Lời nói vừa dứt, phía trên tầng 2 bất ngờ kéo rèm, ánh sáng trực tiếp chiếu xuống. Mọi người còn chưa kịp phản ứng đã phải há hốc miệng kinh ngạc, ai nấy nhìn chằm chằm vào cô gái đang cầm violin, nàng nghiêng mặt nhìn xuống, nhẹ cười rồi tinh nghịch nháy mắt chào mọi người.
“Đã lâu không gặp, mọi người còn nhớ tôi chứ? Xin chào mọi người, tôi là Rau Thơm, cũng có thể gọi là Diệp Diệp, đây là nghệ danh chính thức của tôi.”
Bên dưới lập tức ồn ào như đàn ong vỡ tổ: “Rau Thơm, thực sự là cô ấy kìa…”
“Mau lên, đừng bỏ lỡ khoảng khắc này…”
“Các khu tập trung, mau, chụp hình đăng trước giữ chân người hâm mộ…”
Quá ồn ào, âm thanh quá lớn, phải nhờ đến sự can thiệp của nhân viên công tác mới bình ổn lại tình hình.
Rau Thơm cũng rất hợp tác, nàng tạo dáng cho phóng viên phía dưới chụp ảnh, có rất nhiều người quen mặt, dù sao đây cũng không phải lần đầu tiên họp báo, nàng biết nên làm thế nào để đôi bên đều vui vẻ. Người dẫn chương trình ra tín hiệu cho đội ngũ âm thanh và ánh sáng, lúc này phóng viên mới thôi không chụp tiếp, màn trình diễn chính thức bắt đầu.
Tiếng violin vang lên, cùng với đó là thanh âm ngân nhẹ của Rau Thơm hòa theo giai điệu mở đầu của bản tình ca.
Chất giọng của Rau Thơm thuộc vào kiểu ấm trong, khi lên cao thì tươi sáng dịu dàng, khi xuống nốt trầm lại mang đến cảm giác ấm áp, mềm mại. Cũng vì thế mà cho dù nàng chưa từng công khai lộ diện, độ nhận biết vẫn luôn đứng trong vị trí top 10 chưa bao giờ tuột hạng.
Khi mọi người còn đang chìm đắm trong tiếng nhạc du dương, bất ngờ tiếng đàn tranh nổi lên, khi nhìn lại, trên màn hình lớn xuất hiện thêm một người, là nữ diễn viên Mục Tinh, không biết nàng đã ngồi bên cạnh Rau Thơm từ lúc nào.
Rau Thơm cất tiếng hát, dàn âm thanh bắt đầu nổi lên, màn hình trình chiếu siêu lớn ở chính diện mới phát tiếp phần dang dở vừa rồi. Mỗi một câu từ hát lên đều có thể chạm đến cảm xúc người nghe, ai đã xem qua MV một lần, nhất định sẽ phải day dứt bởi mối tình ba kiếp không trọn vẹn.
Tiết tấu chậm rãi thả trôi, từng câu chữ được Rau Thơm trau chuốt và xử lý vô cùng mượt. Ai cũng nhận ra kỹ thuật hát của Rau Thơm dường như càng ngày càng có sự trưởng thành hơn, nhất là về khoảng đặt cảm xúc vào bài hát. Tiếng hát dường như không còn là màn trình diễn rập khuôn như trước kia, nó hiện tại càng giống như đang muốn truyền tải thông điệp, truyền tải những cảm xúc thăng hoa trong tình yêu.
Nếu không phải đời tư của Rau Thơm quá sạch, ai cũng sẽ nghĩ nàng hiện tại đang trong trạng thái yêu đương.
Thanh âm cứ thế nhanh dần ở phần điệp khúc, giọng ca cao vút rồi đột ngột trầm xuống. Một khoảng trống, như dìu đứt dây không một lời báo. Trên màn hình lớn, chàng trai chưa kịp hé nở nụ cười đã vụt tắt, một mũi tên lao tới cắm thẳng vào ngực.
Hắn ngỡ ngàng.
Vẻ mặt không dám tin.
Dàn âm thanh lúc này bừng lên dồn dập, giọng hát của Rau Thơm càng thêm cao vút, đến khi người nọ ngã xuống, tiếng hát cũng mỗi lúc một chậm lại rồi cuối cùng dừng hẳn.
Bài hát kết thúc.
Tiếng vỗ tay vang vọng hội trường.
Người dẫn chương trình lên tiếng: “Màn chào sân của Rau Thơm đến đây là kết thúc, và bây giờ chúng ta cùng nghe Rau Thơm chia sẻ một chút được không ạ?”
Rau Thơm mỉm cười chỉnh âm thanh, đáp lời người dẫn chương trình: “Cám ơn các vị đã đến buổi họp báo ngày hôm nay, đã bỏ thời gian quý giá của mình để nghe tôi hát. Thật ra buổi họp hôm nay chủ yếu là quảng bá bộ phim sắp khởi quay, may mắn bài hát ‘Lặng Thầm Tưởng Nhớ’ nằm trong chuỗi nhạc phim sắp tới, cho nên tôi mới được vinh hạnh đứng ở đây. Thời gian cũng đã tới, tôi xin phép trao trả lại sân khấu cho Đạo diễn Nguyễn Nguyễn và Biên kịch Bùi Anh Thế ạ.”
Rau Thơm nhìn về phía sân khấu bên kia rồi kêu lên: “Đạo diễn Nguyễn Nguyễn, lần hợp tác này cháu rất vui, hy vọng sau này sẽ lại có dịp cùng chú xông pha trận mạc. Cám ơn mọi người rất nhiều.”
Mọi người đều không biết chuyện quảng bá phim mới, bọn họ đến đây chủ yếu là để phỏng vấn Rau Thơm, vậy mà Rau Thơm chỉ xuất hiện một chốc như vậy rồi nói rời đi, khiến ai cũng không kịp trở tay.
Nhưng chương trình đã bắt đầu, vị đạo diễn kia cũng là một lão làng trong giới, không ai dám lên tiếng chất vấn, đành trơ mắt nhìn Rau Thơm khuất dần sau sân khấu.
Trần Ý đi qua đi lại một hồi, đến khi nhìn thấy Diệp Diệp bước ra từ phòng thay đồ, cô lập tức trở nên lúng túng.
Kể từ lần đầu tiên nhìn thấy Diệp Diệp, ánh mắt của Trần Ý đã không tự chủ mà tìm kiếm hình bóng của người hướng dẫn đài từ này. Cô không biết vì sao lại như thế, người này đúng là rất xinh đẹp, nhưng cũng không có xinh đẹp đến mức vừa gặp là yêu, khiến người ta loạn nhịp đâu chứ?
Nhưng có một điều cô phải thừa nhận, khí chất của người này quả thật đã khiến cho cô loạn nhịp vô số lần.
Lần đầu tiên hoài nghi chính mình thích người đồng giới.
Nhưng rõ ràng năm ngoái cô còn có bạn trai mà?
Kể ra thì nguyên nhân chia tay với bạn trai cũng rất kỳ cục, người bạn trai đó của cô chỉ vô tình nói Rau Thơm không thuộc loại hình yêu thích của hắn, giọng hát cũng không có hay đến mức khiến người người tung hô. Khi cô nghe xong đã rất tức giận, cứ thế quyết định chia tay, mối tình 3 tháng của cô cứ như vậy chấm dứt.
Nhiều ngày liền cô đều tự hỏi, bản thân thật sự thích người đồng giới sao? Cô kiên định lắc đầu, chắc chắn không phải, cô tuyệt đối sẽ không chấp nhận bản thân hẹn hò với phụ nữ.
Nhưng nếu đối phương là Rau Thơm thì sao?
Suy nghĩ một lúc, cô lắc đầu phủ nhận, Rau Thơm chỉ là thần tượng của cô, là người mà cô ngưỡng mộ, còn chưa nói cô chưa nhìn thấy mặt mũi người này ra sao, không thấy được mặt mũi thì yêu đương kiểu gì được chứ?
Cô chính là người yêu vẻ ngoài, cô nghĩ Rau Thơm không dám lộ diện, có lẽ vì tự ti vẻ ngoài của chính mình.
Cho nên cho yêu thích Rau Thơm, đơn giản vì cô yêu nghệ thuật, yêu thích giọng hát của Rau Thơm mà thôi.
Nhưng nếu đối phương là Diệp Diệp thì sao?
Lúc này cô lại chần chừ, chưa dám đưa ra lời khẳng định. Suy nghĩ thật lâu, rốt cuộc cô cũng có đáp án.
Hẹn hò với một cô gái nào đó là chuyện không thể, nhưng nếu là Diệp Diệp thì đáp án sẽ là có thể.
Vì sao cô lại bị xếp vào lớp khác mà không phải lớp do Diệp Diệp phụ trách chứ?
Không làm học sinh của nàng, nhưng vẫn có thể vào lớp của nàng ngồi nghe mà.
Lớp của Diệp Diệp mở vào buổi tối và cả cuối tuần, lớp mà tôi tham gia là thứ 2, thứ 4, thứ 6. Cô vẫn luôn lấy cớ muốn học thêm mà chạy đến lớp của Diệp Diệp để luyện thanh. Nàng rất dễ tính, thấy tôi chăm chỉ như thế cũng vui vẻ để tôi vào ngồi, còn nhờ người xếp thêm một bộ thiết bị để tôi học.
Chất giọng của Diệp Diệp thực sự rất hay, rất có sức quyến rũ, một trong ba trụ cột lồng tiếng của Kính Tần đúng là danh bất hư truyền.
Trong giờ đứng lớp, nàng rất nghiêm túc lắng nghe chất giọng của từng người, chậm rãi phân tích rồi hướng dẫn từng chút một, vô cùng nhẫn nại.
Trần Ý nghĩ, nếu cô mà làm giáo viên, có lẽ sẽ tức điên lên mất thôi.
Những người này tai trâu sao? Vì sao nàng hướng dẫn cụ thể đến thế rồi mà vẫn phát âm sai vậy?
Có hôm vì Diệp Diệp liên tục chỉnh chất giọng trong suốt một ngày trời, dẫn đến cổ họng bị đau. Lúc đầu không ai nhận ra, chỉ thấy nàng liên tục sờ sờ cổ họng, sau đó liên tục uống nước. Mãi cho đến khi giọng nói của nàng bắt đầu khàn đi, lúc đó mọi người mới nhận ra nàng cần được nghỉ ngơi rồi.
Nhìn nàng liên tục sờ cổ họng, cô thật sự xót xa.
Phải nhìn thấy Diệp Diệp, dường như đã trở thành thói quen trong hai tháng này. Mỗi ngày cô nhất định phải xác nhận xem sức khỏe của Diệp Diệp thế nào, phải nhìn xem trạng thái ngày hôm nay của Diệp Diệp ra sao, xem nàng có vui vẻ không, xem nàng có cảm thấy khó chịu ở đâu không.
Hơn hết là tò mò muốn biết hôm nay Diệp Diệp mặc trang phục gì.
Dáng người cao thế kia, mặc cái gì cũng thật đẹp.
Mỗi khi nhìn thấy trang phục của Diệp Diệp, Trần Ý sẽ không nhịn được mà mua một bộ giống hệt để mặc lên người. Nhưng mà thời trang của Diệp Diệp có chút không thống nhất cho lắm. Đôi khi rất thời thượng, mỗi khi nhìn thấy nàng diện trên người trang phục của một hãng thời trang nổi tiếng nào đó, cô sẽ không nhịn được mà cảm khái, dáng người đẹp như vậy, vì sao không đi làm người mẫu chứ?
Đôi khi nàng lại rất tùy ý chọn bừa một bộ mặc lên người, cũng chỉ một chiếc quần bò, một cái áo ba lỗ để lộ cơ bụng, bên ngoài khoác đại một chiếc áo sơ mi dài, kèm với đôi giày sneaker không thể bình thường hơn, vậy mà vô tình lại để lộ ra nét phóng khoáng hiếm có, nhìn thế nào cũng không chán nổi.
Trên đời này có một loại người, chỉ diện một bộ trang phục rất bình dân, cũng khiến nó thực giống hàng cao cấp.
Nhưng cũng có đôi khi, trang phục nàng mặc trên người là kiểu dáng được thiết kế riêng vô cùng độc đáo, cho dù Trần Ý có chạy đi tìm khắp nơi cũng không tìm ra nơi thiết kế.
Sau này cô mới biết, nhãn hàng mà Diệp Diệp ưa chuộng là H&N. Nhãn hàng này rất ít sản phẩm sản xuất theo lô, ngoại trừ áo thun và áo sơ mi ra, những loại khác đều là kiểu độc nhất vô nhị, là mẫu được thiết kế riêng, được đo ni đóng giày vô cùng vừa vặn.
Nhiều buổi tối, Trần Ý lén chạy đến những khu vực lân cận để mua thức ăn ngon, vì cô phát hiện, Diệp Diệp rất thích ăn đồ ăn vặt, nhất là những món lạ.
Nói thế nào nhỉ?
Trong đoàn làm phim ai cũng biết phòng của Diệp Diệp sẽ có nhiều món ăn lạ mà ít người biết. Nàng không ăn được cay, nhưng thỉnh thoảng vẫn sẽ thử một chút, sau đó uống rất nhiều nước rồi quanh quẩn ở nhà vệ sinh.
Sao lại có người ngốc nghếch đến vậy chứ?
Dường như bao tử của nàng không tốt lắm, có hôm Trần Ý thấy nàng ôm bụng ngồi gục ở trên bàn làm việc. Người đàn ông đi theo nàng luôn miệng càm ràm, mặc dù hắn mắc chứng nói lắp, nhưng không ảnh hưởng đến chuyện mắng người. Vậy mà Diệp Diệp không hề nổi nóng, nàng rất biết điều xuống nước xin lỗi, còn làm nũng với hắn, hứa sẽ không có lần sau.
Nhưng rốt cuộc nàng vẫn chứng nào tật nấy, vẫn cầm theo món cay trên tay, vẫn quanh quẩn nhà vệ sinh và nghe người đàn ông kia mắng.
Mỗi khi nhìn thấy cảnh này, Trần Ý sẽ không nhịn được mà cười cả ngày.
Cảm giác Diệp Diệp là một người siêu hướng nội, ngoại trừ thời gian làm việc là phải ra vào lớp, nàng sẽ toàn tâm toàn ý trốn ở trong phòng. Nàng không biết cách chào hỏi, không biết cách bắt chuyện làm quen, dù có là diễn viên hạng A đứng trước mặt, nàng vẫn chỉ thốt lên vài tiếng đáp lời, nói chuyện cũng sẽ giống như bao người, không hơn không kém.
À, trong lớp mà nàng phụ trách có tới 2 diễn viên hạng A, một người là nữ chính, một người là nữ phụ một. Nhân khí của hai người bọn họ rất lớn, kể từ lúc cô đến đoàn làm phim, ngày nào cũng thấy fan hâm mộ của hai người bọn họ đến tiếp ứng, rất đông đảo.
Cho nên những diễn viên phụ như các cô đối với hai người bọn họ rất khách khí, cũng luôn tìm cơ hội để làm quen.
Vậy mà Rau Thơm lại không chịu tranh thủ cơ hội này chụp thêm vài tấm hình, chỉ cần vài tấm hình để đăng lên trang cá nhân, nhất định người biết đến nàng sẽ càng thêm đông đảo.
Hai tháng ở đoàn làm phim, có ba lần tổ đạo diễn mời mọi người ra ngoài ăn uống, nhưng ba lần đó tuyệt nhiên không nhìn thấy nàng đâu, vừa tan làm đã biến mất một cách triệt để, có thể không cần xuất hiện, nàng nhất định sẽ không xuất hiện.
Quả thật là một người khiến cho Trần Ý vô cùng bái phục.
Với gương mặt và giọng nói kia, nếu nàng biết nắm bắt cơ hội, nhất định sẽ nổi tiếng rất nhanh.
Nhưng ai bảo nàng quá ngốc làm gì chứ?
Thời gian rảnh rỗi, những diễn viên thực tập như các cô rất thích tạo content để thu hút và giữ chân người hâm mộ.
Hôm đó cô cùng với một vài diễn viên khác vừa thảo luận vừa quay content, là kiểu tạo những thước phim ngắn gây tiếng cười. Đang quay thì hình ảnh đi lướt qua của Diệp Diệp bị dính vào, lúc đó nàng đang thảo luận cái gì đó với chị Tưởng, chính nàng cũng không biết bọn người Trần Ý bên này đang ghi hình.
Nàng có hơi khựng lại, ra hiệu người phía sau mang trà sữa đến cho các cô, rồi cứ thế nàng cùng với chị Tưởng đi thẳng vào phòng làm việc.
Chỉ mấy chục giây xuất hiện như thế, đoạn phim ngắn này của Trần Ý vậy mà bùng nổ, người được hỏi nhiều nhất chính là Diệp Diệp.
Có người nhận ra chị Tưởng chính là người lúc nào cũng đi bên cạnh Rau Thơm, hỏi cô gái này rốt cuộc là ai, có phải là diễn viên mới đến đoàn làm phim hay không.
Sau đó, các fan hâm mộ tiếp ứng bên ngoài đoàn làm phim liên tục đăng lên không ít hình ảnh của Diệp Diệp, là lúc tan ca của nàng cùng với các nghệ sĩ của bọn họ. Không đăng thì thôi, khi đăng lên, không ngờ lại có đến hàng trăm tấm hình, mỗi tấm đều ở các góc độ khác nhau.
Khả năng truy lùng của cư dân mạng thật đáng sợ, nhưng Trần Ý cũng rất hưởng thụ. Có bao nhiêu ảnh, nàng đều tải về toàn bộ, vì trong đó có không ít tấm ảnh có cả cô và nàng đang đứng cùng nhau.
Bọn họ liên tục hỏi Trần Ý có thông tin gì về Diệp Diệp không.
Nhưng Diệp Diệp đâu có chơi mạng xã hội, cô biết thế nào được chứ?
Diệp Diệp rất kín tiếng, nhưng nàng đã có người hâm mộ rồi, đã có người biết đến rồi, cô vô cùng vui sướng.
Mà rõ ràng là một người kín tiếng như thế, nhưng vòng tròn quan hệ lại không hề tầm thường. Trong đoàn làm phim ai cũng nhìn ra, chủ tịch Mai Tần rất cưng chiều nàng, nàng yêu cầu thứ gì cũng sẽ được xét duyệt. Cho nên lớp học nào có nàng, mọi thiết bị, mọi thứ được sử dụng đều là loại tốt nhất.
Còn cả người lui tới phim trường để gặp Diệp Diệp nhiều nhất có lẽ là Dương Mạn. Trần Nhân nói Dương Mạn là chủ của một chuỗi nhà hàng lớn, những món ăn độc lạ mà Diệp Diệp có, đều là Dương Mạn mang tới.
Thỉnh thoảng Diệp Diệp lại nhờ trợ lý đi mang đi phân phát cho đoàn làm phim. Những món bánh này, nếu không có tiền bước chân vào nhà hàng cao cấp, mãi mãi cũng không thể thưởng thức nổi. Cho nên từ trên xuống dưới, hầu như ai cũng quý mến vị giáo viên luyện thanh này.
Trần Ý cũng hiểu được phần nào khẩu vị của Diệp Diệp, cho nên thỉnh thoảng sẽ kéo Mục Tinh đi dạo khắp nơi, thấy món nào hợp ý sẽ mang về tặng cho Diệp Diệp.
Chẳng qua cô không ngờ đến, thức ăn của Diệp Diệp lại bị quản lý nghiêm ngặt đến thế, người đàn ông bên cạnh nàng sẽ kiểm tra mọi thứ. Những món mà cô cất công mua về đều bị người này thu mất, không cái nào đến tay Diệp Diệp được, điều này khiến cô có hơi thất vọng.
Có một ngày các cô bị chủ quản bỏ lơ, bọn họ dám cho mười người trưởng thành nhét vào một chiếc xe bảy chỗ ư? Cô sắp cãi nhau với người dẫn đoàn, cũng đã chuẩn bị tinh thần cả rồi, cùng lắm là bị trừ lương thôi. Không ngờ ngay lúc đó, giọng nói nhẹ nhàng của Diệp Diệp cất lên: “Chi bằng lên xe tôi đi, vừa hay xe tôi có thể chở được ba người.”
Cô thấy Diệp Diệp ngồi ở ghế lái chính, mắt đeo kính râm nhìn ra ngoài, vị trí mà nàng nhìn tới là chỗ đứng của ba người bọn cô.
Cô ngạc nhiên, hóa ra Diệp Diệp còn biết lái xe, đây là lần đầu tiên cô nhìn thấy Diệp Diệp tự lái, vì trước kia toàn thấy nàng ngồi bên cạnh để người đàn ông kia chở.
Vậy ra đây là xe của nàng ư?
Người đã cao ráo, dáng lại đẹp, biết tự lái xe, còn có xe riêng.
Người này có khuyết điểm nào không vậy?
Trần Ý ngồi ở ghế phó lái, là chỗ ngày thường Diệp Diệp vẫn hay ngồi.
Diệp Diệp rất trầm tính, tuy giọng nói hay như vậy nhưng ít nói đến lạ, thật khiến người ta cảm thấy đáng tiếc. Không ít lần cô lén lút nhìn gương mặt kia, quả nhiên càng nhìn càng bị cuống hút, cảm giác này thật khó diễn tả thành lời.
Thấy Diệp Diệp cười, cô biết nàng cười vì những người bạn phía sau đang tám nhảm về một người thầy trong trường cô. Cũng chính vì nụ cười này của Diệp Diệp, cô chợt cảm thấy chột dạ mà thu hồi tầm mắt.
Nhưng cô lại không cam lòng, quyết định mở miệng nói chuyện với nàng.
Mặc dù ở đoàn làm phim suốt hai tháng thời, gặp mặt vẫn gặp mặt, nhưng cơ hội nói chuyện riêng dường như không có. Thứ nhất là cô không có can đảm hướng nàng bắt chuyện, thứ hai là nàng quá thu mình, cô không có cơ hội làm quen. Ngoại trừ thời điểm luyện phát âm ở lớp ra, đây xem như là lần đầu tiên chính thức nói chuyện của hai người.
Cảm giác lúc nói chuyện như thế nào? Dường như Diệp Diệp không có một chút khái niệm nào về cuộc sống, cái gì cũng ngơ ngác, trông rất ngốc, còn ngốc hơn những gì cô nhận định trước kia, đến cả những từ ngữ trên mạng xã hội cũng hoàn toàn không biết.
Trần Ý vô cùng bất ngờ, nhìn vẻ ngoài rõ ràng là một người rất thông minh, chỉ là có hơi lãnh đạm. Đến khi nói chuyện lại ngờ nghệch đáng yêu như thế, sự tương phản này không phải lớn bình thường.
Trái tim cô, dường như lại rung động hơn rồi.
Đột nhiên bị người tấn công, Trần Ý được nàng ôm vào lòng che chở, bảo vệ, cảm giác này cô chưa bao giờ được nếm trải.
Chưa bao giờ nghĩ tới phản ứng của nàng sẽ nhanh nhạy như thế, thân thủ cũng rất tốt. Tuy nói chuyện có hơi khờ khạo, nhưng tay chân lại rất nhanh nhẹn, rất dẻo dai.
Một thời gian dài không gặp mặt, Trần Ý đã không giữ nổi bình tĩnh nữa, cô chạy khắp nơi hỏi thăm vì sao Diệp Diệp không đến đoàn làm phim. Đến khi biết được Diệp Diệp phải ở nhà làm bài tập, lúc này cô mới phát hiện, nàng ấy còn chưa có tốt nghiệp chương trình đại học nữa. Cô buồn cười áp chế cảm xúc của mình, cố gắng tạm thời không nhớ nàng nữa.
Đến khi gặp lại ở buổi tiệc hôm đó, Trần Ý choáng ngợp trước một Diệp Diệp lộng lẫy trong bộ lễ phục của thương hiệu H&N. Đẹp đến mức cô không nỡ dời mắt, đẹp đến mức thu hút gần như toàn bộ ánh nhìn.
Trần Ý ghen tỵ vì cô gái kia được thoải mái nói chuyện với Diệp Diệp, được Diệp Diệp săn sóc, được Diệp Diệp chú ý. Người này cô biết, Trần Nhân thường cùng thiếu gia Yoshida ra ngoài ăn cơm, thỉnh thoảng cô ấy cũng sẽ xuất hiện.
Nàng ta tên Yoshida Miyabi, là em gái rất được thiếu gia Yoshida cưng chiều, là một nhà thiết kế nổi tiếng, thương hiệu H&N cũng là của nàng ta. Người đứng bên cạnh là Lê Lam Kỳ – một thiên tài y học, gia thế cũng rất đồ sộ không dễ chọc vào.
Nhìn vòng tròn quan hệ của Diệp Diệp, Trần Ý cảm thấy hơi tự ti.
Trong lòng cô khó chịu, nhưng cũng thừa nhận bản thân nhát gan, không dám lại gần Diệp Diệp, chỉ có thể nhìn nàng cùng Yoshida Miyabi lên sân thượng, cùng nhau biểu diễn ca Only love khúc trên khán đài. Cô chú ý đến từng biểu cảm, từng động tác của Diệp Diệp, nên cố tình quay lại, dù nơi đó nói cấm quay phim chụp ảnh, nhưng quay lén thì ai biết chứ?
Bất ngờ phát hiện, hóa ra Diệp Diệp chính là Rau Thơm mà cô ngưỡng mộ bấy lâu nay. Khi ánh mắt của Diệp Diệp nhìn lên, cô đã ngơ ngẩn mất mấy giây vì không kịp phản ứng, nhưng cô biết Diệp Diệp đã phát hiện ra cô.
Nếu không, vì sao nàng lại hơi có vẻ hoài nghi, sau đó còn nở nụ cười chứ?
Diệp Diệp bị bôi đen, cô không dám làm gì, sợ bản thân làm cái gì đó, sẽ bị Diệp Diệp nghĩ đoạn video kia là do cô làm, cô sợ Diệp Diệp sẽ ghét cô. Nhưng về sau, nghe nói Diệp Diệp mà cô yêu thích chính là Diệp mà anh hai yêu thích, cô lại càng bất lực không biết làm sao.
Trần Nhân ưu tú như vậy, lại còn là con trai, nếu tấn công Diệp Diệp, khả năng nàng đồng ý sẽ cao hơn cô rất nhiều. Cô nghĩ bản thân chỉ thua ở giới tính mà thôi, nếu cô không phải phụ nữ thì tốt quá, có thể đường đường chính chính theo đuổi nàng rồi.
Nghe nói Diệp Diệp bị tai nạn, cô lo lắng mất ăn mất ngủ, chạy khắp nơi để hỏi thăm tình hình, nhưng tin tức đã bị chủ tịch Mai Tần tự tay chặn lại, dù cô có đi gặp Trần Nhân để hỏi, Trần Nhân cũng không tra được một chút thông tin nào hữu ích.
Trần Nhân nói, địa vị của Mai Tần trong giới giải trí rất cao, một khi hắn đã tự mình xuất trận, sẽ không có một đơn vị truyền thông nào dám đắc tội, vì phía sau hắn còn có một gia tộc lớn mạnh chống lưng, có thể đem người ta bóp chết như bóp một con kiến. Sự kiện kia phát sinh, hắn đoán có lẽ là do nội bộ trong gia tộc tranh đấu, nếu không sẽ chẳng ai dám đắc tội với hắn như thế.
Nghe như vậy, cô lại càng thêm lo lắng, theo lời của Trần Nhân, không phải Diệp Diệp đã vô tình bị cuống vào tranh đấu gia tộc của Phương Thượng Mai Tần rồi sao?
Đến khi Diệp Diệp quay trở lại giới giải trí, cũng công khai danh tính, cô phần nào đỡ lo lắng cho an toàn của nàng, nhưng mà nàng càng nổi tiếng như thế, cô lại càng ít có cơ hội tiếp cận.
Fan hâm mộ của Diệp Diệp nhiều hơn rất nhiều so với những gì cô biết.
Mỗi ngày ở trên diễn đàn của Diệp Diệp, các kiểu fan đều cãi nhau gà bay chó sủa, không ai nhường nhịn ai. Đôi khi Diệp Diệp sẽ bị lôi ra mắng không rõ nguyên nhân, có lẽ đến cả Diệp Diệp cũng không rõ bản thân vì sao bị mắng.
Chỉ vì ánh mắt dừng quá lâu ở một người, dẫn tới bị xào couple.
Chỉ vì nàng cùng với ai đó quay một đoạn phim ngắn thú vị.
Chỉ vì nàng thân thiết chở người nào đó ra ngoài để bị chụp lén.
…
Fan couple càng ngày càng lớn mạnh, trong đó có hai hội có số lượng người theo dõi đông đảo nhất đó là Diệp Diệp và Yoshida Miyabi với tên gọi ‘Rau thơm ăn bánh bao trắng’.
Hội này này nổi lên từ ngày hai người song ca bài hát Only love, sau đó là rất nhiều hình ảnh bị chụp được lúc hai người đi chung với nhau, cùng nhau đi ăn, cùng ngồi trên xe. Hội fan couple đông thứ hai là Diệp Diệp và Mục Tinh, được gọi là ‘Ngôi Sao màu diệp lục’. Hội này nổi lên từ lúc hai người hợp tác trong MV ‘Lặng Thầm Tưởng Nhớ’. Những giao tiếp, cách hai người tương tác với nhau, người ngoài nhìn vào đều cho rằng hai người họ đang thực sự yêu nhau.
Đôi lúc Trần Ý rất ghen tỵ với Mục Tinh, nàng có rất nhiều tương tác với Diệp Diệp, có ảnh chung, có diễn chung, còn có cả những buổi luyện tập chung được dựng thành các đoạn phim nhỏ đăng trên mạng xã hội.
Không phải fan còn cảm thấy ngọt ngào chứ nói gì đến fan thật sự chứ?
Ngày Diệp Diệp biểu diễn, cô nhờ vào mối quan hệ mà có được một phòng riêng, có thể nhìn rõ người biểu diễn phía dưới. Cô vui sướng chạy khắp nơi tìm kiếm những thứ có thể làm quà tặng, khi Diệp Diệp vừa kết thúc biểu diễn, cô sẽ lập tức bước lên tặng nàng. Chọn thật lâu, rốt cuộc cũng chọn ra một cái micro cầm tay, nghe nói cái này đối với ca sĩ rất quan trọng.
Lúc vào phòng riêng với Trần Nhân, cô phát hiện phòng đối diện ở phía dưới tầng 2, là cô gái ngày đó cùng Diệp Diệp song ca, chính là Yoshida Miyabi, ngồi bên phải cô ấy là Yoshida Masayuki và người còn lại là Lê Lam Kỳ, không ngờ ba người này cũng có mặt ở đây.
Fan couple mà chụp hình được, không phải lại càng náo nhiệt sao?
Trần Nhân nói khẽ với cô, kêu đừng chọc vào những người phòng đó, những người đó toàn những nhân vật lớn. Hắn nhìn quanh một vòng lớn, vẻ mặt chợt thay đổi, dường như lộ vẻ khiếp sợ. Trần Nhân chỉ cho cô từng phòng có những nhân vật mà hắn nhìn thấy, hắn trầm trọng nói với cô: “Xem ra Diệp không phải một người đơn giản, chúng ta chạm không nổi đâu.”
Nguyên một Gia tộc Phương Thượng có mặt ở đây, vậy Diệp Diệp thật sự có quan hệ thân mật với Phương Thượng Mai Tần sao?
Cô chưa từng bận tâm tới mấy cái couple mà người khác gán cho Diệp Diệp, nhưng đối với Phương Thượng Mai Tần, cô thật sự rất lo lắng, hơn hết là cảm giác bất lực.
Diệp Diệp chỉ biểu diễn một ca khúc, nhưng cũng đủ để fan hâm mộ của nàng nở mày nở mặt. Có thể biểu diễn chung với những đoàn nhạc kịch lớn, nếu năng lực bản thân người đó không phải cực kỳ tốt, thì không cách nào gia nhập nổi.
Còn chưa nói, Diệp Diệp còn trở thành diễn viên hỗ trợ người nước ngoài duy nhất cho Đoàn Việt kịch vở ‘Kiều Thê’. Nàng hóa thân thành tiểu sinh, tuy không một câu thoại, nhưng bức tranh nàng vẽ chay ngày hôm đó, khiến ai cũng trầm trồ kinh ngạc.
Thật sự quá đẹp trai!
Ngày hôm đó, hoàn toàn không có cơ hội tặng quà.
Nghe nói đài HTV2 mời nàng đến làm khách mời đặc biệt của tập mới, cô háo hức chạy khắp nơi để đặt 1 chỗ ngồi, nhưng nàng lại không xuất hiện. Nghe nói lại có một chương trình nào đó mời nàng tham gia chương trình tạp kỹ, nàng từ chối. Nghe nói lại có một chương trình mời nàng tham gia game show, nàng vẫn như cũ từ chối.
Kín tiếng tới mức nếu nàng không đăng cái gì đó lên mạng xã hội, ai cũng sẽ nghĩ nàng đang muốn rửa tay gác kiếm.
Người hâm mộ liên tục kêu gọi Kính Tần, nhờ công ty bắt Diệp Diệp ra ngoài làm việc, đừng nhốt nàng ở mãi trong nhà nữa. Tham gia cái gì cũng được, show thực tế cũng được, quảng cáo cũng được, đóng phim cũng được, mở concert cũng được, người hâm mộ có rất nhiều tiền để ném, mong công ty hãy hứng lấy.
Kêu mãi cũng không có hồi đáp, cuối cùng có người tuyệt vọng nói, nếu thấy khó quá thì để Diệp Diệp về quê cày ruộng cũng được, bọn họ sẽ tài trợ máy quay cho riêng nàng.
Nhưng rốt cuộc Diệp Diệp vẫn biệt vô âm tín.
Bây giờ Diệp Diệp đang đứng trước mặt cô, khẽ cười nói xin chào, cô lại lúng túng không biết nên nhìn nơi đâu, nghĩ một lúc mới thốt ra một câu hỏi thăm: “Sức khỏe của chị thế nào rồi?”
“Sức khỏe? À, sức khỏe của tôi không có gì đáng ngại, đã sắp khỏi rồi.” Diệp Diệp trả lời xong, thấy Trần Ý chưa có ý định rời đi, liền nhận ra cô ấy đến đây để tìm mình, bèn vờ như không biết hỏi.
“Em đến đây tìm Mục Tinh hả? Em ấy chưa xong đâu, ít nhất phải mất thêm 15 phút nữa thì đạo diễn mới chịu thả em ấy ra ngoài.”
“Á? Tinh hả? À, em biết cậu ấy đang họp báo…”
Cô chưa kịp nói xong, tiếng chuông điện thoại của Diệp Diệp vang lên, nàng tỏ ý xin lỗi với Trần Ý rồi bắt máy: “Nhan Hòa, cậu đang ở đâu vậy? Tôi đợi cậu nãy giờ.”
“Bất ngờ gì chứ? Rõ ràng nói đến sớm đón tôi mà, hiện tại còn không thấy người đâu nữa, rốt cuộc cậu có nhớ hôm nay đến đón tôi không đó?”
“Cái gì? Trong túi áo tôi á? Làm gì có chứ? Khoang đã, cái gì vậy? Không phải là tiền đấy chứ?”
“Được rồi, được rồi, người nghèo thì ai cũng nghĩ tiền đầu tiên thôi.”
Diệp Ngưng chào tạm biệt Trần Ý rồi rời đi, lúc đi còn vừa nói chuyện vừa cười rất tươi.
Nghe âm thanh truyền ra từ điện thoại thì người bên kia là nữ, giọng nói còn rất dịu dàng, có vẻ như rất thân với với nàng, nếu không sẽ không cười nói trêu chọc như thế.
Trần Ý thở dài một hơi, hôm nay là Giáng Sinh, có lẽ lại lỡ mất cơ hội rồi. Trần Ý cuối mặt xuống nhìn hộp quà trong tay, thật lâu cũng không ngẩng mặt lên. Đột nhiên bên vai bị ai khẽ vỗ một cái, Trần Ý ngạc nhiên nhìn qua, lại không ngờ nhìn thấy gương mặt của cô bạn thân.
Mục Tinh nhìn Trần Ý một cái thật sâu, sau đó nhẹ giọng nói: “Chúng ta về thôi.”