Tiếng chuông điện thoại vang lên, là đội trưởng gọi tôi dậy đi ăn cơm. Tôi rời giường rửa mặt sơ qua, mặc vội chiếc áo khoác rồi ra ngoài.
Vừa mở cửa đã thấy Hoàng Nhan Hòa tay cầm ly kiểu dáng trà sữa, cùng hướng với tôi đi xuống lầu, có lẽ múc đích đều là đi ăn tối.
Hoàng Nhan Hòa thấy tôi bước ra từ phòng cũng có hơi bất ngờ, cậu ta chạy tới, song song cùng tôi đi xuống dưới: “Cậu ngủ từ trưa tới giờ đấy à?”
Tôi mệt mỏi gật đầu, hai cẳng tay hiện tại còn ê ẩm đau, mặc dù đã thoa dầu nóng nhưng hình như không có hiệu quả lắm.
Nhìn thấy ly nước trong tay Hoàng Nhan Hòa còn chưa cấm ống hút, hơn nữa vừa rồi lúc ở trong phòng nói chuyện với đội trưởng, tôi nghe tiếng có người bên ngoài đang đi về phía phòng bên cạnh, tôi đoán người vừa rồi chính là cậu ta.
“Đừng nói với tôi là cả ngày cậu đều ở Trung tâm thương mại đấy nhé?”
“Cũng không phải, tôi chỉ trong đó một lúc, chủ yếu là đi dạo bên ngoài.” Hoàng Nhan Hòa chỉ vào cái ly đang cầm trong tay: “Khu vực quanh đây có nhiều quán nước ngon lắm, cậu uống thử không?”
Tôi nhìn cái ly trong tay Hoàng Nhan Hòa, hỏi: “Gì thế?”
“Matcha đá xây.”
Hoàng Nhan Hòa đưa tới trước mặt, tôi cuối người ngậm lấy ống hút, uống thử một ngụm.
Tôi hơi nhăn mặt: “Hơi béo.”
Hoàng Nhan Hòa cười: “Có kem với phô mai mà.”
Miệng thì chê béo, nhưng mỗi lần Hoàng Nhan Hòa đưa ly qua, tôi vẫn vui vẻ ngậm lấy ống hút uống, đến khi tới nơi thì ly nước cũng bị uống sạch.
“Tôi vừa phát hiện có một quán kem ngon lắm, lát ăn tối xong cậu có muốn đi cùng không?” Hoàng Nhan Hòa vừa vứt ly vào sọt rác vừa quay qua hỏi tôi.
Đã từ chối người ta hai lần, tôi cũng không thể tiếp tục từ chối thêm lần thứ ba, cho nên lúc này đồng ý.
Mọi hôm lúc ăn cơm, tôi sẽ ngồi cùng với đội trưởng. Đội bóng chuyền nữ có tổng 14 người cả đội hình chính lẫn dự bị, lúc nào cũng sẽ có 4 người qua bàn khác. Thường thì 4 người rời đi kia luôn là 4 người nằm trong dự bị, mọi người luôn không ai nói ai để lại ghế kế bên đội trưởng cho tôi.
Đội trưởng vừa thấy tôi và Hoàng Nhan Hòa bước vào quán thì chỉ chỉ vào chỗ ngồi bên cạnh. Tôi nhìn qua Hoàng Nhan Hòa một cái, thấy cậu ta vẫn đang đợi mình đi cùng, mới gật đầu với đội trưởng rồi hất mặt về phía bàn bên đội cờ vua.
Đội trưởng bật cười, nàng kéo một người ngồi xuống vị trí trống bên cạnh, rồi đưa tay làm dấu ‘ok’ với tôi.
Dù sao bên đội cờ vua cả nam và nữ cũng chỉ 6 người, có thêm 4 người bên đội bóng chuyền chúng tôi vào thì đủ bàn.
Lúc ăn cơm mới để ý, đội cờ vua này rất ít nói chuyện, dường như không ai đả động tới ai cả, khác hoàn toàn với tiếng ríu rít của chúng tôi. Thảo nào Hoàng Nhan Hòa lúc nào cũng một mình, bọn họ thật sự thích chơi một mình đến vậy sao?
Tôi kéo Hoàng Nhan Hòa vào cuộc trò chuyện, nhưng dường như bản thân đã đánh giá hơi cao năng lực của mình. Hoàng Nhan Hòa có hưởng ứng, nhưng phần lớn chỉ cười, thỉnh thoảng sẽ đáp một vài tiếng, hình như là cậu ta đúng là không biết cách giao tiếp thật.
Hoàng Nhan Hòa rất thích gấp thức ăn vào chén người khác, cụ thể tôi chính là người khác đó. Có lẽ vì những người còn lại chưa có quen thuộc nên cậu ta không dám gấp thức ăn bỏ vào cũng nên. Mỗi khi thấy món nào ngon, cậu ta đều khen một tiếng, sau đó gấp bỏ vào chén cho tôi nếm thử. Tôi không có dị ứng, cũng không kén chọn món ngon, nên những thứ cậu ta gấp cho đều có thể ăn được, hơn nữa ăn vào thấy cũng khá ngon.
Ăn cơm xong, Hoàng Nhan Hòa dẫn tôi đi tản bộ, vừa đi vừa cảm thán: “Nhóm các cậu vui thật.”
Tôi nhún vai: “Bọn họ thô lỗ lắm, nói năng không được giữ kẽ, cậu đừng để ý.”
“Không có không có, trông rất tự nhiên.”
“Ể?” Tôi nhìn qua cậu ta trêu chọc: “Vậy cậu có muốn gia nhập đội bóng chuyền không? Tôi sẽ giúp cậu làm cầu nối, bảo đảm cậu vui cả ngày.”
Hoàng Nhan Hòa phì cười: “Tôi lại không có đủ năng lực để gia nhập, đáng tiếc ghê.”
Vừa nói xong, Hoàng Nhan Hòa còn làm ra vẻ mặt thực sự cảm thấy đáng tiếc, sau đó nghiêng đầu qua nhìn tôi: “Ngày mai cậu còn dẫn những người bạn này sang bàn của chúng tôi ngồi không?”
“Đội chúng tôi đông như thế, chắc chắn là phải dọn người đi bớt rồi. Mà cũng thật trùng hợp, đội chúng tôi thừa 4 người, đội của cậu lại thiếu 4 người, lắp vào vừa khít.”
“Vậy ngày mai các cậu cứ trực tiếp qua đi, tôi sẽ giữ chỗ.”
“Mấy người đó không nói gì chứ? Trông không dễ nói chuyện đâu.” Tôi cười trêu.
“Một bàn mười người mà, không ai quan tâm người tới ngồi cùng là ai đâu.”
“Vừa nãy chúng tôi ồn như thế, mấy người kia hình như thấy chướng mắt rồi.”
“Hôm qua có đội nhảy xa và đội chạy bền qua ngồi cùng, bọn họ thấy ai cũng im lặng nên không ai dám lên tiếng, buồn chán lắm.”
Chúng tôi đến tiệm kem mà Hoàng Nhan Hòa nhắc tới, tôi thử một lúc 5 vị, quả thật như lời cậu ấy nói, rất ngon.
“Nhóm 3 người nữ các cậu là khác lớp à?”
Hoàng Nhan Hòa hơi khó hiểu: “Một người cùng lớp, một người khác lớp. Sao vậy?”
Cùng lớp nhưng chưa một lần cùng nhau nói chuyện, ngược lại người khác lớp thì lại rất thân. Nhớ tới những lời đồn đại trong trường, dường như tôi hơi biết nguyên nhân là gì rồi.
Tôi cắn một miếng lớn, vị vani lạnh buốt tức khắc tràn ngập khoang miệng: “Cảm giác hai cô bạn kia rất không thích cậu.”
Hoàng Nhan Hòa suy ngẫm một lát rồi gật đầu, ném ra một câu nhẹ tênh: “Có lẽ thế.”
Có vẻ như cậu ta không quan tâm gì đến vấn đề này. Suy nghĩ một lúc, tôi đính chính lại, là cậu ta không hề quan tâm đến những chuyện xảy ra xung quanh mình, cứ lặng lẽ như thế mà tồn tại, lặng lẽ đi đi về về, ai làm gì mặc ai, sẽ không đả động đến.
Đi cùng Hoàng Nhan Hòa rất thoải mái, sau một hồi trò chuyện, tôi mới biết cậu ta rất thích đi dạo, hơn hết là muốn nếm thử tất cả các món ngon. Mới ở đây có hai ngày, cậu ta đã thử muốn hết các quán nước xung quanh, không tiếc lời khen ngợi những quán pha chế ngon, đối với quán không hợp khẩu vị, cậu ta chỉ đơn giản nói cũng được.
Tới 9 giờ hơn chúng tôi mới trở về.
Dù sao 9 giờ 30 phút thầy Tổng phụ trách sẽ đi kiểm tra, không thể làm ảnh hưởng mọi người được.
Những ngày tiếp theo, chỉ cần có thời gian rảnh là tôi đều đi cùng Hoàng Nhan Hòa khám phá khắp nơi, những lúc thi đấu cũng sẽ đi cùng nhau, đến nơi mới tách ra.
Khi thi đấu xong, tôi sẽ chạy đến chỗ của Hoàng Nhan Hòa ngồi đợi, ngược lại nếu cậu ta xong trước, cũng sẽ chạy qua chỗ chúng tôi xem.
Mà hầu như đều là tôi chạy qua chỗ của cậu ta, vì thời gian thi đấu của cờ vua luôn dài hơn bên chúng tôi rất nhiều.
Nơi thi đấu môn cờ vua so với những môn thi đấu khác có sự khác biệt rất lớn. Những môn khác thì toàn phơi thây ngoài trời, chịu nắng, gió, mưa, đôi khi còn bị sây sát chảy máu. Môn cờ vua này thì được ngồi trong phòng lạnh, được bảo vệ nghiêm ngặt không cho ai tự ý ra vào, nhìn họ chẳng khác nào là con cưng của bộ giáo dục.
Tôi ngồi bên ngoài hành lang chờ, thời gian trôi qua rất lâu, thỉnh thoảng sẽ có hai người đi ra khỏi phòng, đương nhiên trong đó sẽ có một thắng một thua. Nhưng dù có thắng hay thua, bọn họ đều được chăm sóc rất kỹ, đúng là bộ môn dùng trí óc, đến cả khi thất vọng cũng không ai nỡ nặng lời.
Không giống như chúng tôi, đỡ bóng không tốt sẽ bị thầy huấn luyện đập bóng cho tơi bời, la hét nghe như cơm bữa, thực sự xem chúng tôi như bãi rác mà đối đãi.
Hoàng Nhan Hòa bước ra, vừa thấy tôi thì chạy tới: “Cậu tới lâu chưa? Bên đó thi sao rồi?”
“Qua rồi, chiều nay đấu một trận nữa để quyết định vào bán kết.”
“Các cậu thật giỏi, nghe nói đội nam cũng vào vòng trong hết rồi.”
“Chỉ bóng chuyền thôi, bóng đá nam, chạy bền nữ và nhảy cao nữ bị loại rồi.”
Tôi giúp Hoàng Nhan Hòa mang ba lô, tiện tay đưa chai nước qua: “Cậu thi thế nào?”
“Vào bán kết rồi, nhưng không khả quan.”
“Bọn họ lợi hại lắm sao?”
Hoàng Nhan Hòa gật đầu: “Rất lợi hại.”
“Cậu đừng căng thẳng quá, dù sao cờ vua cũng không phải là sở trường của trường chúng ta.”
“Hiện tại tôi đang là người có số điểm thấp nhất trong 4 người, có lẽ sắp phải về rồi.”
Tức là bị loại?
“Này Diệp Ngưng, cậu suốt ngày bỏ đồng đội để chạy đến đội người ta làm cái gì vậy hả? Coi có giống cái đuôi không?”
Cô bạn trong đội bóng chạy tới vỗ mạnh vào vai tôi, giọng nói còn mang theo trách cứ.
Tôi xoa xoa vai lườm cô bạn: “Sao đây? Lại muốn kiếm chuyện gì với tôi?”
Cô bạn cười hì hì, quay qua tặng dấu like cho Hoàng Nhan Hòa: “Nhan Hòa này, cậu nuôi mát tay thật. Nuôi ra một chú chó vừa khỏe mạnh vừa trung thành, lại còn xinh đẹp nữa chứ.”
Cô bạn đưa tay đỡ dưới cằm tôi, làm bộ dáng như hôm đó Hoàng Nhan Hòa giúp tôi cầm máu, điều may mắn duy nhất là cậu ta không có bịt mũi như Hoàng Nhan Hòa: “Cậu nhìn xem, có giống cảnh khuyển không? Rất xinh đẹp đúng không?”
Hoàng Nhan Hòa chỉ khẽ cười không nói gì.
Tôi đá vào cô bạn một cái: “Chửi ai là chó đó?”
Cô bạn bổ xung: “Vừa trung thành vừa biết bảo vệ chủ.”
Vừa nói xong, cô lách qua đứng bên kia của Hoàng Nhan Hòa, tránh cho tôi đánh trúng. Tôi hết nói nổi, làm dấu like với cô bạn, ý nói cậu giỏi lắm: “Nói tiếng người nghe xem.”
Lúc này nàng mới chịu nghiêm túc: “Thầy kêu mọi người tập hợp lại để bàn một chút về trận đấu chiều nay.”
Hoàng Nhan Hòa lấy lại ba lô từ trên vai tôi: “Các cậu qua đội với mọi người đi, lát gặp sau.”
Tôi và cô bạn cũng chào lại: “Lát gặp.”
Chuyện tôi và Hoàng Nhan Hòa hay đi chung với nhau dường như ai cũng biết, cho nên mỗi lần không tìm thấy tôi, bọn họ sẽ mặc định chạy qua đội cờ vua tìm Hoàng Nhan Hòa, tìm thấy cậu ta thì sẽ thấy tôi. Vì chuyện này mà tôi bị bọn họ trêu chọc không ít lần, nhiều lúc khiến tôi dở khóc dở cười, phải mời bọn họ mấy chầu kem mới chịu buông tha.
Gặp mặt vài lần, Hoàng Nhan Hòa cũng quen với mấy trò trêu chọc này, ngoại trừ lần đầu tiên có hơi ngạc nhiên khi nghe bọn họ kêu tôi là chó do cậu ấy nuôi ra, những lần tiếp theo đều rất thản nhiên tiếp nhận, đôi khi còn biết nói thêm một vài lời hùa theo, khiến tôi đôi lúc cứng họng không nói được gì.
Xem bộ càng ngày Hoàng Nhan Hòa càng bị đội bóng chuyền dạy hư rồi.
Những trận đấu ban đầu được gọi là sàng lọc, cho nên áp lực đối với chúng tôi không lớn lắm. Nhưng càng về sau, đội gặp phải toàn những đội mạnh, cho nên thời gian nghỉ ngơi của chúng tôi không còn bao nhiêu nữa, lúc nào cũng bị thầy huấn luyện lôi đầu đi tập luyện mỗi khi trống lịch. Vì thế mà hai ngày tiếp theo tôi và Hoàng Nhan Hòa không còn hẹn ra ngoài đi dạo nữa, thỉnh thoảng gặp nhau ở sân trường, cũng chỉ gấp rút nói chuyện một chút rồi chạy theo đội đến khu luyện, lúc trở về thì người cũng đã rã rời, không còn muốn đi đâu.
Thời gian nói chuyện nhiều nhất có lẽ là lúc dùng bữa, Hoàng Nhan Hòa sẽ giúp chúng tôi giữ chỗ, mỗi lần ngồi vào bàn, cậu ấy đều đưa cho tôi một ly trà sữa mới, giới thiệu vị mà cậu ấy vừa phát hiện ra.
Đến ngày thi đấu cuối cùng thì Hoàng Nhan Hòa đã trở về cùng với đội cờ vua.
“Trận đấu kết thúc, thắng cuộc thuộc về Nội Trú.”
Trọng tài hô lên dừng cuộc thi.
Chúng tôi thua ở trận cuối cùng, cho nên giành được giải nhì. Cuộc thi kết thúc, phần còn lại giáo viên sẽ ở lại xử lý, chúng tôi được phân công lên xe trở về trước.
Hiện tại trên xe chỉ còn đội bóng chuyền nữ và vài người của đội bóng chuyền nam.
Thời gian qua, mỗi khi lên xe tôi đều gối đầu lên vai Hoàng Nhan Hòa nghỉ ngơi, hiện tại cậu ta không có bên cạnh, tôi chỉ có thể tựa đầu vào cửa kính, cảm giác vừa cứng vừa khó chịu, quả thực có chút không quen.
Thật hoài niệm những ngày có cậu ta bên cạnh.
Cuộc thi đấu trải qua không lâu thì chúng tôi bị mấy cuộc thi cuối năm đè ép, mệt đến thở không ra hơi. Đám học sinh chúng tôi đều tập trung vào ôn thi, học đến sức đầu mẻ trán, đến nỗi trong giấc mơ cũng nhìn thấy bài tập rải rác khắp nơi.
Cảm giác kể từ ngày tham gia Hội khoẻ Phù Đổng, tôi và Hoàng Nhan Hòa rất hay tình cờ gặp nhau. Rõ ràng trước đó tôi còn không biết đến sự tồn tại của cậu ta, vì tôi học ở khu A, còn Hoàng Nhan Hòa thì học ở khu C. Cho dễ tưởng tượng thì trường tôi có hình dạng chữ H, khu tôi học ở cánh phải, còn khu chuyên của Hoàng Nhan Hòa thì ở cánh trái, chính giữa là khu vực hội trường và các văn phòng giáo viên, còn gọi là khu B. Ngoại trừ những lúc chào cờ vào thứ 2 đầu tuần phải tập trung phía dưới ra, hầu như hai bên chưa từng có cơ hội giao lưu với nhau. Cho nên mãi đến cái ngày bị chảy máu mũi đó, tôi và cậu ta mới chính thức gặp mặt.
Cơ hội có thể gặp nhau ít đến thảm thương là thế, vậy mà hiện tại lại rất hay gặp, hầu như ngày nào cũng có thể nhìn thấy cậu ấy.
Như là…
Đến căng tin, sẽ bắt gặp cậu ấy cầm hộp sữa vừa uống vừa xem sách, trên bàn còn có không ít đồ ăn vặt. Đội bóng chuyền của chúng tôi vẫn thường đi cùng nhau, mỗi khi thấy Hoàng Nhan Hòa, đội trưởng và những người trong nhóm đều huýt vào tay tôi, trêu: “Chủ nhân của cậu ở kia kìa, mau sang đó tìm đi.”
Đi nộp bài, sẽ gặp cậu ấy trong phòng hội nghị giúp giáo viên làm cái gì đó. Tôi tò mò đến xem, thì ra là cậu ta phụ giáo viên chấm điểm trắc nghiệm. À, không phải chỉ có một mình cậu ta, mà còn vài người khác bên lớp chọn nữa.
Đến thư viện, sẽ nhìn thấy cậu ấy nghiêm túc ngồi một chỗ giải đề, bộ dáng rất chuyên tâm.
Đến cả những lúc đi vệ sinh cũng có thể gặp nhau, đúng thật là rất có duyên luôn.
Hay là do trước kia chưa có ấn tượng, cho nên cứ thế lướt qua mà bản thân không để ý nhỉ?
Mỗi lần thấy tôi đến thư viện, Hoàng Nhan đều sẽ rủ tôi tới ngồi cùng, mà tôi cũng rất thích cái chỗ ngồi bên cạnh này. Trong ba lô của Hoàng Nhan Hòa luôn có rất nhiều đồ ăn vặt, mỗi lần tôi tới, thứ đầu tiên chạm vào chính là ba lô.
Nhìn mấy cái đề của Hoàng Nhan Hòa trên bàn, đầu óc tôi tự dưng có cảm giác choáng váng, từ đó về sau cũng không dám nhìn ngó lung tung vào sách của cậu ta nữa.
Hoàng Nhan Hòa giải đề rất nhanh, trước khi tiếng trống vào lớp buổi chiều vang lên, cậu ấy luôn có thể dành ra nữa tiếng để nghỉ ngơi. Đôi khi là cùng tôi nói chuyện phiếm đến hết nữa tiếng ấy, đôi khi chúng tôi sẽ dựa vào nhau để chợp mắt nghỉ ngơi.
Cứ thế đến hết học kỳ.
Tôi chính thức lên lớp 9.
Ngày đầu tiên tựu trường, ai ai trong lớp cũng hớn hở chào hỏi nhau, khoe với nhau những chuyến đi du lịch thú vị. Nói chuyện quá say mê, lớp ồn tới mức giáo viên bước vào lúc nào cũng không hay biết, mãi đến khi lớp trưởng lên tiếng nhắc nhở mới im lặng trở lại.
Sau một hồi triển khai những thông báo quan trọng của trường, giáo viên mới lấy ra danh sách xếp lớp. Mỗi khi cô đọc tới tên ai, người đó sẽ đứng dậy cầm theo cặp di chuyển ra khu vực chờ, chỉ cần đứng tại đó, sẽ có giáo viên chủ nhiệm đến nhận học sinh đưa về lớp mới.
Nhưng đã đọc tới danh sách cuối cùng vẫn chưa thấy tên mình, tôi mới lên tiếng thắc mắc.
Giáo viên nhìn tôi cười cười, nụ cười này tự dưng lại mang đến cho tôi một loại cảm giác ớn lạnh.
Cảm giác đó không hề sai, trường trực tiếp xếp tôi vào lớp chọn.
Tôi ngây người tại chỗ, nói đúng hơn là bị dọa cho kinh hãi. Sắp tới sẽ phải học trong cái lớp yêu quái đó sao?
Tôi dọn dẹp rồi đi theo giáo viên đi đến khu C, có lẽ lớp 9a là lớp duy nhất không bị xáo trộn. Cũng đúng thôi, một lớp hơn 30 người, người nào người nấy đều là tinh anh trong tinh anh, ai nỡ trộn họ với đám tạp nham khác chứ?
Vừa mới bước vào lớp tôi đã nhìn thấy Hoàng Nhan Hòa rồi, cậu ấy đang cùng một bạn nam sắp xếp giấy tờ trên bàn giáo viên, chắc lại có thầy cô nào đó nhờ làm giúp. Thấy tôi đi theo giáo viên bước vào, Hoàng Nhan Hòa cũng rất ngạc nhiên, ngay lập tức dùng khẩu hình hỏi: “Cậu được phân tới đây à?”
Tôi gật gật đầu, làm bộ sợ hãi.
Hoàng Nhan Hòa bật cười.
Cô giới thiệu tôi với lớp xong, kêu tôi có thể tùy ý chọn chỗ ngồi. Lớp hiện tại có 20 bàn, chưa tính tôi thì chỉ mới có 36 người, dư tận 4 chỗ. Vừa nghe cô nói có thể tự do chọn chỗ ngồi, tôi nhìn qua Hoàng Nhan Hòa, mà lúc này cậu ta cũng đang nhìn tôi, lập tức chỉ tay về phía dãy 3 bàn số 2 từ trên tính xuống. Bàn học là bàn đôi, nhưng vị trí đó chỉ có duy nhất một chiếc ba lô, mà chiếc ba lô này không phải chiếc năm ngoái Hoàng Nhan Hòa hay đeo, có lẽ vừa mới đổi.
Rõ ràng cậu ta học lực tốt như thế, nhưng bên cạnh lại không có người ngồi cùng, thật kỳ lạ.
Tôi đưa tay làm dấu ‘ok’ với cậu ta, sau đó đi thẳng về phía bàn trống đó.
Hoàng Nhan Hòa dùng khẩu hình kêu tôi ngồi đợi một lát, còn chỉ chỉ vào ba lô của mình. Tôi biết cậu ta muốn nói gì, dù sao thời gian qua mỗi lần ở cùng cậu ta, tôi đều lục ba lô tìm đồ ăn. Hiện tại Hoàng Nhan Hòa chỉ vào ba lô chắc cũng là ý này, quả nhiên lúc mở ra, bên trong có rất nhiều đồ ăn vặt, tôi tiện tay lấy gói bánh ra vừa ăn vừa xếp dụng cụ học tập lên bàn.
Một lát sau, rốt cuộc công việc của Hoàng Nhan Hòa cũng xong, sau khi bàn giao lại cho giáo viên thì xoay người trở về. Tôi đưa gói bánh trên tay qua, Hoàng Nhan Hòa bóc một miếng cho vào miệng: “Cậu thật giỏi, năm nay chỉ có 3 người được chuyển tới khu C, lớp này được phân 1 người, không ngờ lại là cậu.”
Tôi nghe mà run sợ: “Cũng không biết làm sao lại bị xếp vào đây nữa. Năng lực học tập của tôi rõ ràng không tốt, lo lắng chết đi được.”
“Không có đâu, tôi thấy năng lực học tập của cậu rất tốt mà. Trước đó tôi còn khó hiểu vì sao cậu còn chưa chuyển đến khu C, bây giờ rốt cuộc cũng tới rồi.”
“Đừng an ủi tôi như thế, tôi sẽ tự luyến đó.”
Hoàng Nhan Hòa cười khẽ, khỏ vào mũi tôi một cái: “Không sao đâu, chỗ nào không hiểu cứ hỏi, tôi sẽ giúp cậu.”
Lớp thường bên khu A vẫn chưa có thời khóa biểu cụ thể, nhưng lớp chọn của khu C vì không bị xáo trộn nên trước đó đã có, cho nên toàn bộ các môn học, tôi đều xem sách chung với Hoàng Nhan Hòa.
Những môn học của lớp 9a đều là những môn nâng cao, tinh thần tự học của họ rất cao, cho nên giáo viên chỉ giải đáp những vấn đề quan trọng, những kiến thức có sẵn trong sách sẽ không mấy khi nhắc lại, phần lớn thời gian trên lớp sẽ là luyện thi.
Ở cùng Hoàng Nhan Hòa bấy lâu, tôi đã sớm biết năng lực học tập của cậu ấy rất mạnh, nhưng lại không nghĩ tới có thể mạnh đến mức này. Việc tôi có thể trả lời được những câu hỏi của giáo viên, đều nhờ cậu ta một tay giúp đỡ. Nguyên một buổi ngồi trong lớp, nhờ có quyển sách có nhiều chú thích của cậu ấy, tôi mới có thể nhanh chóng tiếp thu và hiểu rõ các vấn đề mà giáo viên nhắc tới.
Chỗ nào không hiểu, chỉ cần lên tiếng hỏi, Hoàng Nhan Hòa sẽ hướng dẫn rất chi tiết, dù có là dốt đặc cán mai cũng hiểu được.
Quá lợi hại.
Tôi không khỏi cảm thán, người này không những ôn hòa tốt tính, năng lực học tập còn rất mạnh, nghe nói điểm tổng của cậu ta hiện tại đang dẫn đầu lớp này.
Đến giờ học tự chọn, Hoàng Nhan Hòa đứng dậy đi ra ngoài, hoàn toàn không giống những tiết trước đó, mỗi khi đi đâu đều hỏi tôi có muốn cùng không. Thấy cậu ấy đi một mình, tôi cũng ý thức được người ta còn có chuyện riêng cần làm, cho nên không đứng dậy đi theo.
Ngáp dài một cái, tôi gục mặt xuống bàn.
Đang suy nghĩ làm sao bản thân lại bị đưa đến đây, đột nhiên bịch một cái, tôi giật mình ngồi bật dậy, trước mặt là một chồng sách cao đến ngang tầm mắt, độ khoảng mười mấy quyền dày cộm.
Hoàng Nhan Hòa nói: “Cô Trình bảo tôi giao cái này cho cậu.”
“Vừa rồi cậu đi lấy cái này?”
Hoàng Nhan Hòa lắc đầu: “Tôi giao biên bản cho cô, sẵn tiện mang xuống cho cậu.”
Tôi đẩy chồng sách qua một bên, kéo Hoàng Nhan Hòa ngồi xuống: “Đại thiện nhân của tôi ơi, cậu có mệt không? Lại đây tôi giúp cậu xoa bóp.”
Tôi đưa tay đặt lên vai Hoàng Nhan Hòa xoa bóp, chân chó nịnh nọt.
Hoàng Nhan Hòa buồn cười: “Được rồi, cậu cất vào bàn đi. Chiều nhớ mang về, những cái này đều là đề luyện thi chuyển cấp đấy.”
Chúng tôi đang nói chuyện thì người phía trên đột nhiên quay xuống, gương mặt lộ vẻ khó chịu nói: “Này người mới, có biết giữ trật tự nơi công cộng là gì không thế? Đây là môn tự chọn tự học, cần sự im lặng. Hai cậu lớn tiếng như thế không thấy rất chướng tai à?”