Đến nội dung chính

Chương 8

admin 828 Chữ Cài Đặt

“Tẩu tử, sao tẩu tử cứ nhìn ta mãi vậy?” Quý Cố Tiểu Yến đưa tay sờ sờ gương mặt mình, không hiểu vì sao. Nàng luôn cảm thấy sau trận bệnh này, tẩu tử dường như đã thay đổi điều gì đó.

Hàng mi dài của Phó Tú Niên rũ xuống, che đi hận ý trong mắt. Nàng cười nhạt:

“Ta chỉ cảm thấy Cố Yên nhà chúng ta đã ra dáng đại cô nương rồi. Cũng không biết công tử nhà ai có được phúc ấy.”

Nàng nhớ rõ, kiếp trước vào lúc này, Vạn thị đã bắt đầu để ý chuyện hôn nhân cho Quý Cố Tiểu Yến, còn giao việc ấy cho nàng.

Nhưng Quý gia chỉ được xem là một gia đình khá giả. Quý phụ mất sớm, nam đinh duy nhất trong nhà là Quý Cổ Thần lại đi tòng quân, bảy năm chưa trở về, sống chết chẳng rõ.

Những gia đình có chút của cải đều không để mắt tới Quý gia.

Người có thể coi trọng Quý Cố Tiểu Yến thì Vạn thị lại chê bai, cứ muốn trèo cao mà không chịu gả thấp, cuối cùng khiến nàng rước đầy phiền phức vào người.
Đời này, nàng sẽ không làm chuyện tốn công vô ích ấy nữa.

Quả nhiên, sau khi nàng thỉnh an xong, Vạn thị liền đưa Quý Cố Tiểu Yến đi, rồi nhắc đến chuyện này:

“A Toàn, Cố Yên sang năm sẽ đến tuổi cập kê. Ta là quả phụ, ngày ngày chỉ ở trong nhà ăn chay niệm Phật, không hỏi chuyện bên ngoài. Việc lớn việc nhỏ trong nhà đều do ngươi lo liệu, hôn sự của Cố Yên cũng phải nhờ ngươi. Trưởng tẩu như mẹ, Cố Yên lại do ngươi chăm nom từ nhỏ đến lớn, để ngươi thay nàng làm chủ, ta cũng yên tâm.”

Phó Tú Niên không từ chối, chỉ cười nói: “Mẫu thân cứ yên tâm. Tức phụ nhất định sẽ thay Cố Yên xem xét thật kỹ. Nhưng theo ý tức phụ, Cố Yên sang năm mới cập kê, chuyện hôn nhân cũng không cần vội. Hơn nữa, đợi đến ngày phu quân áo gấm trở về, chúng ta lo gì không chọn được một gia đình tốt cho Cố Yên?”
Lời này đúng ngay tâm tư của Vạn thị.

Đời này bà chỉ có một trai một gái. Sau khi con trai ra trận, nữ nhi chính là mạng sống của bà. Bà đương nhiên mong nữ nhi có thể gả vào một gia đình tốt. Nhưng với hoàn cảnh hiện giờ của Quý gia, chỉ sợ những nhà giàu có đều chướng mắt nữ nhi của bà.

Nhưng tình cảnh ấy sẽ sớm thay đổi.

Vạn thị đưa tay vuốt ve phong thư trong tay áo, nhìn Phó Tú Niên với vẻ dò xét. Hôm nay con dâu này lại chủ động nhắc đến chuyện ấy, rốt cuộc là có ý gì? Chẳng lẽ nàng đã biết điều gì rồi?

Vạn thị chỉ do dự một lát, sau đó lấy phong thư trong tay áo ra, cười tươi đưa cho Phó Tú Niên:

“Vẫn là ngươi nghĩ chu đáo. Chúng ta cứ chờ Cổ Thần trở về rồi tính chuyện hôn nhân cho Cố Yên. Đây là thư sáng nay vừa đưa tới. Ta đang định lát nữa sang thăm ngươi, báo tin vui này, không ngờ ngươi lại đến trước.”
Nghe ra ý trong lời bà, Phó Tú Niên kinh ngạc khẽ hé môi, nụ cười lập tức hiện đầy trên mặt:

“Mẫu thân, chẳng lẽ đây là thư của phu quân? Hắn sắp trở về rồi sao? Thảo nào tối qua ta nằm mơ thấy hắn nói với ta rằng hãy chờ hắn.”

Chẳng lẽ Bồ Tát thật sự hiển linh? Nếu không, sao Phó thị lại đột nhiên nằm mơ thấy Cổ Thần?

Trên mặt Vạn thị thoáng hiện vẻ mất tự nhiên. Bà nắm lấy tay Phó Tú Niên, vội hỏi: “A Toàn, ngươi mau nói cho nương biết, ngươi đã mơ thấy gì?”

Phó Tú Niên rũ mắt, gương mặt hiện lên vẻ thẹn thùng. Giọng nàng nhỏ đến mức gần như không nghe thấy:

“Ta mơ thấy một ngày tuyết lớn bay đầy trời. Phu quân mặc áo giáp bạc, cưỡi một con ngựa màu mận chín, oai phong lẫm liệt trở về. Hắn vào kinh diện kiến bệ hạ…”

Phó Tú Niên cố ý kể lại thật rõ hình ảnh Quý Cổ Thần hồi kinh ngày trước. Nàng muốn gieo vào lòng Vạn thị một hạt giống. Đợi đến ngày Quý Cổ Thần hồi kinh, hạt giống ấy sẽ chui khỏi mặt đất, nảy mầm.

Nàng thật muốn xem, giữa người con trai được yêu thương nhất và Bồ Tát mà bà kính trọng nhất, Vạn thị sẽ chọn bên nào.

Nghe nàng kể rõ ràng đến thế, ngay cả thời gian cũng nói chính xác, Vạn thị không khỏi giật mình. Bà thậm chí bắt đầu nghi ngờ đây là lời Bồ Tát cảnh báo mình.