Mấy ngày sau, Hoàng Hùng cùng trưởng phòng Tuấn đi gặp đối tác.
Hoàng Hùng lái xe. Tuấn ngồi ghế phụ, đang loay hoay cài dây an toàn, chợt cậu ta thấy cộm cộm chỗ khe ghế, giữa đệm và tựa, đưa tay vào liền móc ra cây son.
“Giám đốc, đây là…”
Hoàng Hùng nhìn qua cũng ngơ ngác không kém.
“Ây da! Biết rồi nha! Giám đốc có bạn gái.” Tuấn trêu.
Hai bọn họ dù là cấp trên cấp dưới nhưng làm việc với nhau nhiều năm, khá là thân thiết.
“Cái này… Tôi không biết, chắc là đồ đối tác tặng.” Hoàng Hùng bối rối giải thích.
Tuấn cầm cây son lật qua lật lại, nói: “Son dùng rồi, không phải đồ tặng.”
“Cậu thì biết cái gì chứ!”
Tuấn mở nắp son.
“Đây là… A08 Red Berry màu son đỏ berry tươi tắn, rõ nét từ lần lướt cọ đầu tiên, chất son hạn chế lem cực kỳ hiệu quả với lớp finish mịn lì mà căng bóng.”
Hoàng Hùng nhìn sang, trợn tròn mắt. “Cậu rành quá nhỉ!”
“Bài học xương máu đó sếp.” Tuấn cười méo miệng nhớ lại. “Lần trước sinh nhật vợ, em tặng cây son hồng cánh sen bị cô ấy mắng suốt một tuần. Sau đó phải dẫn ra trung tâm thương mại mua lại, nghe cô giảng giải một trăm lẻ tám loại son, còn đáng sợ hơn Đường Tăng niệm kim cô chú.”
“Hòa quyện giữa đỏ quyến rũ và hồng dịu dàng, ngọt ngào, dễ dùng cho nhiều hoàn cảnh được các cô gái trẻ rất ưa chuộng. Sếp! Anh có phải trâu già gặm cỏ non không?”
“Cậu nói cái gì vậy?” Hoàng Hùng gắt gỏng vì bị nói trúng tim đen, anh đã lờ mờ đoán được là của ai nhưng vẫn phải phủ nhận.
“Cây son này ở đây làm sao tôi biết được. Lần trước đi cà phê, có lẽ bị ai đó ném vào.”
“Chẹp chẹp… sếp quá khinh thường em rồi. Theo kinh nghiệm của em thì đây là người ta cố ý, đánh dấu lãnh thổ. Chứ vô tình sao lại nhét được vào khe ghế.”
“Cậu thì biết cái gì!?”
“Ấy! Chuyện khác em có thể không bằng. Nhưng chuyện tình cảm, với tư cách là người đã có vợ, em khẳng định hơn sếp.”
Hoàng Hùng hết lời, bây giờ ngay cả cấp dưới cũng có thể cười mình cẩu độc thân – từ này sau khi về, anh đã tìm hiểu nghĩa là gì.
“Hừ, cậu nói nhăng nói cuội gì đấy!”
Khịt khịt…
Tuấn không sợ lời đe dọa, đưa mũi ngửi quanh.
“Cậu là chó đấy à!” Hoàng Hùng mắng để che đi nỗi sợ bị phát hiện.
“Ây… Sếp nha!” Tuấn cười gian xảo. “Rõ ràng là mùi nước hoa.”
“Ra sau ngồi!” Hoàng Hùng mắng.
Tuấn nhún vai mở cửa xe. “Có trăng quên đèn. Người ta có bạn gái liền quên đi chiến hữu. Đời nó bạc.”
Hoàng Hùng nhấn ga vọt đi.
Tuấn ngồi ghế sau nhổm dậy muốn nói.
“Cậu im ngay! Có tin tôi đạp cậu ra khỏi xe không hả?”
Tuấn ngồi lại ghế, lẳng lặng lấy điện thoại ra mở xem chương trình thế giới động vật, tăng loa ngoài hết cỡ.
“Trong thế giới loài hổ, hổ cái mới là con có quyền chọn con đực. Nó sẽ đánh dấu bằng cách tiểu vào mặt hổ đực. Nhìn mặt hổ đực đi! Nó vui vẻ, phè phỡn chưa kìa.”
“Cậu có thôi ngay đi không!!!”
Tuấn tiu nghỉu tắt điện thoại, nói thầm: “Độc tài! Không biết chị dâu là ai, mau trừng trị anh rể.”
Hoàng Hùng bực hết chỗ nói, cũng may sau đó vẫn hoàn thành được công việc.
Tối đó, Hoàng Hùng cầm điện thoại gọi ngay cho Thanh Kiều. Sau một hồi tiếng chuông reo, bên kia lên tiếng, giọng hớn hở.
“Alo, chú à!”