“Cái con nhóc này!” Hoàng Hùng bắt đầu bực rồi.
“Đừng giận mà, đừng giận mà… Mình không phải đang hẹn hò bí mật sao? Đây là lần đầu của cháu. Hay là mình thử tập dượt đi, lần sau đỡ bỡ ngỡ.” Thanh Kiều thuyết phục.
Hoàng Hùng nghe xong, thoáng suy nghĩ thấy cũng có lý. Bản thân hắn quá chăm chú vào công việc, kinh nghiệm hẹn hò bằng không, thuyết phục hợp đồng trăm tỷ còn dễ hơn bắt chuyện với gái.
“Vậy… vậy thử xem.” Hoàng Hùng gật đầu. “Được rồi, cháu hỏi đi.”
“Chú yêu bao nhiêu người rồi?”
“Mười mấy người rồi, không nhớ rõ nữa.”
“Nói xạo! Ba kể chú chẳng có một mảnh tình vắt vai.” Thanh Kiều bĩu môi, bày ra vẻ mặt khinh thường rõ ràng.
“A, thằng này, chuyện này cũng kể cho con gái được sao.” Hoàng Hùng nổi giận để che đi xấu hổ.
“Cháu nghe lén đó, hì hì.”
“Vậy cháu quen mấy người rồi?”
“Một người cũng chưa quen.”
“Ba cháu quản chặt thế à.”
“Chú muốn quản thay không?”
“Ba nghiêm khắc là muốn tốt cho cháu.”
“Vậy chú tốt với cháu đi, ba sẽ không nghiêm khắc nữa.”
“A, logic gì thế này? Không hiểu nổi.” Hoàng Hùng thấy choáng cả đầu.
Con bé lại cười hì hì.
“Vậy chú thích màu gì, ăn gì, chơi gì? Lúc rảnh rỗi làm cái gì?” Một loạt câu hỏi được đưa ra.
Hoàng Hùng thoáng suy nghĩ nói: “Màu đen và trắng hoặc màu sẫm, ăn đơn giản là được, không có gì đặc biệt. Lúc rảnh rỗi thường đọc sách…”
“E e e…” Thanh Kiều như bấm nút loại. “Chán òm! Tẻ nhạt như vậy hèn gì không có bạn gái.”
“Con bé này!” Hoàng Hùng muốn gõ nhưng Thanh Kiều đã ôm đầu khiến Hoàng Hùng không nỡ ra tay.
“Vậy nói xem, cháu thích gì?”
“A ha!” Thanh Kiều lập tức hào hứng, bắt đầu kể.
“Cháu thích màu pastel hồng phấn, tím lavender, xanh mint, be sữa. Đôi khi là đen trắng phong cách minimalist. Váy tennis đi với áo thun rộng, hoodie, sweater. Ở nhà thì unisex, đi chơi với bạn thân thì áo croptop, quần cạp thấp, váy ngắn.
Trên lớp thì cháu chỉ dùng son dưỡng, đi sinh nhật bạn thì dùng nude hồng hoặc cam.
Cháu thích Blackpink, NewJeans, thỉnh thoảng cũng nghe nhạc Taylor Swift.
Cháu thích dạo đêm, quay vlog, chụp ảnh sống ảo, ăn KFC, uống matcha.
Cháu mong muốn một ngày được ngắm biển đêm, bầu trời đầy sao, sóng biển rì rào.
Cháu…”
“Khoan khoan…” Hoàng Hùng phải dừng lại gấp. Anh nghe lùng bùng hết cả lỗ tai, cái gì mà xanh, tím, váy tennis, đen với hồng… Ngôn ngữ giới trẻ chẳng hiểu gì cả.
“Sao vậy?” Thanh Kiều hỏi.
“Không có gì, cháu thích là được.”
“Hì hì…”
Hai người ngồi một lúc thì Hoàng Hùng đứng lên.
“Chú có chuyện, đi trước đây. Nếu không có việc gì thì về sớm đi.”
“Cháu về với chú!” Thanh Kiều cũng lập tức đứng dậy.
Hoàng Hùng: Hả?
“Không được đâu! Cháu là con gái, dù là con gái bạn thân, sao có thể về nhà chú… Như vậy, bị người ta nhìn thấy…”