Đến nội dung chính

Chương 13

admin 1.701 Chữ Cài Đặt

Thời gian thấm thoát cũng đã là cuối năm, công việc của chúng tôi bận rộn hơn bao giờ hết.

Bất chợt có một hôm, lúc đó khi chúng tôi vừa hoàn thành xong thiết kế cuối cùng của năm, Khả Duy mời tôi đi uống cà phê. Tôi vừa đưa cốc nước lên miệng thì Khả Duy bày ra vẻ mặt nghiêm túc hỏi tôi:

– Cậu đã quên hoàn toàn Trung chưa?

Tôi bị đặt câu hỏi bất ngờ, ngụm cà phê vừa cho vào miệng đã bị sặc lên tận mũi, tôi ho sặc sụa. Thấy thế, Khả Duy vội lấy khăn giấy đưa cho tôi, lo lắng chạy sang vỗ nhẹ vào lưng tôi. Mất một lúc, tôi mới bình tĩnh trở lại, nhìn Khả Duy đang vô cùng hoang mang, tôi trấn an cậu ấy:

– Tớ không sao? Tại lâu rồi không có ai hỏi về Trung nên tớ không quen. Nếu nói là quên thì tớ chưa quên, nhưng thật tình gần một năm nay tớ cũng coi như đã bình tâm trở lại.
– Vậy thì tốt quá. Thứ bảy tuần này công ty bố tớ tổ chức tiệc tất niên. Chắc chắn khách mời sẽ có Trung và Đan Tiên, cậu có thể tham dự được không?

Vừa nghe lời mời từ Khả Duy tôi lại rất bình thản đón nhận, cũng không có gì to tát, bởi vì tôi cũng đã bình ổn để đối mặt với mọi thứ, tôi trả lời Khả Duy không chút phân vân:

– Được chứ, tớ sẽ tham dự, cậu yên tâm.

Tan làm, tôi không vội bắt xe bus, mà cứ đi bộ trên đường. Mùa đông đến, cái lạnh xâm chiếm khắp nơi, lạnh buốt cả vào sâu trong trái tim. Hôm nay, Khả Duy nhắc đến Trung, thành thật mà nói, tôi cũng có chút dao động, tự nhiên lòng man mác một nỗi buồn không tên, khó có thể diễn tả thành lời.

Tôi cũng không hẳn vẫn lụy tình như lúc mới chia tay, tôi chỉ đang nghiêm túc chiêm nghiệm lại cảm xúc của mình với mối tình đã qua. Ngày gặp lại Trung không phải tôi chưa nghĩ đến, lúc này, tôi suy nghĩ những tình huống có thể xảy ra, xem mình nên đối mặt như nào cho cả hai thoải mái nhất.
Tôi cứ lang thang trên đường, có tiếng còi xe phía sau, đang mải suy tư tôi giật mình quay lại, Tuấn đi chầm chậm, cửa kính hơi hé anh ra hiệu cho tôi lên xe.

Tôi định từ chối nhưng sợ nói qua lại làm cản trở dòng xe đang lưu thông phía sau nên nhanh chóng bước lên xe.

Vừa ngồi xuống ghế, Tuấn đưa cho tôi bình trà gừng còn bốc khói toả mùi thơm ấm nóng, tôi nhấp một ngụm cảm thấy cơ thể ấm dần lên, tâm trạng cũng theo đó mà tốt hơn rất nhiều, hôm nay là lần đầu tiên, anh đón tôi tan làm cũng không trực tiếp hỏi vì sao tôi lại đi bộ dưới trời lạnh, tôi đem sự tò mò đó hỏi Tuấn:

– Anh hay uống trà gừng ạ? Sao có sẵn mà đưa cho em?

Như biết trước câu hỏi của tôi, anh kể cho tôi nghe:

– Ngày xưa mùa đông, mẹ sợ anh bị lạnh nên hay đưa cho anh một nhánh gừng nhỏ, mẹ bảo khi nào lạnh thì nhấp một chút người sẽ nóng lên ngay. Sau này đi học anh vẫn giữ thói quen đó, vào mùa đông, anh luôn mang theo bình giữ nhiệt có trà gừng bên cạnh.
Tôi nhìn bình trà gừng đang ôm trên tay, vẻ mặt không dấu nổi xúc động, cảm thán:

– Em không ngờ bình trà gừng này lại có một kỉ niệm đẹp với anh như vậy. Nhưng mà em có một thắc mắc, anh không hỏi em vì sao lại đi bộ dưới trời lạnh?

Tuấn vẫn tập trung lái xe, nghe tôi hỏi anh bình thản đáp:

– Em thấy thích thì em đi, đâu cần phải lí do. Chỉ là lần sau em nhớ chú ý giữ sức khoẻ, đi bộ dưới trời lạnh dễ bị cảm lắm.

Tuấn không quan tâm đến chuyện riêng của tôi, tôi lại cảm thấy thoải mái, ở bên cạnh Tuấn những vấn đề riêng tư nếu tôi không nói anh sẽ không hỏi sâu. Thật ra về sau có người kể lại cho tôi rằng Tuấn đã âm thầm đi sau tôi một đoạn, về sau vì sợ tôi cảm lạnh nên anh mới tiến lại gần.

Tuấn luôn biết hết mọi thứ trong âm thầm, không thể hiện ra nhưng anh vẫn luôn bên cạnh tôi theo cách đặc biệt nhất.

Cốc trà gừng và sự xuất hiện của anh, làm tâm trạng tôi thấy như có chút nắng sưởi ấm cả cõi lòng.

Đôi khi những hành động quan tâm dù được dấu trong âm thầm của Tuấn nhưng lại cực kì hiệu quả, như liều thuốc an thần mà tôi cần lúc này.

Tối thứ 7, tôi có mặt từ sớm để hỗ trợ Khả Duy chuẩn bị mọi thứ sao cho bữa tiệc tất niên chỉnh chu nhất. Còn 15 phút nữa là buổi tiệc bắt đầu, Khả Duy ra hiệu cho tôi vào trang điểm thay đồ. Tôi gật đầu hiểu ý.

Bình thường tôi ăn mặc hết sức đơn giản, nhưng hôm nay thì khác, có riêng một đội makeup nhà Khả Duy thuê để trang điểm cho mọi người bao gồm cả tôi. Xong xuôi mọi thứ, họ thay cho tôi chiếc váy dạ hội màu xanh ngọc, nhìn thật bùng xoè như một nàng thơ.

Soi mình trong gương tôi không tránh khỏi vui sướng vì không ngờ mình lại có lúc xinh đẹp đến đọng lòng người thế này.

Tôi bước ra ngoài, nhẹ nhàng và tao nhã cho phù hợp với bộ váy. Tôi chọn cho mình một góc riêng tư, để theo dõi sụ kiện đang diễn ra.

Tuấn cũng được mời, có thể nói ngoài chủ nhà, thì bữa tiệc tất niên này anh là tâm điểm của chú ý. Tất cả các công ty có mặt đều ra sức đến cụm ly với anh, họ mong muốn mở rộng hợp tác.

Nhìn phía cửa Trung và Đan Tiên cũng đã xuất hiện. Hai người khoác tay nhau phối hợp rất ăn ý. Cảm xúc xót xa trào lên trong lòng, nhưng tôi không để lộ trên khuôn mặt. Họ cố tình đi qua tôi cúi chào, tôi cũng khẽ cúi đầu đáp lại.

Sự xa cách của hiện tại khiến tôi cũng xuýt quên đi trước kia từng có một nhóm cùng nhau làm việc, cùng nhau vui vẻ. Bây giờ thì tiêu tan, quay mặt đi ngoảnh lại chỉ còn là sự xã giao.

Giọng Tuấn đứng bên cạnh tôi cất lên, không lớn nhưng đủ để tôi nghe thấy. Tôi giật mình nhìn anh, cảm giác thân quen khiến tôi bớt chút lạc lõng trong bữa tiệc.

Tuấn hơi đưa mắt nhìn tôi, rồi buông một câu ngọt sắc:

– Em đẹp lắm.

Trước lời khen của Tuấn tôi ngại ngùng bật cười.

Đúng lúc MC bắt đầu chương trình. Theo dõi một lúc, tôi muốn ra ngoài cho đỡ ngột ngạt. Vì ở đây, chủ yếu là sự giao lưu làm ăn giữa các lãnh đạo công ty. Tôi hơi lạc quẻ.

Ra ngoài, tôi chọn ngồi ở một chiếc ghế tựa ngoài khuôn viên sự kiện. Lặng lẽ ngắm cảnh vật trước mắt một cách nhẹ nhàng.

Ngay phía sau, Trung đi theo tôi từ lúc nào anh lên tiếng:

– Huyền Vy, em cẩn thận không sương lạnh dễ cảm đó.

Tôi theo phản xạ quay lại nhìn anh, rồi bấu hai tay vào nhau, tôi lấy lại tự nhiên đáp:

– Anh nghĩ chỉ chút sương này đủ để em gục ngã sao?

Trước thái độ của tôi, Trung lại có phần vồ vập:

– Anh chưa bao giờ hết nhớ em? Huyền Vy cho anh thời gian, anh sẽ quay về bên em sớm thôi.

Không hiểu sao, nghe Trung nói mà tôi bật cười:

– Người tình trong bóng tối ư. Thú vị thật nhưng em không thích mùi vị của trà xanh lắm.

Trung định giải thích thêm, thì Đan Tiên bất thình lình xuất hiện. Có lẽ cậu ta đã nghe thấy, để tránh câu chuyện đi quá xa. Cậu ta cất giọng đầy cảnh cáo:

– Huyền Vy nói rồi, cậu ấy không thích mùi trà xanh đâu anh Trung ạ.

Trung vẻ mặt khó chịu, tỏ rõ thái độ qua lời đáp:

– Em theo dõi anh đấy à.

Nhìn hai người trước mặt, tôi thấy mình hơi thừa thãi nên đứng lên định dời đi. Đan Tiên dường như chưa hết cơn tức, cậu ta chĩa mũi súng vào tôi:

– Huyền Vy cậu hả dạ khi thấy cảnh này lắm đúng không?

Tôi lại phải cười thêm lần nữa nhưng lần này tôi hạ màn:

– Chen ngang vào chúng tôi là cậu. Bây giờ cậu lại hỏi tôi câu này hình như hơi thừa. Tôi không rảnh mà xem hai người diễn kịch. Tôi xin phép đi trước.

Trung có vẻ vẫn muốn nói thêm, anh kéo tay tôi lại. Tôi nhìn anh nhìn Đan Tiên rồi gạt tay anh ra, buông giọng lạnh lùng đến bức người:

– Trung anh nên quản chuyện của mình cho tốt.

Noi xong, tôi bước đi thật nhanh bỏ lại tiếng cãi vã hai người phía sau.

Tôi không còn tâm trí tham gia tiếp bữa tiệc, nên xin phép về trước. Tôi không vội về nhà mà tạt vào quán ven đường uống chút rượu cho nguôi ngoai cảm xúc hiện tại.

Chén rượu thứ n tôi không nhớ là bao nhiêu chén tôi đã tộng thẳng vào mồm nữa thì Tuấn đến.

Tôi hơi khựng lại, còn chưa kịp phản ứng thêm anh ngồi xuống, ra hiệu cho phuc vụ xin thêm chén rồi uống cùng tôi.

Có vẻ ở bữa tiệc hôm nay anh uống cũng không ít, tôi nhìn anh rồi hỏi lại:

– Anh uống nữa ai đưa em về.

Tuấn nhìn tôi, rồi bấm gọi sẵn taxi trước. Hôm nay hai chúng tôi không say không về.