Đến nội dung chính

Chương 127: Tình Huống Khác Biệt

admin 599 Chữ Cài Đặt

Trong không gian bầu trời rộng lớn phía phương Bắc, Lạc Nhật đang cưỡi mây phi hành với tốc độ nhanh như chớp. Từng luồng gió sắc lạnh lướt qua, nhưng hắn không mảy may chú ý, tâm trí hoàn toàn dồn về phía Linh Đan. Lần đầu tiên trong cuộc đời, Lạc Nhật cảm thấy lo lắng đến vậy, tim như bị siết chặt. Trước đây, hắn đã quen với việc một mình đi qua bao gian khổ, nhưng giờ đây, khi người mà hắn yêu thương đang bị mắc kẹt trong nguy hiểm, cảm giác ấy dâng lên mãnh liệt, đan xen giữa lo âu và phẫn nộ.

Trên đường đi, hắn thường xuyên sử dụng Song Tâm Ngọc, gửi từng tin nhắn trấn an Linh Đan. Những lời hắn viết giản dị nhưng chân thành, từng câu đều mang đến cho nàng sự ấm áp và an tâm trong hoàn cảnh đầy bất trắc ấy.

“Linh Đan, nàng cứ yên tâm. Ta đang đến. Bất cứ ai muốn làm hại nàng đều phải bước qua xác ta trước!”
Từ trong Song Tâm Ngọc, giọng của Lạc Nhật vọng ra, trầm ấm và mạnh mẽ, tạo nên một niềm tin vững chắc trong lòng Linh Đan.

Ở phía bên kia trận pháp, Linh Đan cũng giữ Song Tâm Ngọc trong tay, lòng đầy cảm động. Những lời động viên của Lạc Nhật như liều thuốc an thần quý báu, giúp nàng trấn tĩnh giữa biển trời hiểm nguy. Dù bị kẹt trong trận pháp, nơi khí lạnh ngấm sâu vào từng thớ thịt, nàng vẫn cảm nhận được hơi ấm và sự quan tâm chân thành của hắn.

Nhưng giữa chặng hành trình, khi Lạc Nhật vượt qua một ngọn núi cao, hắn bất chợt cảm nhận được những dấu hiệu bất thường. Trên không trung phía trước, một nhóm tu sĩ chính đạo đang bay với tốc độ cao, vẻ mặt nghiêm trọng như có chuyện quan trọng. Ban đầu, Lạc Nhật không bận tâm, nhưng chẳng bao lâu sau, hắn lại bắt gặp thêm một nhóm tu sĩ khác cũng đang di chuyển về phía phương Bắc, lần này là một đoàn ma tu.
Sự hiện diện của cả hai nhóm tu sĩ, một chính đạo và một ma đạo, khiến Lạc Nhật không khỏi cảm thấy ngờ vực. “Thật kỳ lạ… Đường đến phương Bắc sao lại có nhiều người đổ xô đi như vậy? Chẳng lẽ trận pháp nơi Linh Đan mắc kẹt có liên quan đến bí mật nào đó lớn hơn?”

Ý nghĩ này khiến hắn trở nên thận trọng hơn. Trái tim hắn chùng xuống khi nghĩ đến việc có thể Linh Đan đang bị kẹt ở một nơi không chỉ đơn giản là một trận pháp thông thường. Đôi mắt hắn thoáng hiện lên một tia lo lắng, nhưng ngay lập tức được thay thế bằng sát khí lạnh lẽo. Hắn nghĩ thầm: “Dù là ai, là thế lực nào, dám làm hại nàng hay cản đường ta, thì đều sẽ phải trả giá!”

Khi tiếp tục tiến bước, Lạc Nhật không thể không để ý thấy những ánh mắt của các tu sĩ lướt qua hắn. Một vài tu sĩ chính đạo lẫn ma đạo cũng có vẻ nhận ra sự hiện diện của hắn, tuy không nói lời nào nhưng rõ ràng có sự phòng bị trong ánh mắt. Điều này khiến lòng hắn càng thêm cảnh giác. Hắn hiểu rằng dù không ai chủ động gây sự lúc này, nhưng chẳng ai có thể chắc rằng sự bình yên ấy sẽ kéo dài mãi.