Buổi sáng cuối cùng trước khi mưa trở lại, Căn cứ Bình An đông hơn hẳn mọi ngày.
Từ trên tầng hai của Tòa nhà Hành chính nhìn xuống, Vũ Minh có thể thấy một hàng xe kéo dài từ cổng vào tới tận đoạn đường phía ngoài. Xe con, xe bán tải, có cả một chiếc xe tải nhỏ chở kín đồ đạc phía sau. Người tới không còn lác đác từng gia đình như trước. Chỉ trong hơn một giờ, thầy Thành đã phải điều thêm sáu cư dân xuống cổng để hỗ trợ đăng ký.
Sau trận Mưa Axit Cấp 1, chẳng cần Vũ Minh phải lên mạng giải thích tận thế là gì nữa.
Mặt đường loang lổ, những mái tôn bị ăn mòn và hàng loạt chiếc xe mang dấu vết axit ngoài thành phố đã giải thích thay anh.
Quan trọng hơn, bầu trời hôm nay không đẹp.
Mây xám từ sáng sớm đã kéo thành từng tầng thấp, không khí oi nhưng thiếu hẳn ánh nắng. Những người từng trải qua hai mươi bốn giờ mưa axit chỉ cần nhìn lên cũng chẳng còn tâm trạng đứng ngoài đường quá lâu.
Vũ Minh vừa bước xuống tầng một đã gặp thầy Thành ôm một xấp hồ sơ đi ngược lên. Hai người suýt đâm vào nhau ở cầu thang.
Thầy Thành lập tức nhét một nửa xấp giấy vào tay anh.
“Cầm.”
Vũ Minh theo phản xạ nhận lấy, sau đó mới ngơ ngác. “Gì đây thầy?”
Thầy Thành không dừng chân. “Việc của Chủ Căn cứ.”
Vũ Minh nhìn xấp giấy dày trong tay rồi nhìn bóng lưng ông. “Con tưởng chức vụ càng cao càng ít làm giấy tờ?”
Thầy Thành quay đầu, cười rất hiền. “Ai nói với con?”
“Phim.”
“Vậy tối nay xem tiếp đi.”
Nói xong ông đi thẳng.
Vũ Minh đứng giữa cầu thang mất hai giây mới nhận ra mình vừa bị thầy Thành đẩy việc một cách vô cùng tự nhiên.
Keng!
Một dòng chữ màu lam hiện ra trước mắt.
[Nhắc nhở: Điều kiện Bộ máy quản lý hiện tại chưa hoàn thành.]
Vũ Minh nhìn nó rồi lại nhìn xấp hồ sơ trong tay.
“Thấy tao chưa đủ khổ à?”
[Hệ thống chỉ cung cấp thông tin khách quan.]
“Khách quan thì giúp tao đọc một nửa đi.”
[Không.]
“Vậy mày hiện ra làm gì?”
Hệ thống im lặng.
Vũ Minh đợi.
[Nhắc nhở.]
“…Cảm ơn.”
[Không cần cảm ơn.]
Vũ Minh nghiến răng ôm hồ sơ đi xuống.
May mắn là tình trạng hỗn loạn chỉ kéo dài trong buổi sáng.
Sau khi nhận ra số người tới vượt xa dự kiến, thầy Thành lập tức tách việc tiếp nhận thành nhiều bước. Người có hẹn từ trước được xử lý trước, những gia đình tự tìm tới sẽ đăng ký thông tin rồi chờ xác minh. Người mới không cần chen hết vào Tòa nhà Hành chính, xe cũng được hướng dẫn sang khu vực chờ thay vì chắn kín lối vào căn cứ.
Những cư dân từng làm hành chính, nhân sự và kế toán được kéo tới hỗ trợ ngay trong ngày.
Không cần chờ thành lập một phòng ban đẹp đẽ rồi mới bắt đầu làm việc. Bình An đang thiếu thứ gì thì dùng người đang có để giải quyết thứ đó trước.
Đến gần trưa, một người phụ nữ từng làm kế toán trưởng được giao phụ trách nhóm tài chính và mua sắm. Một người đàn ông có hơn mười năm kinh nghiệm quản lý kho tiếp quản việc ghi nhận nhập xuất vật tư, phối hợp trực tiếp với Kho vật tư Cấp 2.
Thầy Thành vẫn quản lý chung và phụ trách cư dân, nhưng hai chồng hồ sơ vốn nằm trước mặt ông đã được bê sang hai chiếc bàn khác.
Vũ Minh tận mắt nhìn chúng rời đi, còn vui hơn nhìn thấy vật liệu nhập kho.
Thầy Thành xoa cổ tay, ngồi xuống ghế.
Vũ Minh chống tay lên cửa phòng, cười hỏi: “Cảm giác thế nào?”
Thầy Thành cầm tách trà đã nguội từ sáng lên. “Thầy bắt đầu nhớ lại trà có vị gì rồi.”
Vũ Minh bật cười.
Gần như cùng lúc, tiếng thông báo vang lên.
[Bộ máy quản lý độc lập: 3/3.]
[Điều kiện hoàn thành.]
Vũ Minh nhìn bảng hệ thống rồi nhìn thầy Thành đang thong thả uống trà.
“Lần đầu tiên con thấy hệ thống với thực tế đánh giá giống nhau.”
Thầy Thành không biết hệ thống vừa báo gì, nhưng nhìn vẻ mặt anh cũng đoán được phần nào. Ông chỉ vào cửa. “Nếu rảnh thì xuống dưới phụ tiếp nhận người mới.”
Vũ Minh lập tức quay người.
“Con còn việc.”
“Thầy biết ngay.”
Tiếng cười của vị sư trụ trì vang lên từ chiếc bàn phía ngoài.
Bình An không chỉ bổ sung người cho bộ máy quản lý.
Danh sách ưu tiên y tế từ tối hôm trước cũng phát huy tác dụng. Một bác sĩ đa khoa đưa cả gia đình năm người tới từ sáng sớm, sau đó thêm hai y tá và một dược sĩ lần lượt hoàn thành đăng ký. Minh Đức chỉ gặp họ chưa tới nửa giờ đã kéo tất cả về khu y tế.
Trước khi đi, anh còn tìm Vũ Minh đòi một chiếc xe.
“Để làm gì?”
Minh Đức đưa cho anh một danh sách.
“Mua đồ.”
Vũ Minh nhìn xuống. “Nhiều vậy?”
Minh Đức khoanh tay. “Cậu hỏi tôi thiếu gì.”
“Tôi hỏi thiếu gì, không hỏi anh muốn mở bệnh viện.”
Minh Đức giật lại tờ giấy, chỉ từng phần đã được đánh dấu.
“Đây là mức tối thiểu. Một số thiết bị đắt tiền không cần mua ngay. Nhưng oxy, dụng cụ cấp cứu, thuốc, vật tư tiêu hao và thiết bị theo dõi cơ bản phải bổ sung. Bên ngoài còn mua được thì mua bây giờ.”
Câu cuối khiến Vũ Minh không nói nữa.
Không ai biết một tháng sau còn như vậy hay không.
Vũ Minh đưa chìa khóa xe cho anh. “Đi đi. Nhưng nhìn trời mà về sớm.”
Minh Đức nhận lấy rồi cười. “Tôi còn quý mạng hơn cậu.”