Đến nội dung chính

Chương Thế Giới 1 – Chương 61: Mưa Axit

admin 1.434 Chữ Cài Đặt

Vũ Minh đứng trước tòa nhà khá lâu. Những vệt loang do trận mưa trước vẫn còn bám trên tường, vài khung kim loại ngoài cửa sổ đã chuyển màu, nhưng xét tổng thể, kết cấu công trình vẫn còn khá tốt.

Quan trọng hơn là vị trí.

Nó nằm gần khu vực Hoàng Nam vừa đánh dấu làm trung tâm của phần đất mới. Nếu sau này mở đường nối khu dân cư cũ với khu vực mở rộng, nơi này gần như sẽ nằm ngay bên cạnh trục đường chính.

Vũ Minh nhìn tòa nhà một lúc rồi quay sang Hoàng Nam.

“Anh Nam, cái này thì sao?”

Hoàng Nam không trả lời ngay. Anh ngẩng đầu nhìn phần mái, sau đó đi vòng quanh một lượt rồi mới bước vào bên trong kiểm tra. Vài phút sau, anh trở ra, phủi nhẹ lớp bụi trên tay.

“Giữ.”

Vũ Minh hơi bất ngờ.

“Không cần sửa?”

Hoàng Nam lắc đầu, đưa tay chỉ lên phần khung chịu lực còn khá nguyên vẹn.
“Có sửa thì cũng không phải bây giờ. Kết cấu chính chưa có vấn đề lớn, vị trí lại đẹp. Bây giờ chưa biết sau này dùng làm gì mà cải tạo trước thì phí.”

Anh mở bản đồ trên nắp capo xe, dùng bút khoanh lấy tòa nhà.

“Sau này có thể làm văn phòng, lớp học, phòng khám hoặc khu sinh hoạt cộng đồng. Tùy lúc đó căn cứ thiếu gì.”

Vũ Minh nhìn vòng tròn trên bản đồ rồi gật đầu.

“Vậy giữ lại.”

Nói xong, anh theo bản năng ngẩng đầu nhìn lên bầu trời.

Một tầng sáng gần như trong suốt đang bao phủ phía trên Căn cứ Bình An.

Sau khi [Thẻ Mở rộng Phạm vi Căn cứ] được sử dụng, ranh giới căn cứ thay đổi, tấm bảo vệ cũng theo đó mở rộng ra ngoài. Trạm cứu hỏa, xưởng sửa chữa, nhà kho và cả tòa văn phòng trước mắt đều đã nằm bên trong phạm vi bảo vệ.

Trận mưa trước, những công trình này vẫn còn ở bên ngoài nên mới bị ăn mòn đến mức hiện tại.
Nhưng trận tiếp theo thì khác.

Vũ Minh gọi bảng trạng thái căn cứ ra. [Tấm Bảo Vệ Căn Cứ] vẫn đang ở trạng thái hoạt động. Đợt Mưa Axit Cấp 1 vừa rồi thực tế vẫn liên tục làm HP của nó giảm xuống, chỉ là cường độ chưa đủ lớn. Sau mỗi ngày, tấm bảo vệ lại tự hồi phục một lượng HP, bởi vậy cho tới khi trận mưa kết thúc, lớp phòng thủ này vẫn chưa từng bị đánh vỡ.

Đó cũng là lý do toàn bộ nhà ở, kho vật tư, nông trại và những công trình vốn nằm trong căn cứ đều còn nguyên vẹn.

Vũ Minh từng cảm thấy tấm bảo vệ gần như là một lớp phòng thủ tuyệt đối.

Bây giờ anh không còn nghĩ vậy nữa.

Có HP nghĩa là có thể bị phá.

Mưa Axit Cấp 1 không làm được không có nghĩa những cấp độ sau cũng không làm được.

Anh nhìn lớp sáng trên cao thêm vài giây rồi thu hồi ánh mắt. Chuyện đó chưa cần lo ngay. Ít nhất trong đợt mưa sắp tới, những công trình vừa được đưa vào phạm vi căn cứ đã không còn phải trực tiếp chịu nước mưa axit nữa.
Hoàng Nam lúc này mới chỉ sang nhà kho cũ bên cạnh.

“Còn cái này?”

Vũ Minh nhìn mái tôn đã bị ăn mòn rồi đáp rất nhanh.

“Tháo.”

Hoàng Nam hơi nhướng mày.

“Dùng cái thứ vừa rồi?”

Vũ Minh lập tức lắc đầu.

“Không. Còn đúng một tấm [Phiếu Tháo dỡ], dùng cho một nhà kho thì quá phí.”

Hoàng Nam bật cười.

“Cuối cùng cũng chịu dùng cách bình thường?”

Vũ Minh cũng cười theo.

“Bên ngoài vẫn còn công ty xây dựng, máy xúc vẫn chạy, tiền vẫn dùng được. Không dùng chẳng lẽ giữ tiền chờ nó thành giấy vụn?”

Hoàng Nam nghe vậy cũng gật đầu.

“Câu này hợp lý.”

Vũ Minh nhìn thời gian rồi bổ sung thêm.

“Nhưng phải nhanh. Nếu tìm được đội làm tối nay thì càng tốt.”

Hoàng Nam lấy điện thoại ra.

“Để tôi hỏi.”

Trong lúc Hoàng Nam đi sang một bên gọi điện, Vũ Minh cũng không đứng chờ mà quay lại [Xưởng Sửa chữa Cấp 1].

Cửa cuốn vừa được hệ thống phục hồi trông gần như mới, nhưng bên trong vẫn giữ phần lớn bố cục của xưởng cũ. Hai cầu nâng nằm song song ở giữa, máy nén khí đặt sát tường, góc trong cùng còn vài tủ dụng cụ. Một số thiết bị hư hỏng trước khi cải tạo đã được sửa lại, nhưng những thứ vốn không có thì hệ thống cũng không tự nhiên tạo ra.

Vũ Minh mở bảng thông tin công trình.

[Xưởng Sửa chữa Cấp 1.]

[Nhân sự: 0/8.]

[Thiết bị hiện có: 43%.]

[Trạng thái vận hành: Hạn chế.]

Bốn mươi ba phần trăm không cao, nhưng ít nhất đã có nền móng.

Vũ Minh lấy điện thoại gọi cho thầy Thành.

“Thầy, giúp con xem lại hồ sơ cư dân. Ai từng sửa ô tô, làm cơ khí, hàn hoặc bảo trì máy móc thì gọi sang khu mới giúp con.”

Ở đầu dây bên kia, thầy Thành đáp ngay.

“Đợi thầy một chút.”

Chưa tới mười phút, điện thoại của Vũ Minh lại rung.

Thầy Thành đã tìm được người.

“Có bốn người phù hợp. Hai người từng sửa ô tô, một thợ hàn, một người từng bảo trì máy móc công nghiệp.”

Vũ Minh nghe xong lập tức đáp.

“Gọi hết qua đây đi thầy.”

Khoảng hai mươi phút sau, bốn người đã có mặt trước xưởng.

Người lớn tuổi nhất tên Phạm Quốc Dũng, ngoài năm mươi, trước đây từng mở một gara nhỏ cùng em trai. Vừa bước vào xưởng, ông đã chẳng cần Vũ Minh giới thiệu nhiều, lập tức cúi xuống kiểm tra cầu nâng rồi đi thẳng tới máy nén khí.

Tiếng máy vang lên một lúc.

Quốc Dũng tắt máy, gật đầu.

“Còn tốt.”

Ông mở mấy ngăn tủ, lục qua số dụng cụ còn lại rồi cau mày.

“Bộ tuýp thiếu gần nửa. Máy chẩn đoán không thấy. Kích cá sấu cũng chẳng còn cái nào.”

Người thợ sửa xe đứng phía sau nghe vậy liền nhìn sang góc xưởng.

“Máy hàn vẫn còn.”

Anh thợ hàn đi tới kiểm tra một lúc rồi lắc đầu.

“Máy có, nhưng thiếu phụ kiện.”

Chỉ vài phút, cả bốn người đã tự chia nhau kiểm tra từng khu vực.

Vũ Minh đứng bên cạnh gần như chẳng cần xen vào.

Một lúc sau Quốc Dũng mới quay lại nhìn anh.

“Cậu định dùng xưởng này sửa cái gì?”

Vũ Minh chỉ ra phía ngoài, nơi mấy chiếc xe tải của căn cứ đang đậu.

“Trước mắt là xe trong căn cứ. Sau này còn máy phát điện, thiết bị nông nghiệp và những thứ khác.”

Quốc Dũng nghe tới đây thì gật gù.

“Vậy phải mua thêm đồ. Gara sửa xe với xưởng bảo trì máy móc không hoàn toàn giống nhau.”

Vũ Minh không có ý kiến gì khác.

“Chú cứ lập danh sách.”

Quốc Dũng nhìn quanh xưởng một lượt rồi nói.

“Danh sách có thể dài đấy.”

Vũ Minh suy nghĩ một chút.

“Chia làm hai. Cái nào cần ngay thì mua trước, cái nào chưa cần thì để sau.”

Quốc Dũng nhìn anh.

“Tiền thì sao?”

Vũ Minh đáp rất tự nhiên.

“Mua được bằng tiền thì cứ báo.”

Quốc Dũng nghe xong không hỏi thêm nữa.

“Được. Cho tôi một tiếng.”

Vũ Minh gật đầu rồi để bốn người tiếp tục làm việc.

Anh bước ra khỏi xưởng, nghe tiếng máy móc phía sau bắt đầu vang lên trở lại.

Trước đây mỗi khi căn cứ thiếu thứ gì, phản ứng đầu tiên của anh luôn là mở hệ thống.

Thiếu nhà thì xây nhà.

Thiếu kho thì xây kho.

Thiếu nông trại thì mở giao diện xây dựng.

Nhưng sau khi dân số vượt qua hai trăm, Vũ Minh dần nhận ra hệ thống chỉ cho anh một nền móng.

Người khiến nền móng ấy thực sự hoạt động vẫn là cư dân.

Hệ thống có thể cho anh một cái xưởng.

Nhưng nó không biết sửa một chiếc xe tải.

Vũ Minh quay đầu nhìn bốn người đang bận rộn bên trong, trong lòng bất giác nhẹ đi không ít.

Xưởng sửa chữa này từ hôm nay đã có người quản.

Anh không cần biết cách sửa xe.

Cũng không cần đứng bên cạnh chỉ đạo từng cái cờ lê nên đặt ở đâu.

Đúng người, đúng việc.

Như vậy đã đủ.

Ở phía xa, Hoàng Nam vừa cúp điện thoại, quay người đi về phía anh.

Nhìn vẻ mặt của đối phương, Vũ Minh đoán chuyện nhà kho chắc cũng đã có kết quả.

Phần đất mới của Căn cứ Bình An chỉ vừa được mở rộng chưa lâu, nhưng từng thứ một đã bắt đầu tìm được vị trí của mình.