Chương 56: Người biết cách xây một thành phố
Sau khi đàn gà được ổn định trong [Khu chăn nuôi], Vũ Minh kiểm tra lại nhiệm vụ.
[Nhiệm vụ chính tuyến: Nền móng sinh tồn.]
[Nông trại Cấp 2: 1/1.]
[Khu chăn nuôi: 1/1.]
[Vật nuôi có khả năng sinh sản: 1/3.]
[Kho vật tư Cấp 2: 0/1.]
[Bố trí nơi ở chính thức cho toàn bộ cư dân: Chưa hoàn thành.]
[Dự trữ lương thực và nước sạch trong 30 ngày: Chưa hoàn thành.]
[Thời gian còn lại: 43:07:36.]
[Dân số hiện tại: 207.]
[Sức chứa Nhà dân: 180.]
Anh Tấn đưa gia đình bốn người cùng ba công nhân vào căn cứ, khiến dân số từ hai trăm tăng lên hai trăm lẻ bảy.
Như vậy còn thiếu hai mươi bảy chỗ ở.
Vũ Minh trở về khu dân cư.
Hiện tại có ba [Nhà dân Cấp 2] và bốn [Nhà dân Cấp 1].
Chỉ cần hợp nhất bốn căn Cấp 1 thành hai căn Cấp 2, sức chứa có thể tăng lên hai trăm. Sau đó xây thêm một Nhà dân là đủ.
Vũ Minh vừa mở [Hợp nhất công trình], phía sau đã có người gọi.
“Cậu Minh, khoan đã.”
Anh quay đầu.
Một người đàn ông hơn ba mươi tuổi đang đứng gần đó.
Thầy Thành giới thiệu:
“Trần Hoàng Nam. Một trong những người mới gia nhập. Trong hồ sơ ghi kiến trúc sư.”
Hoàng Nam bổ sung:
“Chính xác hơn là kiến trúc và quy hoạch đô thị.”
Vũ Minh lập tức chú ý.
“Anh thấy có vấn đề?”
Hoàng Nam chỉ bốn Nhà dân.
“Sau khi hợp nhất có thể thay đổi vị trí không?”
Vũ Minh kiểm tra.
[Nhà dân Cấp 1 ×2 → Nhà dân Cấp 2 ×1.]
[Vị trí sau hợp nhất có thể điều chỉnh trong khu vực xây dựng hợp lệ.]
“Có.”
“Vậy đừng hợp nhất tại chỗ.”
Hoàng Nam lấy bản đồ Khu liên hợp thể thao mà thầy Thành mang tới, nhìn một vòng rồi hỏi:
“Sau này cậu định căn cứ có bao nhiêu người?”
“Chưa biết.”
Vũ Minh suy nghĩ.
“Nhưng chắc chắn không chỉ hai trăm. Có thể năm trăm, một nghìn.”
“Vậy càng phải quy hoạch từ bây giờ.”
Hoàng Nam cầm bút khoanh từng khu vực.
“Khu này làm trung tâm hành chính.”
“Khu dân cư phát triển về hướng này.”
“Nông trại và chăn nuôi nên tách khỏi khu ở.”
“Kho vật tư đặt gần đường chính để sau này xe vận chuyển không chạy xuyên khu dân cư.”
“Phía này để dành cho y tế.”
“Còn khu này tạm thời không xây.”
“Để làm gì?”
“Xưởng, sửa chữa, sản xuất. Bây giờ chưa cần nhưng sau này sẽ cần.”
Chẳng bao lâu, trên bản đồ đã xuất hiện một bố cục sơ bộ.
[Khu hành chính.]
[Khu dân cư.]
[Khu y tế.]
[Khu kho vận.]
[Khu nông nghiệp và chăn nuôi.]
[Khu sản xuất dự phòng.]
Vũ Minh nhìn bản đồ, chợt nhận ra từ trước tới giờ mình chỉ biết thiếu gì xây đó.
Hệ thống cho anh khả năng xây dựng.
Nhưng xây thế nào cho hợp lý lại là một chuyện khác.
“Bốn Nhà dân này đặt ở đâu?”
Hoàng Nam đánh dấu hai vị trí.
“Ở đây.”
“Sau này tiếp tục mở rộng khu dân cư theo trục này. Đừng chỉ quy hoạch cho hai trăm người, trước mắt cứ tính cho một nghìn.”
“Được.”
Vũ Minh lập tức hợp nhất.
[Nhà dân Cấp 1 ×2 → Nhà dân Cấp 2 ×1.]
[Hợp nhất thành công.]
Sau đó là hai căn còn lại.
Hai [Nhà dân Cấp 2] mới được bố trí lại theo đúng vị trí Hoàng Nam lựa chọn.
[Sức chứa Nhà dân: 200.]
[Dân số hiện tại: 207.]
[Còn thiếu: 7.]
Vũ Minh nhìn con số cuối cùng.
Hoàng Nam nói:
“Xây thêm thì đặt theo quy hoạch. Đừng vì thiếu bảy chỗ mà đặt đại một căn.”
Vũ Minh gật đầu.
Anh chọn vị trí tiếp theo trong khu dân cư.
[Nhà dân Cấp 1.]
[Xác nhận xây dựng?]
“Xác nhận.”
Điểm Xây dựng và vật liệu bị khấu trừ.
Một lát sau, Nhà dân mới hoàn thành.
[Bố trí nơi ở chính thức cho toàn bộ cư dân: Hoàn thành.]
Vũ Minh quay sang Hoàng Nam.
“Anh làm giúp tôi một bản quy hoạch hoàn chỉnh hơn.”
“Quy mô?”
“Một nghìn người trước.”
Hoàng Nam gật đầu.
“Cho tôi một ngày.”
“Được.”
Vũ Minh càng ngày càng nhận ra giá trị của những người mình tiếp nhận.
Võ Minh Đức biết y tế.
Nguyễn Văn Lâm biết nông nghiệp.
Anh Tấn biết chăn nuôi.
Bây giờ lại có Trần Hoàng Nam biết quy hoạch.
Anh không cần biết tất cả mọi thứ.
Anh chỉ cần biết dùng đúng người.
Đúng lúc đó, thầy Thành đưa điện thoại tới.
“Minh, xem tin tức đi.”
Vũ Minh mở lên.
Sau trận mưa axit đầu tiên, thành phố bị ảnh hưởng không nhỏ nhưng vẫn chưa rơi vào hỗn loạn.
Chính quyền vẫn hoạt động.
Bệnh viện vẫn mở.
Điện, nước, viễn thông phần lớn vẫn duy trì.
Một số siêu thị và cửa hàng đã bắt đầu mở cửa trở lại.
Ngoài đường cũng xuất hiện xe cộ.
Vũ Minh nhìn một lúc rồi tắt màn hình.
Thế giới chưa sụp đổ.
Mà nghĩ kỹ cũng đúng.
Đây mới chỉ là [Mưa Axit Cấp 1].
Một trận mưa kéo dài hai mươi bốn giờ không thể khiến cả xã hội biến mất ngay lập tức.
Ba ngày sau sẽ có trận tiếp theo.
Tháng sau cường độ mới bắt đầu tăng.
Tận thế này không đến trong một ngày.
Nó sẽ từng chút một phá hỏng những thứ con người đang dựa vào.
Đúng lúc ấy, vị sư trụ trì lên tiếng:
“Vậy hiện tại tiền vẫn còn dùng được?”
“Dạ.”
Ông lấy điện thoại ra, mở tài khoản rồi đưa cho Vũ Minh.
“Vậy dùng số tiền này đi.”
Vũ Minh nhìn số dư, hơi giật mình.
“Thầy?”
“Đây là khoản tiền có thể sử dụng của chùa và mái ấm.”
Ông nói rất bình thản:
“Người của mái ấm đều ở đây. Dùng nó để mua thức ăn, thuốc men và vật tư cho mọi người cũng không sai mục đích.”
“Nhưng…”
“Tiền bây giờ còn mua được đồ.”
Vị sư trụ trì ngắt lời.
“Nếu sau này một bao gạo cũng không mua được, giữ tiền lại để làm gì?”
Vũ Minh im lặng.
Đúng vậy.
Anh suýt bị hai chữ tận thế làm ảnh hưởng.
Hiện tại chính phủ vẫn còn.
Ngân hàng vẫn hoạt động.
Doanh nghiệp vẫn kinh doanh.
Tiền vẫn có giá trị.
Vậy tại sao anh phải dùng [Phiếu Tháo dỡ] quý giá để kiếm vật liệu?
Tại sao phải chạy khắp nơi thu gom từng chút lương thực?
Mua là được.
Vũ Minh lập tức quay sang thầy Thành.
“Thầy gọi anh Đức, anh Lâm, anh Tấn và anh Nam tới.”
“Làm gì?”
“Lập danh sách mua hàng.”
Lương thực bảo quản dài hạn.
Thuốc và vật tư y tế.
Hạt giống.
Thức ăn chăn nuôi.
Nhiên liệu.
Vật liệu xây dựng.
Phụ tùng và dụng cụ sửa chữa.
Những thứ càng về sau càng khó mua sẽ được ưu tiên trước.
Vũ Minh nhìn bảng nhiệm vụ.
[Kho vật tư Cấp 2: 0/1.]
Muốn mua số lượng lớn, trước tiên phải có chỗ chứa.
“Trước hết giải quyết Kho vật tư.”
Anh nhìn thời gian còn lại.
[41:48:21.]
Bên ngoài vẫn còn gần ba ngày trời tạnh.
Đường vẫn đi được.
Cửa hàng vẫn mở.
Tiền vẫn còn dùng được.
Vậy thì phải tranh thủ.
Bởi không ai biết những điều tưởng như bình thường này… còn kéo dài được bao lâu.