Đến nội dung chính

Chương Thế Giới 1 – Chương 52: Mưa Axit

admin 1.530 Chữ Cài Đặt

Sau lần hợp nhất đầu tiên, Vũ Minh không vội gộp toàn bộ Nhà dân còn lại. Anh cùng thầy Thành kiểm tra lại tình trạng cư trú, sau đó chọn thêm bốn [Nhà dân Cấp 1] nằm cạnh nhau để tiến hành hai lần hợp nhất.

Ánh sáng hệ thống lần lượt bao phủ khu dân cư.

[Hợp nhất thành công.]

[Nhà dân Cấp 2 ×1.]

Một lát sau, thông báo tương tự lại xuất hiện.

[Hợp nhất thành công.]

[Nhà dân Cấp 2 ×1.]

Như vậy, từ mười [Nhà dân Cấp 1] ban đầu, sau ba lần hợp nhất, khu dân cư hiện còn ba [Nhà dân Cấp 2] và bốn [Nhà dân Cấp 1].

Ba tòa nhà hai tầng đứng xen giữa những căn nhà thấp hơn khiến khu vực vốn có phần đơn sơ lập tức có dáng vẻ của một khu dân cư nhỏ.

Quan trọng nhất là sức chứa đã tăng lên đáng kể.

Vũ Minh mở [Bảng Quản lý Cư dân], nhanh chóng kiểm tra.

Ba [Nhà dân Cấp 2] có thể bố trí tối đa một trăm hai mươi người. Bốn [Nhà dân Cấp 1] còn lại có thể bố trí thêm sáu mươi người.
Tổng cộng một trăm tám mươi chỗ.

So với dân số mục tiêu hai trăm người vẫn còn thiếu hai mươi chỗ, nhưng lần này Vũ Minh không còn đau đầu.

Anh không định tiếp tục hợp nhất.

Những căn Cấp 1 vẫn có giá trị riêng. Quy mô nhỏ, dễ bố trí những nhóm cư dân đặc biệt, hơn nữa một số căn hiện đang được sử dụng rất ổn định.

Hai mươi người còn lại hoàn toàn có thể tạm thời bố trí vào những phòng chức năng trống trong công trình cũ của Khu liên hợp thể thao. Đợi sau này kiếm thêm Điểm Xây dựng, anh sẽ xây Nhà dân mới hoặc tiếp tục nâng cấp.

Đây chỉ là phương án tạm thời.

Vũ Minh không có ý định để bất kỳ ai phải sống ở đó lâu dài.

Sau khi giải quyết xong vấn đề chỗ ở, anh lập tức quay lại Nhà ăn.

“Thầy, tiếp tục gọi người đi.”

Thầy Thành gật đầu, còn vị sư trụ trì bên cạnh đã cầm sẵn danh sách.
“Nhóm thứ hai hai mươi sáu người đã xác nhận hết.”

“Cho họ tới.”

Không lâu sau, từng chiếc xe lại xuất hiện bên ngoài Căn cứ Bình An.

Lần này quá trình tiếp nhận nhanh hơn hẳn.

Thầy Thành kiểm tra danh sách.

Vị trụ trì phụ trách các gia đình có trẻ nhỏ và người già.

Còn Vũ Minh sử dụng [Máy quét cư dân] để kiểm tra từng người trước khi đồng ý cho họ gia nhập.

[Dân số Căn cứ Bình An: 128/200.]

[Đã tiếp nhận 4 cư dân.]

[132/200.]

[Đã tiếp nhận 6 cư dân.]

[138/200.]

[Đã tiếp nhận 3 cư dân.]

Con số liên tục tăng lên.

Đến khi nhóm thứ hai hoàn toàn bước vào căn cứ, dân số đã đạt:

[154/200.]

Chỉ còn bốn mươi sáu người.

Trong số cư dân mới có một thợ điện công nghiệp, hai thợ xây, một tài xế xe tải và một người từng làm việc tại xưởng sửa chữa ô tô.

Đặc biệt, người y tá mà Vũ Minh lựa chọn trước đó cũng đã đến.
Bác sĩ Võ Minh Đức nghe tin lập tức chạy sang.

Sau khi biết đối phương có tám năm kinh nghiệm, vẻ mặt ông rõ ràng nhẹ nhõm hơn.

Phòng y tế cuối cùng không còn chỉ có một mình ông.

Vũ Minh trực tiếp mở [Bảng Quản lý Cư dân].

[Phân công công việc.]

[Phạm Thị Thanh Mai.]

[Nghề nghiệp: Y tá.]

[Nơi làm việc: Phòng y tế Cấp 1.]

[Xác nhận.]

Ngay sau đó, tên cô xuất hiện dưới mục nhân sự của Phòng y tế.

Những người có chuyên môn khác cũng lần lượt được đánh dấu. Tuy nhiên Vũ Minh không lập tức phân công tất cả. Người mới vừa trải qua hai mươi bốn giờ mưa axit, có người gần như cả đêm không ngủ. Ít nhất cũng phải cho họ thời gian ổn định gia đình trước.

Đến gần trưa, nhóm thứ ba tới.

Hai mươi bốn người.

Trong đó có gia đình ba người của cặp vợ chồng giáo viên.

Vị sư trụ trì vừa nhìn thấy tên hai người đã chủ động đi ra đón.

Sau khi xác nhận thông tin, ông dẫn hai vợ chồng nhìn qua khu vực trẻ em.

Hơn một nửa số trẻ trong căn cứ trước đây đều sống ở hai mái ấm. Tuổi tác khác nhau, có đứa mới vài tháng, cũng có những đứa đã đến tuổi đi học.

Người phụ nữ nhìn đám trẻ một lúc rồi quay sang Vũ Minh:

“Ở đây… có trường học không?”

Vũ Minh im lặng.

Không có.

Anh thậm chí còn chưa từng nghĩ tới chuyện xây trường học.

Người phụ nữ thấy vậy vội nói:

“Tôi không có ý yêu cầu.”

“Tôi với chồng đều là giáo viên. Nếu cần, chúng tôi có thể tổ chức lớp học tạm cho bọn trẻ.”

Chồng cô đứng bên cạnh cũng gật đầu.

“Không cần trường ngay.”

“Chỉ cần một căn phòng, bàn ghế với bảng là được.”

Vũ Minh nhìn hai người, sau đó lại nhìn đám trẻ phía xa.

Anh chợt nhận ra những thứ căn cứ thiếu ngày càng nhiều.

Mấy ngày trước anh chỉ nghĩ đến nước.

Sau đó là điện.

Lương thực.

Y tế.

Nông nghiệp.

Bây giờ lại xuất hiện giáo dục.

Nhưng kỳ lạ là anh không hề cảm thấy phiền.

Ngược lại còn có một cảm giác khó diễn tả.

Bởi chỉ khi con người bắt đầu nghĩ tới chuyện cho trẻ em đi học, nơi này mới thật sự có dấu hiệu thoát khỏi một trại tị nạn đơn thuần.

“Được.”

Vũ Minh gật đầu.

“Trước mắt hai người nghỉ ngơi.”

“Ngày mai tìm thầy Thành. Chúng ta chọn một phòng trống làm lớp học tạm.”

Hai vợ chồng nhìn nhau rồi cùng gật đầu.

“Cảm ơn.”

Sau khi nhóm thứ ba hoàn tất tiếp nhận, dân số tiếp tục tăng.

[178/200.]

Chỉ còn hai mươi hai người.

Vũ Minh nhìn đồng hồ nhiệm vụ.

[Thời gian còn lại: 13:42:16.]

Không còn gì phải lo nữa.

Danh sách nhóm cuối cùng đã được chuẩn bị từ trước. Thậm chí thầy Thành còn phải gọi điện cho một số gia đình chưa được chọn, bảo họ tạm thời chờ đợi vì căn cứ chưa thể tiếp nhận quá nhiều người cùng lúc.

Đến đầu giờ chiều, nhóm cuối cùng xuất hiện.

Không nhiều.

Hai mươi hai người.

Vừa đủ.

Những chiếc xe nối đuôi nhau dừng lại bên ngoài. Người mang vali, người mang thùng thức ăn, người thậm chí chất cả nồi cơm điện, quạt máy và chăn nệm lên xe.

Có người gần như mang theo toàn bộ những gì có thể nhét vào cốp.

Vũ Minh không ngăn cản.

Mang được thì cứ mang.

Trong tận thế, không ai biết thứ hôm nay tưởng như vô dụng ngày mai có thể trở thành vật tư quý giá hay không.

Việc kiểm tra tiếp tục.

[Đã tiếp nhận 5 cư dân.]

[183/200.]

[Đã tiếp nhận 4 cư dân.]

[187/200.]

[Đã tiếp nhận 6 cư dân.]

[193/200.]

Gia đình cuối cùng có bảy người.

Người đàn ông đứng đầu gia đình hơn năm mươi tuổi, từng làm thợ cơ khí. Đi cùng ông là vợ, hai người con, con dâu cùng hai đứa cháu.

Sau khi [Máy quét cư dân] xác nhận không có vấn đề, Vũ Minh mới gật đầu.

“Vào đi.”

Bảy người lần lượt bước qua ranh giới căn cứ.

Ngay khi người cuối cùng đặt chân vào bên trong, âm thanh hệ thống lập tức vang lên.

[Keng!]

[Đã tiếp nhận 7 cư dân.]

[Dân số Căn cứ Bình An: 200/200.]

Vũ Minh còn chưa kịp phản ứng, giao diện nhiệm vụ chính tuyến đã tự động mở ra.

[Nhiệm vụ chính tuyến.]

[Dân số đạt 200 người: Hoàn thành.]

[Tòa nhà Hành chính đạt Cấp 3: Hoàn thành.]

[Xây dựng Phòng y tế Cấp 1: Hoàn thành.]

[Xây dựng Nông trại Cấp 1: Hoàn thành.]

[Dự trữ đủ lương thực và nước sạch cho 200 cư dân trong 7 ngày: Hoàn thành.]

[Tất cả điều kiện đã được đáp ứng.]

[Nhiệm vụ chính tuyến hoàn thành.]

Vũ Minh đứng im.

Cuối cùng cũng xong.

Từ lúc nhiệm vụ xuất hiện đến giờ, anh gần như không có thời gian nghỉ.

Nâng cấp Tòa nhà Hành chính.

Xây Phòng y tế.

Tìm người làm nông.

Xây Nông trại.

Hợp nhất Nhà dân.

Sau đó lại liên tục tiếp nhận cư dân.

May mắn là mọi thứ đều hoàn thành trước thời hạn.

Nhưng thông báo hệ thống vẫn chưa kết thúc.

[Đang đánh giá kết quả nhiệm vụ…]

[Thời gian hoàn thành: Trước thời hạn.]

[Tỷ lệ cư dân được bố trí nơi ở: Đạt yêu cầu.]

[Hệ thống nước: Đạt yêu cầu.]

[Dự trữ lương thực: Đạt yêu cầu.]

[Y tế cơ bản: Đã hình thành.]

[Sản xuất lương thực: Đã bắt đầu.]

[Mức độ hoàn thành nhiện vụ: S.]

[Phần thưởng nhiệm vụ chính tuyến đang được cấp.]

Vũ Minh lập tức tập trung. Đây mới là thứ anh chờ đợi.

[Nhận được: 1.500 Điểm Xây dựng.]

[Nhận được: 2 Điểm Công nghệ.]

[Nhận được: Phiếu Công trình miễn phí ×1.]

[Nhận được: Rương Nhiệm vụ chính tuyến ×1.]

Hai mắt Vũ Minh lập tức sáng lên khi nhìn thấy dòng đầu tiên.

Một nghìn năm trăm Điểm Xây dựng.

Thứ anh thiếu nhất hiện tại cuối cùng cũng tới.

Ánh mắt anh gần như theo bản năng nhìn về phía những người vừa được bố trí tạm trong công trình cũ của Khu liên hợp thể thao.

Có điểm rồi.

Vậy việc đầu tiên phải làm chính là giải quyết chỗ ở chính thức cho họ.