Đến nội dung chính

Chương Thế Giới 1 – Chương 49: Mưa Axit

admin 1.364 Chữ Cài Đặt

Vũ Minh vừa định kiểm tra thì phía ngoài Tòa nhà Hành chính truyền đến tiếng bước chân.

Bác sĩ Võ Minh Đức đang đi về phía anh.

“Cậu Minh.”

“Có một đứa trẻ bị sốt. Tôi vừa khám xong, hiện tại không có gì nghiêm trọng.”

Vũ Minh gật đầu rồi nhìn về căn Nhà dân đang được sử dụng làm phòng khám tạm thời.

Máy siêu âm, giường khám cùng những thiết bị lấy từ phòng khám cũ của bác sĩ Võ vẫn đang chen chúc bên trong. Gia đình ông cũng sống tại đó. Khi dân số còn ít thì tạm thời có thể chịu được, nhưng bây giờ căn cứ chuẩn bị tăng lên hai trăm người, rõ ràng không thể tiếp tục như vậy.

“Bác sĩ Võ.”

“Ông chọn giúp tôi một vị trí.”

“Chúng ta xây Phòng y tế.”

Võ Minh Đức hơi sửng sốt:

“Bây giờ?”

“Bây giờ.”

Hai người nhanh chóng đi tới khu vực vừa được mở rộng.
Sau khi quan sát một vòng, bác sĩ Võ chọn một khoảng đất nằm gần khu Nhà dân nhưng không sát Nhà ăn. Đường phía trước đủ rộng để sau này vận chuyển người bị thương hoặc thiết bị y tế.

Vũ Minh cũng cảm thấy vị trí này không tệ.

Anh mở [Xây dựng].

[Phòng y tế – Cấp 1.]

[Điều kiện nhân sự: Đã đáp ứng.]

[Điều kiện diện tích: Đã đáp ứng.]

[Yêu cầu Điểm Xây dựng và vật liệu: Đã đáp ứng.]

[Xác nhận xây dựng?]

“Xác nhận.”

Điểm Xây dựng cùng vật liệu lập tức bị khấu trừ.

Một lớp ánh sáng quen thuộc bao phủ khu đất. Dưới ánh mắt của bác sĩ Võ, nền móng nhanh chóng xuất hiện, sau đó là tường, cửa, mái cùng từng căn phòng bên trong.

Không lâu sau, một tòa nhà nhỏ màu trắng đã đứng hoàn chỉnh trước mặt hai người.

[Phòng y tế – Cấp 1 đã hoàn thành.]

[Nhiệm vụ chính tuyến đã cập nhật.]
[Xây dựng Phòng y tế Cấp 1: 1/1.]

Võ Minh Đức đứng im trước cửa Phòng y tế.

Ánh mắt ông dừng lại trên tấm biển phía trước rất lâu.

Hơn một năm trước, ông mất công việc, mất giấy phép hành nghề, phòng khám cũng phải đóng cửa. Những dụng cụ từng dùng để cứu người bị phủ bụi trong căn phòng cũ.

Không ngờ khi cả thế giới bắt đầu rơi vào hỗn loạn, ông lại một lần nữa có nơi để làm bác sĩ.

Vũ Minh không nói lời an ủi nào.

Anh chỉ vỗ nhẹ lên vai ông:

“Thiết bị hôm trước chúng ta chở về vẫn còn đầy đủ.”

“Ông xem thiếu gì thì lập danh sách.”

“Trong ba ngày trước cơn mưa tiếp theo, thứ gì có thể kiếm được, chúng ta cố gắng kiếm.”

Võ Minh Đức im lặng một lúc rồi nghiêm túc gật đầu.

“Được.”

“Phòng y tế giao cho tôi.”

Đúng lúc ấy, phía cổng căn cứ truyền đến tiếng động cơ.
Một chiếc xe tải nhỏ xuất hiện trước ranh giới, phía sau còn có một chiếc xe bảy chỗ. Thầy Thành vừa nhìn thấy đã đứng dậy:

“Chắc là người con vừa gọi.”

Vũ Minh cũng đi ra.

Người đàn ông bước xuống từ chiếc xe tải có làn da rám nắng, hai bàn tay thô ráp. Vừa nhìn thấy Vũ Minh, ông lập tức tiến tới:

“Cậu là Vũ Minh?”

“Anh Lâm?”

“Đúng, đúng.”

Nguyễn Văn Lâm quay đầu gọi người nhà xuống xe.

Ngoài vợ chồng ông còn có ba người con, tổng cộng đúng năm người như thông tin đã gửi. Nhưng thứ khiến Vũ Minh chú ý nhất lại là chiếc xe tải phía sau.

Thùng xe gần như chật kín.

Hàng chục bao hạt giống lớn nhỏ, khay ươm cây, cuộn ống dẫn nước, máy bơm, dụng cụ cầm tay, thùng nhựa, phân bón cùng đủ loại thiết bị được chất kín bên trong.

Nguyễn Văn Lâm có chút ngượng ngùng:

“Cậu bảo thứ gì liên quan đến nông nghiệp dùng được thì mang hết nên tôi hơi tham.”

“Kho cũ vẫn còn khá nhiều đồ. Tôi với thằng lớn chạy qua gom được bao nhiêu thì gom.”

“Phía sau còn mấy bộ châm dinh dưỡng thủy canh. Không mới, nhưng vẫn dùng được.”

Vũ Minh nghe đến đây chỉ muốn nói ông tham thêm một chút nữa cũng chẳng sao.

“Không nhiều.”

“Đối với căn cứ, những thứ này đều cần.”

Nguyễn Văn Lâm lúc này mới yên tâm.

Ông quay đầu nhìn vào bên trong căn cứ.

Tòa nhà Hành chính ba tầng, từng dãy Nhà dân ngay ngắn, Nhà ăn tập thể, Bể chứa nước cùng Phòng y tế vừa được xây dựng đều hiện ra trước mắt.

Nhưng điều khiến cả gia đình năm người sững sờ lại là cảnh tượng hoàn toàn khác biệt giữa hai bên ranh giới.

Bên ngoài, cây cối héo úa, mặt đường loang lổ, không khí vẫn còn phảng phất mùi chua khó chịu sau trận mưa axit.

Bên trong Căn cứ Bình An, mọi thứ gần như nguyên vẹn.

Nguyễn Văn Lâm im lặng một lúc rồi quay sang nhìn Vũ Minh.

“Bài đăng của cậu…”

“Thật sự không nói quá.”

Vũ Minh chỉ cười:

“Vào trong trước đi.”

Ngay khi năm người bước qua ranh giới, giao diện hệ thống lập tức xuất hiện.

[Phát hiện 5 người có ý nguyện gia nhập Căn cứ Bình An.]

[Nguyễn Văn Lâm.]

[Trần Thị Hương.]

[Nguyễn…]

Danh sách năm người lần lượt hiện lên.

[Xác nhận tiếp nhận?]

“Xác nhận.”

[Đã tiếp nhận 5 cư dân.]

[Dân số Căn cứ Bình An: 105/200.]

Gần như ngay sau đó, một thông báo khác bật lên.

[Phát hiện nhân tài loại Nông nghiệp.]

[Điều kiện nhân sự đã được đáp ứng.]

[Công trình Nông trại Cấp 1 hiện có thể xây dựng.]

Vũ Minh lập tức mở giao diện [Xây dựng].

[Nông trại – Cấp 1.]

[Điều kiện diện tích: Đã đáp ứng.]

[Điều kiện nhân sự: Đã đáp ứng.]

[Trạng thái: Có thể xây dựng.]

Anh không bấm xây ngay mà quay sang Nguyễn Văn Lâm.

“Anh đi với tôi một vòng.”

Nguyễn Văn Lâm hơi bất ngờ nhưng vẫn gật đầu.

Hai người đi tới khu đất mới được mở rộng. Vũ Minh không nói với ông về hệ thống, chỉ đơn giản hỏi:

“Nếu muốn làm một khu trồng trọt lâu dài, anh chọn chỗ nào?”

Nguyễn Văn Lâm lập tức nghiêm túc.

Ông đi một vòng khá lâu, quan sát hướng nắng, địa hình, khoảng cách đến Bể chứa nước, sau đó ngồi xuống nắm một ít đất lên kiểm tra.

Cuối cùng ông chỉ về phía đông.

“Nếu chỉ nhìn hiện tại thì chỗ nào cũng có thể dùng.”

“Nhưng nếu cậu định mở rộng lâu dài, tôi chọn bên này.”

“Nó cách Bể chứa nước không quá xa. Sau này kéo đường ống thuận tiện. Quan trọng nhất là phía sau vẫn còn khoảng trống. Nếu khu vực của cậu tiếp tục mở rộng, Nông trại cũng có thể mở rộng theo.”

Vũ Minh gật đầu.

Ý tưởng gần như trùng với suy nghĩ của anh.

“Vậy ở đây.”

Anh mở giao diện hệ thống.

Mô hình [Nông trại Cấp 1] lập tức phủ lên khoảng đất phía trước.

[Xác nhận vị trí xây dựng?]

[Xác nhận.]

[Yêu cầu Điểm Xây dựng: Không đủ.]

[Yêu cầu vật liệu: Đã đáp ứng.]

Vũ Minh không hề bất ngờ.

Anh lấy [Phiếu Công trình miễn phí] ra.

[Sử dụng Phiếu Công trình miễn phí cho Nông trại Cấp 1?]

“Đúng.”

[Đã sử dụng.]

[Miễn toàn bộ Điểm Xây dựng và vật liệu.]

[Xây dựng bắt đầu.]

Ánh sáng lập tức phủ xuống khu đất.

Nguyễn Văn Lâm đang đứng bên cạnh bỗng trợn mắt.

“Cái…”

Ông chưa kịp nói hết, mặt đất trước mắt đã bắt đầu thay đổi.

Từng khu trồng trọt được phân chia ngay ngắn, hệ thống dẫn nước dần hình thành, khu ươm giống cùng một nhà kho nhỏ xuất hiện ở bên cạnh. Những lối đi được bố trí giữa các khu đất, đủ rộng để vận chuyển vật tư.

Chưa đầy vài phút, ánh sáng tan đi.

Một Nông trại hoàn chỉnh xuất hiện trước mặt mọi người.

[Nông trại – Cấp 1 đã xây dựng hoàn thành.]

[Nhiệm vụ chính tuyến đã cập nhật.]

[Xây dựng Nông trại Cấp 1: 1/1.]

Nguyễn Văn Lâm đứng bất động.

Ông nhìn Nông trại.

Lại nhìn Vũ Minh.

Rồi lại nhìn Nông trại.

Cuối cùng chỉ có thể hỏi:

“Cậu… xây kiểu gì vậy?”

Vũ Minh bình tĩnh đáp:

“Đặc điểm của căn cứ.”

Nguyễn Văn Lâm há miệng, cuối cùng vẫn không hỏi thêm.

Sau trận mưa axit vừa rồi, tiêu chuẩn về cái gọi là “bình thường” của ông rõ ràng đã thấp xuống rất nhiều.