Đến nội dung chính

Chương Thế Giới 1 – Chương 44: Mưa Axit

admin 677 Chữ Cài Đặt

Vũ Minh lập tức gọi thầy Thành tới.

“Thầy.”

“Thông báo mọi người ăn sáng xong thì tập trung ở Nhà ăn.”

“Con muốn kiểm kê toàn bộ nhân lực.”

Thầy Thành hơi bất ngờ:

“Ngay bây giờ?”

“Vâng.”

Vũ Minh nhìn màn mưa xám vàng bên ngoài.

“Chúng ta không thể ngồi chờ mưa tạnh.”

“Một trăm người nếu chỉ biết ăn đồ trong kho thì bao nhiêu vật tư cũng sẽ có ngày dùng hết.”

Chưa đầy một giờ sau, toàn bộ người trưởng thành đã tập trung tại Nhà ăn tập thể. Vũ Minh không tổ chức thứ gì quá phức tạp. Anh chỉ yêu cầu từng người đăng ký tên, tuổi, nghề nghiệp trước đây và những kỹ năng mình biết.

Kết quả lại khiến anh khá bất ngờ.

Trong số người thân của các bảo mẫu có người từng làm thợ điện, có người làm xây dựng, tài xế, thợ sửa xe, nhân viên kho hàng. Một vài phụ nữ biết may vá, nấu ăn hoặc từng làm trong nhà máy.
Những kỹ năng trước đây hết sức bình thường.

Nhưng trong tận thế, giá trị của chúng hoàn toàn khác.

Vũ Minh giao danh sách cho thầy Thành sắp xếp lại.

Bác sĩ Võ Minh Đức tiếp tục phụ trách khu y tế tạm thời. Trần Quốc Huy tiếp quản Nhà ăn, đồng thời bắt đầu kiểm kê thực phẩm. Các bảo mẫu phụ trách trẻ em. Những người còn lại được chia thành từng nhóm nhỏ, trước mắt phụ giúp vận chuyển, kiểm kê và sắp xếp vật tư.

Kho vật tư lúc này gần như chất đầy đồ.

Những chuyến hàng Vũ Minh mua trước tận thế được đưa tới quá gấp, rất nhiều thứ chỉ mới kịp chất thành từng đống. Nếu không phân loại ngay, đến lúc cần tìm một hộp thuốc hay một linh kiện cũng phải mất nửa ngày.

Thế là trong khi bên ngoài mưa axit không ngừng ăn mòn thành phố, bên trong Căn cứ Bình An lại xuất hiện một cảnh tượng hoàn toàn trái ngược.
Người khiêng gạo.

Người phân loại thuốc.

Người kiểm kê sữa và tã.

Người sắp xếp dụng cụ.

Người chuyển thiết bị y tế vào căn Nhà dân được sử dụng làm phòng khám tạm thời.

Trần Quốc Huy thậm chí còn dẫn vài người vào Nhà ăn, kiểm kê toàn bộ gạo, dầu ăn, gia vị và thực phẩm rồi lập ra khẩu phần sơ bộ cho một trăm cư dân.

Vũ Minh cũng không nhàn rỗi.

Anh cầm danh sách đi qua từng khu vực, vừa kiểm tra vừa ghi nhớ những thứ căn cứ đang thiếu.

Càng kiểm tra, vấn đề càng xuất hiện nhiều.

Một trăm người đã không còn là một con số nhỏ.

Có chỗ ngủ chưa đủ.

Có đồ ăn chưa đủ.

Muốn duy trì lâu dài, căn cứ cần y tế chính thức, cần sản xuất, cần sửa chữa, cần thêm nhân lực có chuyên môn.

Đặc biệt là phòng y tế.

Căn Nhà dân mà gia đình bác sĩ Võ đang sử dụng chỉ là giải pháp tạm thời. Thiết bị y tế lấy từ phòng khám cũ đã chuyển vào trong, nhưng không gian chật chội, hoàn toàn không thích hợp nếu sau này dân số tăng lên vài trăm người.
Vũ Minh nhìn giao diện [Xây dựng].

[Phòng y tế – Cấp 1.]

Công trình đã đạt điều kiện nghiên cứu từ khi bác sĩ Võ gia nhập.

Lần trước anh không đủ khả năng dành tài nguyên cho nó nên buộc phải xây thêm Nhà dân trước.

Nhưng bây giờ…

Tình hình đã khác.

Vũ Minh không lập tức lựa chọn.

Anh còn phải tính toán xem số Điểm Xây dựng vừa nhận được nên sử dụng thế nào mới có lợi nhất.

Hai mươi bốn giờ đầu tiên cứ thế trôi qua trong sự bận rộn.

Đến khi cơn mưa dần nhỏ lại, toàn bộ Kho vật tư đã được phân loại, danh sách nghề nghiệp của cư dân cũng nằm trong tay Vũ Minh, Nhà ăn bắt đầu vận hành ổn định, khu trẻ em được phân chia rõ ràng và phòng y tế tạm thời cuối cùng cũng có hình dáng của một phòng khám.