Đến nội dung chính

Chương Thế Giới 1 – Chương 32: Mưa Axit

admin 670 Chữ Cài Đặt

Rời khỏi chợ đầu mối, Vũ Minh không tiếp tục chạy đến cửa hàng khác nữa mà lập tức quay về Khu liên hợp thể thao Biên Hòa.

Trên đường đi, điện thoại của anh gần như không ngừng đổ chuông.

“Là anh Minh phải không?”

“Đơn hàng bên em đang trên đường giao.”

“Khoảng hai mươi phút nữa tới.”

…

“Xin hỏi bên anh có người nhận hàng không?”

…

“Xe bên em đang kẹt xe một chút, có thể chậm khoảng mười lăm phút.”

Vũ Minh kiên nhẫn trả lời từng cuộc gọi.

Đến khi chiếc xe máy vừa chạy vào cổng khu liên hợp, chiếc xe tải đầu tiên cũng vừa dừng lại trước cổng.

Trên thùng xe là gần một trăm bao gạo năm mươi ký được xếp ngay ngắn.

Người tài xế nhảy xuống xe, nhìn quanh khu liên hợp rộng lớn rồi hỏi:

“Anh là người đặt hàng?”

“Đúng.”

“Hàng dỡ ở đâu?”

Vũ Minh chỉ tay về khoảng sân trống cách Kho vật tư không xa.
“Đặt ở đó là được.”

Mấy người bốc vác nhanh chóng bắt tay vào làm việc.

Chỉ hơn mười phút.

Toàn bộ số gạo đã được chất thành một ngọn đồi nhỏ.

Sau khi ký nhận xong, chiếc xe tải nhanh chóng rời đi.

Đợi đến khi xung quanh hoàn toàn yên tĩnh, Vũ Minh mới chậm rãi bước đến trước đống hàng.

“Hệ thống.”

“Có thể thu vào Kho vật tư không?”

“Keng!”

[Phát hiện vật tư phù hợp.]

[Có chuyển vào Kho vật tư hay không?]

“Đồng ý.”

Ngay khi lời nói vừa dứt.

Kho vật tư phía sau bỗng phát ra ánh sáng màu lam nhàn nhạt.

Một màn sáng nhanh chóng bao phủ toàn bộ đống gạo.

Chỉ trong chớp mắt.

Hơn một trăm bao gạo đồng loạt hóa thành vô số điểm sáng rồi biến mất.

“Keng!”

[Đã tiếp nhận vật tư.]

[Gạo: +5.000 kg.]

Vũ Minh lập tức mở giao diện Kho vật tư.

Quả nhiên.

Trong danh mục lương thực đã xuất hiện thêm năm nghìn ki-lô-gam gạo.
Không cần nhà kho thật.

Không cần lo chuột bọ hay ẩm mốc.

Chỉ cần hệ thống xác nhận.

Mọi vật tư đều được cất giữ an toàn tuyệt đối.

Khóe miệng anh khẽ cong lên.

Đây mới là chức năng đáng giá nhất của Kho vật tư.

Nếu không.

Chỉ riêng việc thuê kho bãi để chứa số hàng này cũng đã tốn một khoản tiền khổng lồ.

Chưa đầy mười phút sau.

Chiếc xe tải thứ hai lại tiến vào.

Lần này là mì gói, dầu ăn cùng các loại gia vị.

Tiếp đó là xe chở sữa và tã trẻ em.

Rồi xe của cửa hàng mẹ và bé.

Xe của nhà thuốc.

Xe chở vật liệu xây dựng.

Xe chở máy phát điện.

Xe chở bình chứa dầu diesel.

Suốt cả buổi chiều.

Từng chiếc xe tải nối đuôi nhau tiến vào khu liên hợp.

Vũ Minh một mình chạy ngược chạy xuôi ký nhận hàng hóa.

Đợi tài xế rời đi.

Anh lại lập tức sử dụng Kho vật tư thu toàn bộ hàng hóa vào trong hệ thống.
Đến hơn sáu giờ tối.

Chiếc xe tải cuối cùng cũng rời khỏi khu liên hợp.

Nhìn khoảng sân vốn chất đầy hàng hóa nay đã trống trơn, Vũ Minh mới khẽ thở phào một hơi.

Anh mở giao diện Kho vật tư.

“Keng!”

[Kho vật tư]

[Lương thực: 5.000 kg gạo, 286 thùng mì gói, 124 thùng đồ hộp, 210 lít dầu ăn…]

[Nhu yếu phẩm: 438 gói tã em bé, 126 lon sữa công thức, 96 gói khăn ướt…]

[Thuốc men: 1.352 hộp.]

[Vật liệu xây dựng: Thép, sắt, xi măng, bê tông, gỗ…]

[Thiết bị: Máy phát điện, máy bơm nước, dụng cụ sửa chữa…]

Nhìn từng con số không ngừng kéo dài xuống phía dưới.

Vũ Minh cuối cùng cũng nở một nụ cười.

Chỉ trong một ngày.

Kho vật tư vốn trống rỗng đã bắt đầu có dáng vẻ của một căn cứ sinh tồn thực thụ.

Đúng lúc ấy, điện thoại rung lên.

Là tin nhắn của thầy Thành.

[Con à, toàn bộ số tiền trong tài khoản đã rút xong. Sáng mai thầy sẽ mang đến cho con.]

Vũ Minh nhìn dòng tin nhắn rồi ngẩng đầu về phía bầu trời đang dần tối lại.

Một ngày nữa đã gần trôi qua.

Khoảng cách đến tận thế mưa axit lại càng gần thêm.