Đứng trên ban công tầng hai.
Vũ Minh nhìn dòng nhiệm vụ vẫn còn lơ lửng trước mặt.
Anh khẽ nhíu mày.
Trong bảy mươi hai giờ.
Điều gì là quan trọng nhất?
Chỗ ở?
Kho vật tư?
Hay điện?
Vũ Minh lắc đầu:
“Không.”
“Nếu không có nước.”
“Tất cả đều vô nghĩa.”
Anh lập tức mở giao diện.
[Xây dựng.]
Danh sách công trình hiện ra trước mắt.
[Tòa nhà Hành chính.]
[Nhà ở tạm.]
[Kho vật tư.]
[Bể chứa nước.]
[Máy phát điện Diesel.]
Không chút do dự.
Anh chọn [Bể chứa nước].
Một bảng thông tin chi tiết lập tức hiện ra.
[Bể chứa nước – Cấp 1.]
[Sức chứa: 100.000 lít.]
[Có khả năng chống ăn mòn bởi mưa axit.]
[Tự động lọc nước mưa thành nước sinh hoạt.]
[Có thể cung cấp nước cho 100 cư dân trong 7 ngày.]
[Điểm Xây dựng yêu cầu: 120.]
[Vật liệu yêu cầu:]
[Thép: 200.]
[Xi măng: 500.]
[Ống dẫn nước: 100.]
Vũ Minh đọc xong.
Đôi mắt sáng lên:
“Chống được mưa axit…”
“Nói cách khác.”
“Đây mới là nguồn nước của căn cứ.”
Nhưng khi nhìn xuống dòng vật liệu.
Anh lại khẽ thở dài.
Hiện tại.
Căn cứ chẳng có nổi một ký thép.
Đúng lúc ấy.
Một thông báo hiện lên.
[Vật liệu thiếu.]
[Có muốn mở phương án thu thập?]
“Đồng ý.”
Ngay lập tức.
Ba lựa chọn xuất hiện.
[Tháo dỡ thủ công.]
[Tháo dỡ bằng Hệ thống.]
[Sử dụng Phiếu Tháo Dỡ Hệ Thống.]
Vũ Minh mở mục thứ hai.
[Tháo dỡ bằng Hệ thống.]
[Tiêu hao Điểm Xây dựng.]
[Không cần nhân lực.]
[Thu hồi 80% tài nguyên.]
[Có thể áp dụng với mọi công trình trong phạm vi quản lý.]
Anh khẽ gật đầu.
Đây mới là thứ anh cần.
Không phải lãng phí Phiếu Tháo Dỡ.
Cũng không cần mất hàng giờ tự phá dỡ.
“Hệ thống.”
“Hiển thị công trình có tỷ lệ thu hồi cao nhất.”
Trong nháy mắt.
Bản đồ căn cứ hiện lên.
Các công trình đồng loạt phát sáng.
Nhưng lần này.
Bên cạnh mỗi công trình đều xuất hiện thêm một bảng số liệu.
[Khu văn phòng.]
[Tổng giá trị tài nguyên: 10.760 đơn vị.]
…
[Kho dụng cụ.]
[Tổng giá trị tài nguyên: 5.820 đơn vị.]
…
[Mái che bãi đỗ xe.]
[Tổng giá trị tài nguyên: 6.910 đơn vị.]
…
Vũ Minh nhanh chóng nhận ra.
Nếu xét tổng tài nguyên.
Khu văn phòng có giá trị cao nhất.
Nhưng… Nó vẫn còn có thể cải tạo để sử dụng.
Tháo dỡ sẽ rất đáng tiếc.
Vũ Minh nhìn giao diện [Bể chứa nước] rất lâu.
Rồi lại ngẩng đầu nhìn khu văn phòng và kho dụng cụ cách đó không xa.
Một suy nghĩ bỗng xuất hiện.
“Hệ thống.”
“Nếu giữ lại những công trình này.”
“Có thể nâng cấp thành công trình của Căn cứ không?”
Hệ thống trả lời ngay lập tức:
[Không.]
[Công trình của thế giới hiện tại không thể chuyển đổi thành công trình của Hệ thống.]
[Không thể nâng cấp.]
[Không thể cường hóa.]
[Không có khả năng chống chịu Mưa Axit.]
Vũ Minh im lặng.
Quả nhiên… Mọi con đường tắt đều đã bị chặn.
Hệ thống tiếp tục:
[Công trình của thế giới hiện tại chỉ có hai giá trị.]
[Sử dụng tạm thời.]
[Hoặc tháo dỡ để thu hồi tài nguyên.]
“Nếu tháo dỡ.”
“Đồ đạc bên trong thì sao?”
[Vật phẩm còn sử dụng được sẽ tự động đưa vào Kho vật phẩm.]
[Vật liệu xây dựng sẽ tự động đưa vào Kho vật tư.]
[Vật phẩm hư hỏng sẽ bị loại bỏ.]
Đến đây.
Vũ Minh không còn do dự nữa.
Anh quay đầu nhìn khu văn phòng.
Có lẽ… Nếu không có sự xuất hiện của Hệ thống.
Nơi đó vẫn còn có thể sử dụng thêm nhiều năm.
Nhưng trong ba ngày nữa.
Mưa axit sẽ phủ kín thế giới.
Đến lúc ấy.
Những bức tường bê tông này cũng chỉ còn là đống phế tích.
Nếu đã sớm muộn cũng bị phá hủy…
Chi bằng biến chúng thành nền móng cho Căn cứ Bình An.
Vũ Minh hít sâu một hơi.
Lập tức thao tác chọn tháo dỡ toàn bộ công trình trong phạm vi quản lý.
Trong khoảnh khắc ấy.
Cả căn cứ chìm vào yên tĩnh.
Một thông báo màu đỏ chậm rãi hiện lên.
[Cảnh báo.]
[Sau khi xác nhận.]
[Toàn bộ công trình trong phạm vi quản lý sẽ bị tháo dỡ.]
[Quá trình không thể hoàn tác.]
[Có xác nhận hay không?]
Vũ Minh nhìn một lượt khu văn phòng.
Kho dụng cụ.
Mái che bãi đỗ xe.
Hàng rào.
Cột đèn.
…
Cuối cùng.
Anh bình tĩnh đưa tay lên.
“Xác nhận.”