Và cô phát hiện ra ngay một loạt điều khoản bất lợi: lương ba cọc ba đồng, công ty được toàn quyền sắp xếp lịch trình không giới hạn thời gian, và điều khoản bồi thường gấp trăm lần nếu cô đơn phương hủy hợp đồng.
Nhưng thay vì vạch trần, cô ngước lên, đôi mắt long lanh như sắp khóc: “Giám đốc Chu ơi, chỗ này ghi bồi thường gấp trăm lần… tôi sợ quá. Lỡ công ty không trả lương đúng hạn, tôi có được bồi thường không ạ?”
Lão Chu khựng lại, cười gượng: “À, đương nhiên là công ty sẽ trả lương đầy đủ rồi! Cô yên tâm!”
“Nhưng lỡ có chuyện gì thì sao ạ? Hay mình ghi thêm một dòng: nếu công ty vi phạm nghĩa vụ thì cũng bồi thường tương tự, được không ạ?” Cô chớp mắt, vẻ mặt vô tội hết mức.
Lão Chu nuốt nước bọt. Nhìn con bé ngây thơ thế này, chắc cũng chẳng dám kiện cáo gì đâu. Với lại, ông ta cần người gấp, cô hot girl duy nhất của công ty vừa theo một đại gia. Không có gương mặt mới, công ty sẽ phá sản.
“Ừ, được, thêm vào cho cô yên tâm.”
Suốt một giờ tiếp theo, bằng vẻ ngoài ngây thơ và những câu hỏi tưởng như ngớ ngẩn, Duẫn Đồng đã “nhẹ nhàng” sửa được kha khá điều khoản có lợi cho mình.
Khi cô đặt bút ký vào bản hợp đồng cuối cùng, đồng hồ trên điện thoại vừa điểm [00:47:12]. Cô thở phào nhẹ nhõm.
Ngay khoảnh khắc ấy, màn hình điện thoại bỗng lóe sáng, một cảm giác ấm áp kỳ lạ chạy dọc sống lưng cô. Một giọng nói máy móc vang lên trong đầu: [Chúc mừng ký chủ! Nhiệm vụ 1 đã hoàn thành.]
[Phần thưởng: Kỹ năng Diễn xuất Sơ cấp đã được cài đặt.]
[Điểm Hào quang nhận được: 100 HP. Cửa hàng Hào quang đã được mở khóa.]
Cô chớp mắt. Một luồng thông tin kỳ lạ ùa vào tâm trí cô, những kỹ thuật diễn xuất cơ bản, cách kiểm soát biểu cảm gương mặt, cách điều chỉnh giọng nói để truyền tải cảm xúc. Cô có thể cảm nhận rõ ràng sự khác biệt, như thể cô vừa được ai đó cấy vào não một cuốn giáo trình diễn xuất.
“Thật… thật sao?” Cô lẩm bẩm.
Lão Chu thấy cô đột nhiên ngẩn người, liền hỏi: “Cô sao thế? Cảm thấy à?”
“Dạ không ạ. Tại tôi vui quá thôi.” Cô cười tươi, đứng dậy cúi chào: “Cảm ơn giám đốc Chu đã cho tôi cơ hội. Tôi sẽ cố gắng hết sức!”
Khi bước ra khỏi tòa nhà, ánh nắng bên ngoài dường như sáng hơn một chút. Cô cúi nhìn chiếc điện thoại trên tay. Màn hình đã trở lại bình thường, nhưng cô biết, nó sẽ không bao giờ còn là một chiếc điện thoại bình thường nữa.