Thế nhưng, thứ mà Duẫn Đồng chú ý lại là một chi tiết khác. Trong lúc đang ra vẻ bận rộn, ánh mắt Nhược Hy chợt liếc nhanh xuống mặt đất, một cái nhìn cực kỳ kín kẽ và chớp nhoáng. Ngay giây sau, người cô ta bỗng dưng loạng choạng, đôi bàn tay mảnh khảnh run lên bần bật, và rồi… cả nồi canh nóng hổi đổ ập xuống đất.
“Á!”
Một tiếng hét thất thanh xé toạc không gian gian bếp. Nồi nước canh sôi sùng sục hắt tung tóe khắp nơi, chuẩn xác chảy thẳng về phía vị trí tổ kiến lửa đã được cô ta đánh dấu từ trước. Nhược Hy theo đà ngã nhào ra đất, gương mặt xinh đẹp cắt không còn giọt máu, đôi mắt lập tức đỏ hoe, ngân ngấn nước mắt.
“Em… em xin lỗi mọi người! Tại em vụng về quá! Em thực sự không cố ý mà!”
Cô ta ôm lấy mặt khóc nức nở, bờ vai gầy guộc run lên từng hồi đầy bất lực. Ngay lập tức, mấy thí sinh nam như vị cứu tinh lao đến đỡ cô ta dậy. Minh Chung hốt hoảng nắm lấy tay cô ta kiểm tra: “Em có bị bỏng ở đâu không? Đưa anh xem nào!”
“Em… em không sao… Nhưng canh của mọi người đổ hết rồi… Em có lỗi với mọi người quá…” Nhược Hy vừa khóc nghẹn ngào vừa nói, chất giọng đứt quãng đáng thương đến tội nghiệp.
Chương Hạnh cũng vội chạy lại vỗ về: “Không sao đâu em ơi, canh đổ thì nấu nồi khác, người không bị bỏng là may rồi.”
Trân Trân cũng xuýt xoa phụ họa: “Trời ơi. Chị đừng khóc nữa mà, bọn em không trách chị đâu!”
Tất cả mọi sự chú ý và lòng trắc ẩn của đám đông lúc này đều đổ dồn vào “nạn nhân” Nhược Hy. Các camera quay cận cảnh từng giọt nước mắt lã chã lăn dài trên đôi gò má thanh tú, bắt trọn bờ môi mím chặt cố kìm nén tiếng khóc của cô ta.
Thế nhưng, Duẫn Đồng chẳng buồn bố thí cho màn kịch của Nhược Hy lấy một ánh nhìn. Cô chậm rãi hạ tầm mắt xuống bãi chiến trường dưới đất – nơi dòng nước canh nóng đang thấm dần vào lòng đất. Nhờ có “Mắt Quan Sát”, một dòng cảnh báo đỏ rực, ghê rợn đang nhấp nháy liên tục ngay trên nền đất:
[CẢNH BÁO NGUY HIỂM: Tổ kiến lửa bên dưới đang rơi vào trạng thái bạo động dữ dội do bị kích động bởi nước canh nóng. Xác suất bị kiến tấn công đối với bất kỳ ai cúi xuống dọn dẹp lúc này lên đến 95%.]
Cô thấy Chương Hạnh đang định cúi xuống, tay cầm chiếc khăn lau: “Để chị dọn cho, canh đổ ra đây bẩn hết cả…”
“Khoan đã.” Duẫn Đồng nhanh nhẹn bước tới, tay cầm theo ấm nước sôi mà cô vừa đun xong để pha trà. Cô cười tươi, giọng trong veo: “Chị Hạnh ơi, để em dọn cho ạ! Chị đừng động vào, dễ bẩn tay lắm.”