Đến nội dung chính

Chương 34

admin 527 Chữ Cài Đặt

“Chào các bạn! Chúc mừng đã vượt qua đêm đầu tiên. Bây giờ, tôi sẽ phổ biến luật chơi chính thức.” Giọng đạo diễn Tần vang lên, hào hứng như một người dẫn chương trình thực thụ.

Tất cả im lặng. Máy quay bắt đầu chạy.

“Trong ba mươi ngày tới, các bạn sẽ sống hoàn toàn tự cung tự cấp tại khu vực này. Mọi vật dụng cá nhân như điện thoại, tiền bạc, đồ ăn vặt đều bị cấm. Các bạn chỉ được sử dụng những thứ có sẵn trong tự nhiên và dụng cụ do chương trình cung cấp. Mỗi ngày sẽ có một hoặc nhiều thử thách. Người chiến thắng sẽ nhận được ưu tiên – đồ ăn, vật dụng, hoặc quyền miễn trừ bị loại. Vào cuối mỗi tuần, một thí sinh có số điểm thấp nhất từ bình chọn của khán giả sẽ phải ra về.”

Một thoáng xôn xao. Ai cũng biết show này khắc nghiệt, nhưng nghe trực tiếp vẫn thấy lạnh sống lưng.
Duẫn Đồng lặng lẽ phân tích trong đầu: “Kỹ năng sinh tồn mình có. Tương tác xã hội mình giỏi. Mức độ yêu thích, cái này phải từ từ xây dựng. Tóm lại, không đáng lo.”

“Và bây giờ, thử thách đầu tiên: Tự nấu bữa trưa!” Đạo diễn Tần cao giọng, chỉ tay về phía mười hai khu bếp riêng biệt được bố trí dọc theo bờ suối.

Mỗi khu bếp có một rổ nguyên liệu khác nhau, một bếp củi, một nồi đất, và vài dụng cụ thô sơ. Nhiệm vụ rất đơn giản: trong vòng chín mươi phút, phải tạo ra một bữa trưa hoàn chỉnh gồm ít nhất hai món. Người nấu ngon nhất sẽ nhận được điểm thưởng. Người không hoàn thành sẽ không có gì để ăn trưa.

Tiếng còi vang lên. Cuộc chiến bắt đầu.

Duẫn Đồng chạy về khu bếp của mình. Rổ nguyên liệu của cô bao gồm: một con gà sống còn nguyên lông, một nắm rau rừng, ba củ khoai lang, một ít muối hạt, một chai dầu ăn, và một nồi đất. Không hề có dao, không có nước sạch sẵn, bếp là một đống củi khô và ba hòn đá kê.
Cô hít một hơi thật sâu, xắn tay áo lên. Trong túi áo, điện thoại khẽ rung lên. Cô liếc nhanh màn hình: [Ký chủ có muốn sử dụng Kỹ năng Nấu ăn Sơ cấp đã mua không? Phí kích hoạt: 20 HP. Hiệu lực: toàn bộ thời gian nấu.]

“Kích hoạt.” Cô thì thầm, không chút do dự.

Một luồng thông tin quen thuộc ùa vào tâm trí cô – lần này là về cách xử lý gà sống, cách kiểm soát lửa củi, cách tẩm ướp gia vị từ những nguyên liệu thô sơ nhất. Bàn tay cô bắt đầu di chuyển một cách thuần thục như thể cô đã làm việc này hàng trăm lần.

Trong khi các thí sinh khác còn đang lúng túng, người thì sợ gà sống, kẻ không biết nhóm lửa, người lại loay hoay không hiểu vì sao củi không cháy thì Duẫn Đồng đã thoăn thoắt như một cái máy được lập trình sẵn.