Cả khoảng sân rộng lớn trong tích tắc rơi vào trạng thái tĩnh mịch đến mức nghe rõ cả tiếng lá rơi. Hàng chục ánh mắt đổ dồn về phía Duẫn Đồng, có tò mò soi mói, có ghen tị đỏ mắt, và cũng chẳng thiếu những tia dò xét đầy ác ý.
Cách đó vài bước chân, nụ cười hoàn mỹ của Nhược Hy triệt để đông cứng trên khóe môi, đáy mắt ngập nước khẽ loé lên một tia âm trầm, lạnh lẽo.
Ngay lập tức, Duẫn Đồng luống cuống hạ thấp tầm mắt, hai bàn tay nhỏ nhắn vân vê gấu áo thun một cách bối rối, đôi gò má trong một nhịp thở đã đỏ ửng lên đầy thẹn thùng, một bức tranh hoàn hảo của một cô gái nhỏ lần đầu đối diện với hào quang của bậc bề trên.
Thế nhưng, ẩn dưới dáng vẻ luống cuống ấy, mọi giác quan trong cơ thể cô đã được đẩy lên trạng thái cảnh giác cao độ nhất.
Lục Hằng Sâm dừng chân ngay trước mặt cô. Khoảng cách giữa hai người lúc này chưa đầy một mét. Thân hình cao lớn, vạm vỡ của anh đổ một bóng râm áp bách xuống người cô gái nhỏ.
Ở cự ly gần thế này, khứu giác của Duẫn Đồng bị lấp đầy bởi mùi hương gỗ đàn hương thoang thoảng, một mùi hương sang trọng, cao quý nhưng lại mang theo cái lạnh thấu xương, giống hệt như chủ nhân của nó.
“Cô chính là Mạc Duẫn Đồng?” Giọng anh trầm thấp, từ tính, phá vỡ bầu không khí ngột ngạt xung quanh.
“Dạ… dạ phải ạ.” Cô lí nhí đáp lời, đầu ngón tay siết chặt gấu áo, căn bản không dám ngước mắt lên nhìn thẳng: “Em… em chào Lục tổng ạ.”
Anh im lặng nhìn cô thêm vài giây, tựa như một nhà thẩm định đang cân nhắc giá trị của một món cổ vật. Ngay sau đó, người đàn ông ấy nhàn nhạt mở miệng, ngữ điệu không chút phập phồng: “Đoạn video ngắn quay cảnh cô ngáp ngủ trên phim trường tuần trước đã hot trên mạng xã hội. Trông… cũng khá thú vị.”
Cả trường quay lập tức dậy lên một làn sóng xôn xao nho nhỏ. Người ta chấn kinh không chỉ vì một vị tổng tài cao cao tại thượng như Lục Hằng Sâm lại ghi nhớ một diễn viên quần chúng vô danh, mà còn bởi hai chữ “thú vị” – một tính từ cực kỳ hiếm hoi xuất hiện trong từ điển của người đàn ông sắt đá này.
Cách đó không xa, Nhược Hy âm thầm siết chặt chiếc khăn tay thêu hoa trong lòng bàn tay đến mức các khớp ngón tay trắng bệch, suýt chút nữa đã làm rách lớp vải lụa.
Duẫn Đồng như càng hoảng hốt hơn, cô vội vã khom người, giọng nói mang theo vài phần run rẩy của sự sợ hãi: “Dạ, em… hôm đó em thực sự không cố ý đâu ạ. Vì lịch trình quay kéo dài, cơ thể hơi mệt mỏi nên mới lỡ bộ dạng như thế. Em xin lỗi vì đã làm ảnh hưởng đến hình ảnh của chương trình…”