[Hình phạt nếu thất bại: Mất 100 HP. Nếu HP âm, ký chủ sẽ bị buộc phải hát một bài dân ca giữa buổi họp mặt đầu tiên.]
Duẫn Đồng suýt bật cười. Hệ thống này quả là biết cách đe dọa. Hát dân ca giữa buổi họp mặt? Nghe thì có vẻ không tệ, nhưng với một người chưa từng luyện thanh như cô, đó sẽ là màn xấu hổ trước ống kính.
Cô khẽ thở dài, rồi bắt đầu lên kế hoạch. Ba người. Không quá khó, nhưng phải chọn đúng người – những người có giá trị đồng minh lâu dài, chứ không chỉ để hoàn thành nhiệm vụ.
Ánh mắt cô dừng lại ở Chương Hạnh. Một diễn viên gạo cội, dù đã qua thời hoàng kim nhưng vẫn có nhiều mối quan hệ trong giới. Tốt bụng, dễ mủi lòng, và quan trọng nhất là bà ấy là người có sức ảnh hưởng đến các thí sinh khác.
Xe dừng lại trước một khu đất trống rộng lớn, nơi một căn nhà gỗ lớn và mấy túp lều tranh được dựng lên giữa cánh đồng. Đây chính là “làng sinh tồn” – nơi sẽ giam chân họ trong ba mươi ngày tới.
Các thí sinh lần lượt bước xuống xe, ai nấy đều choáng ngợp trước khung cảnh hoang sơ đến mức… thiếu thốn. Không điện, không nước máy, không mạng internet. Một vài người bắt đầu tỏ vẻ lo lắng, thậm chí hoang mang.
Duẫn Đồng thì ngược lại. Cô hít một hơi thật sâu, để mùi bùn đất và rơm rạ tràn vào phổi, rồi nở một nụ cười rạng rỡ. Vai diễn “cô gái quê chân chất” chính thức bắt đầu.
Cô nhìn quanh, thấy chị Hạnh đang loay hoay với chiếc vali nặng trịch. Ngay lập tức, cô bước đến: “Chị Chương Hạnh ơi, để em giúp chị một tay ạ!” Giọng cô trong veo, đôi mắt long lanh đầy nhiệt tình.
Chương Hạnh ngạc nhiên quay lại: “Ơ, em biết chị à?”
“Dạ, sao lại không biết ạ! Ngày xưa em mê phim Đồng Hoang Gió Thổi Đợi Người Về của chị lắm. Chị đóng vai bà mẹ làm em khóc hết nước mắt. Giờ được gặp chị ngoài đời, em vui quá!”
Đôi mắt chị Hạnh sáng lên. “Đồng Hoang Gió Thổi Đợi Người Về ” là bộ phim tâm huyết nhất của bà từ mười năm trước, nhưng ít ai còn nhớ đến. Vậy mà cô gái trẻ này lại nhắc đến nó với một niềm hâm mộ chân thành đến vậy.
“Em tên gì thế?”
“Dạ, em là Mạc Duẫn Đồng ạ. Em mới vào nghề, có gì chị chỉ bảo em với nhé!”
“Được chứ, em gái dễ thương thế này, chị giúp đỡ liền!”
Cô tiếp tục tiến về phía Trân Trân, cô hot girl tóc hồng đang đứng một mình, mặt mày ủ rũ vì vừa bị tịch thu điện thoại.
“Chị Trân Trân ơi!” Cô gọi to, giọng đầy hào hứng.
Trân Trân quay lại, hơi ngạc nhiên: “Em biết chị?”
“Dạ, em là fan cứng của chị trên luôn ạ! Mấy clip Trân Trân thử thách của chị em xem hết, cười không khép được miệng. Chị đúng là thần tượng của em!”
Trân Trân cười tươi ngay lập tức: “Thật hả? Trời ơi, vậy mà chị tưởng ở đây toàn người lớn tuổi, không ai biết đến chị!”
“Nhưng mà…” Duẫn Đồng hạ giọng, vẻ mặt bỗng trở nên lo lắng: “Em thấy chị hình như đang buồn? Có chuyện gì thế ạ?”