Cô đứng vào vị trí, chỉnh lại tư thế, rồi khẽ liếc nhìn về phía máy quay. Trong đầu cô, hệ thống vừa gửi một thông báo ngắn: [Gợi ý: Ký chủ có thể tận dụng các tình huống tự nhiên để tăng độ nhận diện. Hệ thống sẽ ghi nhận mọi tương tác từ công chúng.]
“Tự nhiên à? Được thôi.” Cô thì thầm trong miệng.
Đạo diễn hô: “Diễn!”
Cảnh quay bắt đầu. Công chúa Tương Nghi bước ra từ sau tấm bình phong, dáng đi uyển chuyển, gương mặt kiêu sa. Những nữ tỳ theo sau, trong đó có Duẫn Đồng. Cô cúi đầu, tay cầm quạt, bước chân nhẹ nhàng như đã được hướng dẫn. Mọi thứ diễn ra bình thường.
Phút thứ năm trôi qua. Phút thứ sáu. Cô kiên nhẫn chờ đợi.
Đến phút thứ bảy, đúng như dự đoán, máy quay bắt đầu lia từ bên phải sang bên trái. Khoảnh khắc ống kính lướt qua hàng nữ tỳ, tất cả đều cúi đầu, nghiêm trang. Nhưng ngay khi ống kính vừa chạm đến vị trí của Duẫn Đồng, cô đã làm một điều mà không ai ngờ tới.
Cô ngáp dài một cái.
Đó không phải là kiểu ngáp “giữ kẽ” sau bàn tay, mà là một cái ngáp dài đầy bản năng, như thể bao nhiêu mệt mỏi sau một đêm trắng đều dồn cả vào khoảnh khắc ấy. Miệng cô mở rộng, đôi mắt dài khẽ nheo lại, hàng mi cong vút run lên bần bật. Dù bàn tay đã kịp đưa lên che, nhưng vẫn chẳng ngăn được sự thoải mái quá đà. Khoảnh khắc ấy, trông cô vừa buồn cười, vừa có nét đáng yêu, lại vô cùng “đời”.
Ống kính đã bắt trọn khoảnh khắc đó.
“Cắt!” Tiếng đạo diễn Tần vang lên, lạnh lùng và dứt khoát.
Cả phim trường lập tức chìm vào tĩnh lặng. Ánh mắt mọi người đổ dồn về phía Duẫn Đồng, đầy ái ngại. Lâm Minh Thu quay ngoắt người lại, ánh mắt sắc lẹm đầy khó chịu: “Cô nghĩ phim trường là nơi để ngáp sao?”
Duẫn Đồng vội cúi gập người, giọng run rẩy: “Em… em xin lỗi chị! Em xin lỗi đạo diễn! Đêm qua em mất ngủ nên không kiểm soát được… Em thực sự xin lỗi mọi người!”
Đôi mắt cô hoe đỏ, bàn tay siết chặt lấy chiếc quạt, run lên bần bật. Trông cô lúc này chẳng khác nào một chú mèo con vừa làm vỡ lọ hoa quý – co rúm vì sợ hãi, vẻ tội nghiệp khiến người ta dù muốn giận cũng chẳng nỡ nặng lời.
Thế nhưng, trái ngược với vẻ run rẩy bên ngoài, nội tâm Duẫn Đồng lại đang bật cười đắc thắng. Cái ngáp ấy hoàn toàn nằm trong tính toán. Đêm qua, cô đã ngủ rất đủ giấc, và chiếc ngáp “tự nhiên” kia là kết quả của ba mươi lần luyện tập trước gương để chọn ra góc mặt đắt giá nhất.
Cô đã canh chuẩn từng mili giây: ngáp vào đúng lúc ống kính lia qua, nhưng tuyệt đối không phải trong cảnh cận mặt của nữ chính – như vậy vừa đủ gây ấn tượng, lại chẳng hề làm hỏng tiến độ chung.
Đạo diễn Tần lặng người quan sát cô hồi lâu, rồi đột nhiên bật cười thành tiếng: “Cái ngáp đó… được đấy.”