Đến nội dung chính

Chương 10

admin 574 Chữ Cài Đặt

Và đúng lúc ấy, bụng cô réo lên. Một tiếng “ọt ọt” vang lên rõ mồn một trong không gian im lặng của phòng casting. Vài người suýt bật cười, nhưng đạo diễn thì không. Ông ta nhướn mày, chăm chú quan sát.

Duẫn Đồng không để tiếng cười làm phân tâm. Cô từ từ đưa tay lên – bàn tay gầy guộc, run rẩy hướng về phía bầu trời tưởng tượng trên cao. Ánh mắt cô nhìn theo bàn tay ấy, long lanh như có nước, nhưng không rơi. Một giọt nước mắt đã chực trào nơi khóe mi, nhưng bị kìm lại như thể cô gái này đã quá kiệt sức, đến nước mắt cũng không còn sức mà rơi.

Trong khoảnh khắc ấy, cô không còn là Mạc Duẫn Đồng đang diễn nữa. Cô là một cô gái vô danh, chết đói bên vệ đường, với tất cả những ước mơ chưa thành, những yêu thương chưa kịp trao, những lời xin lỗi chưa kịp nói.
Rồi tay cô từ từ buông thõng. Mắt cô nhắm lại. Hơi thở cuối cùng thoát ra, nhẹ như một lời thì thầm với gió.

Phòng casting im phăng phắc. Ba giây trôi qua. Năm giây. Mười giây.

Đạo diễn tháo kính ra, lau mắt. Ông ta quay sang trợ lý, giọng khàn khàn: “Đây rồi. Đây chính là cái tôi cần.”

Trợ lý gật đầu lia lịa. Cả phòng như vỡ òa trong sự nhẹ nhõm. Duẫn Đồng vẫn nằm im trên sàn, chưa vội đứng dậy. Cô muốn khoảnh khắc này được kéo dài thêm một chút. Cuối cùng, khi đạo diễn đích thân bước xuống, đỡ cô dậy, cô mới “tỉnh lại”, đôi mắt long lanh, yếu ớt.

“Cô tên gì?” Đạo diễn hỏi.

“Em là Mạc Duẫn Đồng ạ.” Giọng cô nhỏ nhẹ, vẫn còn run run vì cơn đói thật.

“Vai này là của cô. Chiều mai quay, đừng đến muộn.”

Cô cúi đầu cảm ơn, nụ cười ngây thơ lại nở trên môi. Nhưng trong lòng cô, niềm vui nhỏ đang nhảy múa.
Ngay khi cô bước ra khỏi phòng casting, điện thoại trong túi rung lên. Cô rút ra xem, dòng chữ xanh lá quen thuộc lại hiện ra: [Nhiệm vụ 2: Gây ấn tượng với đạo diễn để nhận vai diễn – Hoàn thành.]

[Phần thưởng: Một lần sử dụng “Giọng hát Mê hoặc” trong 5 phút + 150 HP. Kỹ năng đã được lưu vào kho. Ký chủ có thể kích hoạt bất cứ lúc nào.]

Cô mở giao diện kho đồ – một tính năng mới mà cô chưa khám phá hết. Trong đó hiện ra một biểu tượng nhỏ hình cái micro lấp lánh, bên dưới ghi: [Giọng hát Mê hoặc. Khi kích hoạt, giọng hát của ký chủ sẽ có sức thuyết phục và quyến rũ đặc biệt. Hiệu lực: 5 phút.]

“Để dành sau vậy.” Cô lẩm bẩm, tắt màn hình.

Cô bước nhanh ra một góc khuất sau phim trường, nơi không có ai nhìn thấy, rồi rút thanh lương khô trong túi ra, nhai ngấu nghiến.
Vừa nhai, cô vừa lẩm bẩm: “Đói thật chứ đùa à. Lần sau mà có vai chết đói nữa là tao từ chối.”

[Ký chủ nên chuẩn bị sẵn sàng. Các vai diễn tương lai có thể còn khắc nghiệt hơn.]

Cô trợn mắt nhìn màn hình: “Mày im đi. Để tao ăn no cái đã.”

Điện thoại im lặng, nhưng cô có cảm giác như nó vừa cười nhạo cô vậy.