Editor: Ấu Nhi Viên Hiệu Trưởng
“Anh về rồi?”
Không phải bảo năm ngày sao? Sao mới ba ngày đã về?
“Ừ, giải quyết xong việc nên về sớm. Tri Tri ăn gì chưa?”
“Chưa… chưa ăn.”
“Đúng lúc, anh mua đồ ăn rồi. Về nấu luôn, ba phút nữa tới.”
Đầu óc Lâm Tri Lễ rối bời.
Hình như… đã nghe thấy tiếng bước chân trên cầu thang.
Không cần ba phút đâu, chắc là… sắp gõ cửa rồi!
Anh ấy tới rồi!
Lâm Tri Lễ liếc mắt nhìn về phía Tống Duẫn Bạch. Cậu ta vẫn giữ nét mặt lạnh tanh, nhưng vẫn cố mỉm cười với cô một cái.
Tống Duẫn Bạch thấy Hứa Ngôn Lý thật phiền. Rõ ràng đã nói là năm ngày, sao mới đó đã quay về? Cậu còn chưa chơi đủ, chưa khiến “chị” yêu mình mà anh ta đã xuất hiện, thật là phiền chết đi được.
Lâm Tri Lễ không nhìn Tống Duẫn Bạch nữa, còn cậu ta thì thiếu kiên nhẫn, cúi đầu nghịch bím tóc của cô.
Ngắt máy xong, Lâm Tri Lễ nói:
“Anh em về rồi.”
Tống Duẫn Bạch làm ra vẻ sợ hãi:
“Chị, tối thứ Hai em có tiết học… em trốn học rồi, đừng để anh ấy biết được nhé? Em trốn tạm trong phòng chị một lát được không?”
Không thể để Hứa Ngôn Lý biết cậu ta tới tìm Lâm Tri Lễ. Nếu bị phát hiện, chắc chắn anh ta sẽ tìm cách ngăn cậu ta tới nữa, rất rắc rối.
“Hả? Em… em trốn học à?”
Tiếng mở khóa vang lên, Tống Duẫn Bạch lao đến cửa phòng Lâm Tri Lễ, hoảng hốt nói:
“Làm ơn đi, chị, giúp em với, đừng nói với anh ấy là em tới tìm chị. Vết thương còn đau lắm, không lên lớp nổi đâu, em xin chị đấy…”
Lâm Tri Lễ bất đắc dĩ phất tay:
“Biết rồi, biết rồi.”
Cô vốn cũng chẳng định nói gì, dù sao thì mục tiêu bây giờ vẫn là “công lược” đôi anh em giả này.
Hứa Ngôn Lý mở cửa bước vào, không phát hiện điều gì bất thường.
“Tri Tri.”
Ba ngày không gặp, anh mới nhận ra mình thật sự rất nhớ cô.
Có lẽ vì suốt mấy ngày qua ngoài công việc, anh chỉ nghĩ xem nên tặng cô món quà gì. Cũng có thể vì mấy hôm trước cứ liên tục gọi điện thoại, còn mặt dày đòi hôn hít. Hoặc đơn giản chỉ vì… lòng đã động.
Chỉ khi nhìn thấy cô, khoảng trống trong tim mới thực sự được lấp đầy.
Hứa Ngôn Lý cố kiềm chế ý muốn ôm cô một cái.
Cô đứng trước sofa, ngơ ngác nhìn anh, trông ngây ngốc vô cùng.
Cô gái của anh, vẫn là đứa ngốc đáng yêu ấy.
“Sao lại nhìn anh kiểu đó? Không nhận ra anh à?”
Anh bước đến gần, bật cười xoa nhẹ lên đầu cô.
Lâm Tri Lễ không thể nói mình đang chột dạ được. Trong phòng còn có Tống Duẫn Bạch trốn, nếu Hứa Ngôn Lý mà biết thì hậu quả… chắc chắn không dễ chịu.
“Không, chỉ là… chỉ là anh về đột ngột quá thôi.”
Hứa Ngôn Lý đặt đồ lên bàn:
“Anh không báo trước, lỗi của anh. Lần sau sẽ nhắn trước với Tri Tri. Đừng giận anh nhé, được không?”
“Em không giận đâu. Hứa Ngôn Lý, anh mua gì vậy? Quà của em hả?”
Hứa Ngôn Lý đặt chiếc hộp vào tay cô:
“Tự xem đi.”
Lâm Tri Lễ dần quên béng luôn Tống Duẫn Bạch, hào hứng xé hộp như mở túi mù.
Hứa Ngôn Lý mỉm cười dịu dàng nhìn cô. Anh lấy thêm một chiếc hộp nhỏ khác, mở ra rồi lấy bên trong là một sợi dây chuyền. Lúc cô còn đang say mê bóc quà, anh đã vòng ra phía sau, khẽ vén tóc cô sang một bên.
Lâm Tri Lễ hơi khựng lại một chút, nhưng cũng không mấy để ý. Cô còn đang tò mò trong hộp là gì cơ mà.
“Đây là hàng thủ công XX!”
Lâm Tri Lễ vui mừng khôn xiết, nâng niu món quà trong tay, lúc này mới phát hiện trên cổ mình đã có sợi dây chuyền rồi.
Anh đeo quá nhẹ nhàng, nhẹ đến mức như lông vũ khẽ lướt qua, nhột nhột. Cô cúi đầu nhìn rồi thắc mắc:
“Đây là gì vậy?”
“Thủ công là thứ em thích, còn cái này… là quà anh muốn tặng Tri Tri.”
Cô vui vẻ reo lên một tiếng.
Từ cổ đến tai đều nóng ran vì tay Hứa Ngôn Lý chạm nhẹ vào da, khẽ khàng như vuốt ve.
Hứa Ngôn Lý rút tay lại, âm thầm cọ mấy đầu ngón tay vào quần cảm giác mềm mại ấy, thật sự khiến anh luyến tiếc mãi không thôi.
P/s: Hôm nay khá rảnh, nên mình sẽ up chương liên tục để coi được bao nhiêu chương đây kkkk 🤡🤡