Đến nội dung chính

Chương 7: Bệnh viện tâm thần bị nguyền rủa (2)

admin 853 Chữ Cài Đặt

Sự tàn khốc của thế giới trò chơi bị phơi bày không chút giấu giếm.

Người đàn ông hoàn toàn không đổi sắc mặt.

Hắn lạnh nhạt liếc Lâm Tử Hiên một cái, giọng vô tình: “Ồn ào sẽ chết. Ngậm miệng lại.”

Cả hai tiếp tục di chuyển một lúc, cuối cùng dừng bước trước một cánh cửa kính đôi bị quấn chặt bởi xích sắt đã rỉ sắt từ lâu.

Người đàn ông đứng im, thản nhiên nhìn xuống chiếc ổ khóa to bằng nắm đấm.

Lâm Tử Hiên thấy vậy lập tức lùi lại nửa bước, mượn ánh đèn huỳnh quang chập chờn để nhìn rõ bạn đồng hành bất đắc dĩ này. Vai rộng, eo thon, khí thế ngạo nghễ áp đảo hoàn toàn lũ quỷ quái, sức mạnh thế này chắc chắn là người chơi lâu năm vừa giỏi vừa nhiều tiền của hệ thống rồi!

Chỉ cần ôm chặt cái đùi vàng di động này, tấm vé qua ải coi như bỏ túi!
Lâm Tử Hiên càng nghĩ càng hăng, mặc dù không biết trò chơi mang tên Hệ Thống Kẻ Hành Quyết này vận hành như thế nào, nhưng đi theo đại thần chắc chắn không sai.

Ai mà biết được chết trong này là chết ở ngoài đời thật hay không. Nhưng mạng thì chỉ có một, cậu cũng không dại mà mang mạng ra thử.

Đang mải mê tính toán, mũi giày cậu vô tình vấp phải chiếc khay y tế nằm lăn lóc trên sàn, cả cơ thể mất đà, loạng choạng ngã nhào về phía trước.

Ngay lúc cậu nghĩ cái mũi của mình thật sự đi tong rồi thì một bàn tay mang găn tay đen của người đàn ông bỗng vươn tới rất nhanh. Hắn trực tiếp tóm chặt lấy cổ áo sau gáy cậu, xách ngược cậu lên như xách một con mèo.

Lâm Tử Hiên bị treo lơ lửng, sống lưng truyền đến hơi lạnh toát ra từ bàn tay đối phương. Tay lạnh như băng thế này, rốt cuộc có phải người sống không vậy?
Người đàn ông lạnh lùng nhìn cậu, nheo mắt: “Mắt để trang trí à?”

Cậu nghe vậy liền nhe răng cười hối lỗi, mặt tỉnh rụi nói: “Do hào quang của đại ca chói lóa quá làm em lóa mắt ạ.”

Người đàn ông hừ lạnh, dứt khoát buông tay thả cậu xuống đất.

Hắn thản nhiên vươn tay ra, trực tiếp nắm chặt lấy ổ khóa sắt. Chỉ nghe một tiếng “rắc” giòn giã vang lên, kim loại cứng ngắc bị bóp biến dạng, vỡ nát thành một đống phế liệu.

Một luồng hắc khí nhàn nhạt bao quanh mu bàn tay hắn rồi chớp nhoáng tan biến vào hư không.

Lâm Tử Hiên khẽ nuốt nước bọt. Bóp sắt như bóp đậu hũ thế kia, lỡ sau này đắc tội, hắn bóp sọ cậu chắc cũng dễ như bóp quả nho chín!

Cánh cửa đổ sập xuống. Hai người bước thẳng vào hành lang khu nội trú.

Nhiệt độ xung quanh đột ngột giảm nhanh, hơi thở phả ra lập tức hóa thành làn khói trắng. Tường gạch bong tróc chằng chịt vết cào cấu, từ những vết cào ấy rỉ ra chất lỏng đỏ thẫm bốc mùi hôi tanh. Kim tiêm và lọ thủy tinh vỡ nát vương vãi khắp sàn nhà.
Đột nhiên, chiếc bóng đèn cuối cùng còn sáng như bị chập điện, lóe lên một cái rồi tắt hẳn.

Toàn bộ hành lang chìm vào bóng tối.

Đúng lúc này, Lâm Tử Hiên cảm nhận được luồng hơi lạnh thổi sượt qua gáy. Đó không phải là gió, mà rõ ràng là hơi thở dồn dập của một sinh vật sống ngay phía sau.

Bản năng sinh tồn trỗi dậy, cậu lập tức lùi sát ra sau, áp chặt cơ thể vào tấm lưng rộng lớn của người đàn ông. Cả cơ thể cao 1m80 nhưng khi đứng bên cạnh hắn lại trở nên nhỏ con.

Người đàn ông không đẩy cậu ra, ánh mắt đanh lại đầy sát khí như thợ săn chuẩn bị săn mồi.

Lâm Tử Hiên đứng sát tai hăn, nghiến răng chửi thầm trong đầu, cứ tắt đèn là quỷ ra sân, đúng là không có sáng tạo.

Cậu hạ giọng thì thầm: “Đại ca, hình như trên đầu chúng ta có thứ gì đó…”

Tí tách!

Một giọt chất lỏng đặc sệt, nhớp nháp từ trên cao rơi thẳng xuống. Nó vương thành một vệt máu đỏ sẫm gớm ghiếc ngay trên ống tay áo sơ mi trắng tinh của cậu.

Từ khoảng tối đen ngòm ngay đỉnh đầu họ, tiếng móng tay ma sát vào tường vang lên “két… két…” rợn cả tóc gáy.

Một cái bóng dị dạng đang trườn ngược trên trần nhà. Hai con mắt lồi ra đỏ ngòm như than cháy của nó găm chặt vào Lâm Tử Hiên với vẻ thèm thuồng.

Cậu nheo mắt nhìn vệt máu dơ trên tay áo, sắc mặt lập tức lạnh đi vài phần.

Giỏi lắm, dám làm dơ áo sơ mi mới của cậu. Hôm nay không bắt mày chép phạt một trăm lần nội quy vệ sinh môi trường, cậu thề không làm nghề gõ đầu trẻ nữa!