Nội tâm cậu lúc này như có cả ngàn con Capybara điên cuồng dẫm đạp qua lại.
[Xuyên không? Đùa cái gì thế? Cái hệ thống rách nát này bị ngáo à? Giáo án ngày mai mình còn chưa soạn xong! Bài tập của tụi nhỏ còn đang nằm chềnh ềnh trong cặp! Không có mình quản, ngày mai cái lũ tiểu quỷ đó chắc chắn sẽ lật tung cái trường tiểu học lên mất!]
Một bảng thông báo ảo màu đỏ tươi như máu đột ngột hiện ra trước mắt cậu, lặp đi lặp lại dòng chữ đầy tính đe dọa về quy luật của hệ thống. Nhìn dòng chữ “linh hồn hóa thành nguyên liệu cho phó bản”, khóe mắt cậu khẽ giật giật.
Đúng lúc này, từ những góc tối khuất sau rèm che và các phòng bệnh hoang phế, những tiếng sột soạt ghê rợn bắt đầu vang lên. Vài sinh vật biến dị mang hình hài quái dị bắt đầu ló đầu ra. Đầu tóc chúng bù xù, da thịt thối rữa loang lổ vết hoen tử thi, đôi mắt trợn ngược không có lòng đen. Chúng dán chặt ánh mắt thèm thuồng đầy oán khí vào kẻ mới đến.
Lâm Tử Hiên run bắn người. Cậu lập tức lùi lại, ép chặt lưng vào góc tường rỉ sét, hai tay ôm lấy vai, bờ vai gầy gò run lên bần bật. Gương mặt cậu trắng bệch không còn giọt máu, bộ dạng vô cùng hoảng loạn.
Thế nhưng, phía sau cánh tay đang che hờ mặt kia, ngón giữa của cậu lại khẽ đẩy gọng kính một cách điềm tĩnh đến đáng sợ. Đôi mắt sau tròng kính lạnh lùng quét qua lũ quái vật, thầm nghĩ trong lòng:
[Tạo hình của mấy con quỷ này xúc phạm thị giác người nhìn quá vậy. Răng mọc lỉa chỉa thế kia mà không đi niềng à? Không biết bộ y tế của cái thế giới này làm ăn kiểu gì, quản lý vệ sinh dịch tễ cũng kém chất lượng quá. Hôi chết tôi rồi.]
Lũ quái vật gầm gừ, móng vuốt sắc nhọn cào cấu xuống sàn nhà tạo nên những tiếng ken két chói tai, chuẩn bị lao tới.
Nhưng ngay khi bước chân đầu tiên của chúng vừa chuẩn bị vồ tới, toàn bộ hành lang bệnh viện bỗng nhiên đông cứng lại.
Một luồng sát khí mang theo áp lực kinh hoàng từ sâu trong bóng tối buông xuống.
Luồng sát khí này hung bạo đến mức khiến không khí xung quanh như ngưng đọng thành băng. Lũ quái vật biến dị đang hung tợn bỗng khựng lại, đôi mắt trống rỗng của chúng đột nhiên tràn ngập sự kinh hoàng tột độ. Chúng rú lên những tiếng kêu thảm thiết quái dị rồi đồng loạt quay đầu, cắm đầu cắm cổ tháo chạy trối chết vào các phòng bệnh như thể chậm một giây sẽ bị nghiền nát thành tro.