Đến nội dung chính

Chương 13: Bệnh viện tâm thần bị nguyền rủa (8)

admin 525 Chữ Cài Đặt

Lâm Tử Hiên mở bừng mắt.

Cậu đờ đẫn nhận ra khung cảnh chật hẹp, hôi hám của căn phòng trực ban đã bốc hơi không còn một mống. Thay vào đó, bản thân lại đang đứng trên bục giảng quen thuộc của cái lớp 1A8 đầy sóng gió.

Nhưng hôm nay, cái lớp học này tà môn đến lạ.

Không gian nhuốm một màu đỏ lòm tăm tối, thứ mùi máu tươi tanh tưởi xộc thẳng vào mũi lấn át hoàn toàn mùi phấn viết bảng. Cậu rũ mắt nhìn xuống, đống chữ số nắn nót viết bằng phấn trắng trên bảng đen đang thi nhau rỉ máu, chảy tong tỏng tạo thành những vệt loang lổ gớm ghiếc.

Trời sập hay đất lún thì cũng không thể bôi bác bục giảng của giáo viên như vậy được!

Cào… Cào!

Tiếng móng tay cọ xát vào lớp gỗ mục vang lên ken két, kèm theo đó là những tiếng khóc lóc ỉ ôi âm u dội thẳng vào màng nhĩ. Từ dưới gầm bàn của đám học sinh, vô số những cánh tay đen ngòm, da thịt thối rữa sặc sụa tử khí bỗng nhiên vươn dài ra như xúc tu. Chúng điên cuồng trườn lên, nhắm thẳng vào ống quần tây của cậu mà chộp lấy, ra sức kéo giật xuống như muốn dìm cậu vào đáy bùn lầy oán hận.
Đứng trước một lớp học bị bôi bẩn, bản năng sư phạm của Lâm Tử Hiên lại hoạt động năng suất hơn cả hệ thống sinh tồn.

Cậu chống nạnh, cặp chân mày thanh tú nhíu chặt lại. Cái lớp 1A8 của cậu làm sao có thể dơ dáy bẩn thỉu thế này được. Đứa nào hôm nay trực nhật mà chưa lau bảng hay sao mà mấy cái bàn tay đen thui thế kia!

Cái đám quỷ nhỏ này đúng là đồ báo thủ, làm ăn sống nhăn thế này bảo sao cái thế giới này bị đánh giá một sao!

Thế nhưng ở hiện thực bên trong căn phòng trực ban, tình hình của Lâm Tử Hiên lại vô cùng thê thảm.

Toàn bộ cơ thể cao gầy của cậu trở nên lạnh toát như vừa bị ngâm dưới bể nước đá. Những giọt mồ hôi túa ra ướt sũng cả mảng áo sơ mi sau lưng, dính sát vào làn da dần tái nhợt vì ngấm thuốc mê.

Đôi tay đang vô lực của cậu quờ quạng một cách tuyệt vọng trên nền gạch men lạnh lẽo, hệt như người chết đuối đang tìm kiếm phao cứu sinh. Hơi thở của cậu dồn dập, ngắt quãng, sắc mặt nhợt nhạt trắng bệch như tờ giấy.
Giữa lúc ý thức chìm trong hỗn loạn, bản năng sinh tồn xui khiến cơ thể cậu vô thức lết về phía nguồn nhiệt duy nhất đang tồn tại trong bóng tối.

Ngón tay run rẩy của Lâm Tử Hiên đột ngột chạm trúng lớp vải của một vạt áo vest.

Chỉ chờ có thế, cậu lập tức dùng chút hơi tàn bấu chặt lấy mép áo đó lấy đà trườn tới, vòng luôn hai tay ôm siết lấy vòng eo săn chắc của người đàn ông trước mặt.