Nó há cái miệng hoác đến tận mang tai, đạp mạnh gót chân xuống nền gạch, vọt thẳng tới trước như một mũi tên xé gió.
Ngay khoảnh khắc mồ hôi lạnh túa ra đầy trán, hai chân chuẩn bị bỏ chạy, thì một luồng khí đen lạnh lẽo như bóng đêm đột ngột tràn ra từ phía người đàn ông.
Vút!
Luồng tử khí sắc bén ngưng tụ lại hệt như một chiếc roi da khổng lồ, quất thẳng một cú vào giữa ngực con quỷ.
Một tiếng “rầm” vang lên dội vào màng nhĩ, chấn động cả hành lang chật hẹp.
Con quỷ bị sức mạnh kinh khủng này đánh văng đi như một cục bông. Nó đập rầm một cái thật mạnh vào bức tường ở góc hành lang, làm gạch đá và vôi vỡ nát rơi lả tả xuống sàn nhà.
Màn phối hợp đầy bạo lực không hề báo trước này diễn ra với tốc độ rất nhanh, để lại hành lang u ám chìm trong dư âm lạnh buốt thấu xương.
Con quỷ lồm cồm chống tay bò dậy từ đống đổ nát, hai hàm răng sắc nhọn nghiến chặt vào nhau kèn kẹt, toan xoay cổ lao ra phản công tiếp.
Thế nhưng, hành động của nó đột ngột ngừng lại như bị đóng băng.
Người đàn ông thong thả nhấc đôi giày da hàng hiệu bước lên nửa bước, để lộ sát khí không chút che giấu. Đôi mắt của hắn nhìn thẳng về phía trước, sự tàn bạo tuôn ra từ cơ thể hắn nháy mắt đè bẹp toàn bộ oán khí của khu vực nội trú.
Con quỷ vừa nãy còn khát máu, giờ phút này lại run như cầy sấy.
Nó rú lên một tiếng rên đầy khiếp đảm, oán khí quanh người biến mất sạch sẽ, vội vàng thả ống tiêm ra, dùng hai bàn tay gầy trơ xương ôm chặt lấy cái đầu vặn vẹo của mình, lết đầu gối ngoan ngoãn bò vào đúng cái góc tường đóng đầy màng nhện.
Nó áp sát mặt vào lớp sơn tróc vảy, lầm bầm đếm số từ một đến một trăm, tuyệt đối không dám nhúc nhích dù chỉ một chút.
Hình tượng đẫm máu của NPC cứ thế không còn một mống.
Nhìn con quái vật giờ ngoan ngoãn cúp đuôi đếm số trong góc, Lâm Tử Hiên lập tức thu lại dáng vẻ oai phong lẫm liệt của mình. Cậu lật mặt còn nhanh hơn người yêu cũ lật mặt, lon ton chạy tới sát bên cạnh người đàn ông.
Đôi mắt của cậu chớp chớp liên hồi, tràn đầy sùng bái hệt như fan cuồng gặp thần tượng.
Cậu vươn hai ngón tay ra, vô cùng ân cần phủi phủi vài hạt bụi không hề tồn tại trên ống tay áo đắt tiền của hắn, kéo khóe môi cười ngọt xớt đầy nịnh nọt:
“Đại ca uy vũ! Con quỷ này đã bị khí chất ngút trời của anh dọa sợ rồi! Có anh gánh team thì cái trò chơi này tuổi gì mà làm khó được hai anh em tụi mình cơ chứ!”