Bên trong quán rượu, ánh đèn vàng cam hắt xuống những bộ bàn ghế gỗ tạo nên bầu không khí vừa náo nhiệt vừa lười biếng. Tiếng cười nói xen lẫn tiếng chén rượu va vào nhau vang lên không ngớt, mùi rượu thơm cùng mùi thức ăn nóng hổi hòa quyện trong không khí khiến nơi này lúc nào cũng mang theo cảm giác phóng khoáng đặc trưng.Tĩnh Nhược Đằng hoàn toàn không để tâm đến những ánh mắt xung quanh. Sau khi kéo được Bình An vào trong, nàng liền vô cùng tự nhiên giữ lấy cổ tay cô rồi dẫn thẳng tới chiếc bàn mình đã đặt trước.
Động tác ấy thuần thục đến mức như thể việc kéo người đi là chuyện hết sức bình thường, hoàn toàn không nghĩ tới cảm nhận của người bị kéo theo.
Ngọc Từ Thanh đi phía sau, sắc mặt càng lúc càng khó coi. Ngay từ đầu cậu đã không muốn Bình An bước vào nơi này. Những người ngồi trong quán phần lớn đều là người xa lạ, mà Tĩnh Nhược Đằng lại là kiểu người khiến cậu không thể đoán được đang nghĩ gì. Lúc nãy cậu vừa mở miệng ngăn cản thì đã bị nàng quay đầu lườm cho một cái.
Ánh mắt ấy không hề hung dữ.
Thậm chí khóe môi nàng còn mang theo ý cười nhàn nhạt.
Nhưng chẳng hiểu sao lại khiến người khác cảm thấy áp lực.
Giống như một con hồ ly đang cười.
Biết rõ nàng không vui.
Nhưng lại không thể bắt bẻ được điều gì.
Tĩnh Nhược Đằng liếc Ngọc Từ Thanh một cái rồi lại nhìn sang Bình An đang đứng bên cạnh, trong lòng không khỏi sinh ra chút khó chịu.
Thế là nàng lập tức nghiêng đầu nhìn Bình An.
Bình An vừa bắt gặp ánh mắt ấy liền hiểu được ý nàng.
Cô khẽ quay đầu về phía Ngọc Từ Thanh rồi ra hiệu bằng mắt.
Ngọc Từ Thanh hơi khựng lại.
Hiển nhiên là không yên tâm.
Nhưng cuối cùng vẫn đành lặng lẽ đi theo.
Lúc mọi người ngồi xuống, Tĩnh Nhược Đằng không chút khách khí kéo luôn chiếc ghế bên cạnh mình ra cho Bình An.
“Ngồi đây.”
Giọng nói vô cùng tự nhiên. Tự nhiên đến mức như thể vị trí ấy vốn đã được chuẩn bị sẵn cho cô.
Bình An còn chưa kịp phản ứng thì đã bị nàng ấn ngồi xuống.
Khoảng cách giữa hai người lập tức bị kéo gần lại.
Ngồi đối diện, A Xuyên nhìn cảnh ấy, nụ cười trên môi hơi cứng lại.
Từ lúc bước vào quán tới giờ, ánh mắt cô ta gần như đều đặt trên người Tĩnh Nhược Đằng.
Ai cũng biết cô ta thích nàng.
Thích đến mức chẳng thèm che giấu.
Hôm nay cô ta còn cố ý ăn mặc đẹp hơn bình thường, từ trâm cài tóc đến y phục đều được lựa chọn cẩn thận. Suốt cả buổi tối, cô ta không ngừng tìm cách nói chuyện với Tĩnh Nhược Đằng, tìm đề tài để thu hút sự chú ý của nàng.
Thế nhưng tất cả những cố gắng ấy còn không bằng một cái vẫy tay của Bình An.
Người mà nàng chủ động kéo vào quán.
Là Bình An.
Người được nàng kéo ngồi bên cạnh.
Cũng là Bình An.
Điều đó khiến cảm giác khó chịu trong lòng A Xuyên càng lúc càng rõ rệt.
Trong khi đó, Ngọc Từ Thanh lại mang một loại tâm trạng khác.
Cậu ngồi ở mép bàn, lưng thẳng tắp, hai tay đặt trên đầu gối. Rõ ràng nơi này vô cùng náo nhiệt, vậy mà cậu lại giống như bị tách khỏi tất cả.
Cậu không thích những nơi đông người.
Cũng không thích ngồi cùng một bàn với những người mình không quen biết.
Đặc biệt là những người có vẻ ngoài càng thân thiện thì lại càng khiến cậu cảnh giác.
Tĩnh Nhược Đằng chính là loại người như vậy.
Nàng cười rất nhiều.
Nói chuyện cũng rất tự nhiên.
Nhưng Ngọc Từ Thanh luôn cảm thấy phía sau nụ cười ấy còn giấu rất nhiều thứ khác.
Tĩnh Nhược Đằng dường như không hề để ý đến những suy nghĩ phức tạp xung quanh. Nàng chống cằm, mái tóc đen mềm mại rủ xuống bên vai, đôi mắt cong cong mang theo ý cười nhìn thẳng về phía Bình An.
Ánh đèn vàng từ trên cao rơi xuống khiến gương mặt nàng càng thêm nổi bật.
Đẹp đến mức khó có thể rời mắt.
Nhưng trong đôi mắt ấy lúc này lại có thêm vài phần tò mò.
“Em với cậu ta là quan hệ gì vậy?”
Bình An không trả lời ngay.
Cô chỉ lặng lẽ nâng ly nước trước mặt lên, cúi đầu nhìn mặt nước hơi gợn sóng bên trong. Ánh đèn vàng phản chiếu trong đôi mắt đen nhánh khiến người khác không thể nhìn rõ cô đang suy nghĩ điều gì.
Tĩnh Nhược Đằng chống cằm nhìn cô.
Khóe môi vẫn giữ nguyên độ cong lười biếng thường ngày.
Nhưng ánh mắt lại không hề dời đi.
Nàng đang chờ.
Chờ một câu trả lời.
Bình An tất nhiên nhận ra điều đó.
Thế nhưng cô lại càng không muốn trả lời.
Bởi vì chỉ cần nghĩ tới những chuyện xảy ra trước đó, trong lòng cô lại nổi lên một cỗ tức giận khó giải thích. Người này từ đầu tới cuối luôn thích làm theo ý mình, thích xuất hiện thì xuất hiện, thích biến mất thì biến mất, lúc nào cũng mang bộ dạng chẳng hề để tâm tới cảm xúc của người khác.
Nghĩ tới đó, Bình An càng không muốn nói thật.
Cô khẽ đặt ly nước xuống bàn.
“Liên quan gì tới chị?” Giọng nói rất nhẹ. Nhưng đủ để tất cả mọi người nghe thấy.
A Xuyên đang ngồi đối diện lập tức ngẩng đầu lên.
Ngay cả Ngọc Từ Thanh cũng hơi bất ngờ. Bởi từ lúc quen biết tới nay, Bình An rất hiếm khi nói chuyện với người khác bằng giọng điệu như vậy.
Tĩnh Nhược Đằng cũng khựng lại một chút.
Rồi sau đó nàng bật cười.
Tiếng cười rất khẽ.
Giống như vừa phát hiện chuyện gì thú vị.
“Ồ?”
“Còn biết nổi cáu với tôi nữa cơ à?”
Bình An quay đầu sang hướng khác. Thật sự không thèm nhìn nàng. Hành động ấy khiến ý cười trong mắt Tĩnh Nhược Đằng càng đậm hơn.
Người khác có lẽ không nhận ra. Nhưng nàng lại nhìn ra rất rõ.
Bình An đang giận.
Mà nguyên nhân khiến cô giận… Hình như còn liên quan tới nàng.
Phát hiện ấy chẳng những không làm Tĩnh Nhược Đằng khó chịu, ngược lại còn khiến tâm trạng nàng tốt lên đôi chút.
Nàng hơi nghiêng người về phía trước. Khoảng cách giữa hai người lập tức gần hơn vài phần.
“Không nói thì thôi.”
“Nhưng tôi vẫn thấy lạ.”
Nàng đưa mắt nhìn sang Ngọc Từ Thanh.
Ánh mắt từ trên xuống dưới đánh giá một lượt.
“Cậu ta bảo vệ em ghê nhỉ.” Ngọc Từ Thanh lập tức cau mày.
Bình An thì vẫn không nói gì.
” Bạn trai sao?”
Câu này vừa thốt lên, một sự tĩnh lặng kéo dài đến mức ngượng ngùng.