Cô phàm nhất phiến nhật biên lai.”
“Phong Kiều Dạ Bạc, Đường – Trương Kế.
Nguyệt lạc ô đề sương mãn thiên,
Giang phong ngư hỏa đối sầu miên.
Cô Tô thành ngoại Hàn Sơn tự,
Dạ bán chung thanh đáo khách thuyền.”
…
Thơ Đường đọc rất dễ thuộc, chỉ sau nửa tiếng Du Diệu Tắc đã có thể đọc ngược cả bốn bài thơ này.
Sau khi đọc thuộc một lượt từ đầu đến cuối, cô liền nghe thấy âm thanh “hệ thống xác nhận thành công”.
Một tờ tiền mệnh giá năm tệ xuất hiện trước mặt cô trong làn ánh sáng xanh.
Cầm lấy tờ năm tệ ấy, Du Diệu Tắc lập tức vui mừng không thôi.
Tuy bình thường ba mẹ cũng cho cô tiền tiêu vặt nhưng mấy thứ cô thích ăn như mì cay hay bánh tráng cay thì ba mẹ không cho ăn; điều đó khiến Du Diệu Tắc rất khổ sở.
Giờ cô lại có tận năm tệ trong tay rồi!
Du Diệu Tắc vui đến mức suýt nữa muốn chạy ngay ra tiệm tạp hóa ngoài ngõ để mua một đống đồ ăn vặt ngon lành.
Sau đó cô lại nhìn hệ thống, mắt sáng như sao: “Còn nhiệm vụ nào nữa không?”
Hệ thống chắc cũng cạn lời.
Bảng điều khiển lại trở về thông tin nhiệm vụ giai đoạn một.
[Giai đoạn một: Nhiệm vụ chính – Đạt hạng nhất toàn khối trong kỳ thi cuối kỳ.]
Số lần làm mới: 1/4.
Phần thưởng nhiệm vụ: Gói quà lớn cuối kỳ [Chưa mở].
Ghi chú: Không có.
“Thế thưởng bao nhiêu tiền?” Du Diệu Tắc tò mò hỏi.
Tuy cô rất phản nghịch, không thích bị hệ thống bắt ép học hành nhưng nếu có tiền thì lại là chuyện khác.
Nếu hệ thống chịu ném tiền vào mặt cô để học thì cô cũng rất sẵn lòng học hành chăm chỉ.
Dù sao cô chỉ là lười chứ không phải không có đầu óc.
Hệ thống giận mà không làm gì được: [Ký chủ thân mến, học tập là việc của chính cô, cô học vì chính mình chứ không phải học vì hệ thống. Cô nên nghiêm túc với việc học thay vì mặc cả với hệ thống.]
Những lời này khiến Du Diệu Tắc vẫn chưa có chút ý thức học hành nào cực kỳ không vui: “Nhưng nhiệm vụ là do cậu đặt ra mà! Ba mẹ tôi chưa bao giờ bắt tôi phải đứng nhất toàn khối đâu.”
Hệ thống: Nhịn!
Đối mặt với một ký chủ hiện tại chẳng có chí tiến thủ gì, lại còn là một đứa trẻ nhỏ không ăn nói được, hệ thống chỉ có thể tiếp tục dụ dỗ cô bé bằng phần thưởng:
[Ký chủ thân mến, nếu cô hoàn thành nhiệm vụ này, cô sẽ nhận được gói quà lớn cuối kỳ làm phần thưởng. Bên trong sẽ có cả tiền lẫn phần thưởng đặc biệt! Xin hãy tiếp tục cố gắng nhé!]
Không nhìn thấy phần thưởng cụ thể, thật ra đối với Du Diệu Tắc thì không hấp dẫn cho lắm.
“Thế có cái nhiệm vụ nào giống như vừa nãy học thuộc thơ mà được thưởng tiền không?”
Du Diệu Tắc đầy mong chờ hỏi.
[Ký chủ thân mến, nhiệm vụ phụ trợ là nhiệm vụ được kích hoạt ngẫu nhiên. Chỉ cần cô duy trì sự hăng say trong học tập, nhiệm vụ phụ trợ sẽ luôn có thể xuất hiện bất kỳ lúc nào.]
Hệ thống vẫn là cái giọng máy móc vô cảm đó.