Đến nội dung chính

Chương 20

admin 560 Chữ Cài Đặt

Du Diệu Tắc bực bội hừ một tiếng trong lòng rồi không thèm để ý đến hệ thống nữa.

Cô tuyệt đối sẽ không dùng tiền tiêu vặt của mình để mua đồ học tập, thậm chí khi xin tiền ba mẹ mua đồ học, cô còn thường “khai khống” giá lên một chút.

Hệ thống lại châm chọc cô: [Thân ái, trong lòng cậu rõ ràng chỉ muốn mua đồ ăn trước.

Mấy năm nay số tạp chí, tiểu thuyết cậu mua đủ để mua nửa căn nhà rồi đó.]

Du Diệu Tắc: Mặc kệ tôi!

Cô cầm lấy Phù thủy nhỏ bay trên trời tập 89 trả tiền rồi ôm quyển truyện quý giá trong tay, chạy sang quầy tạp hóa bên cạnh mua mì giòn và một cây hành, nhét đồ ăn vào túi rồi quay lại lớp.

Thấy cô giáo chủ nhiệm chưa đến, cô giấu quyển truyện mini vào ngăn bàn rồi nhét áo khoác đồng phục vào, như vậy sẽ không sợ bị phát hiện.
Sau đó, cô lắc lắc gói mì giòn mới mua với bạn ngồi sau – Đàm Mộng Giai.

Trước khi cô giáo tới, ăn hết là sẽ “xóa sạch dấu vết”.

Du Diệu Tắc không thể kể với Đàm Mộng Giai những chuyện kỳ quái mình đang gặp, chỉ lặng lẽ nhai mì giòn, trong lòng đầy u sầu.

Khi nhìn thấy lớp trưởng và Tiết Gia Nghi ngồi phía trước, nhớ đến nhiệm vụ mà hệ thống giao cho, cô chỉ cảm thấy con đường phía trước mịt mờ.

Hệ thống nói cô là người có tiềm năng.

Nhưng cô thật sự có thể vượt qua Quan Ninh và Tiết Gia Nghi sao?

Hơn nữa còn có Dụ Hạnh lớp 1, Hà Tiểu Văn lớp 3 đều là những tấm gương học sinh tiêu biểu được tuyên dương mỗi kỳ.

Cô cảm thấy áp lực thật lớn.

Ăn nốt mẩu mì giòn cuối cùng, nhìn Đàm Mộng Giai vô tư cười nói, Du Diệu Tắc chỉ thấy ghen tỵ vô cùng.
Cô chỉ là đôi lúc bất cẩn thôi, điểm mất cũng là của mình, đâu phải của hệ thống.

Hệ thống nghe được lời oán than của cô nhưng vẫn giả vờ chết.

Đến khi cô giáo chủ nhiệm bước vào, sắp xếp học sinh ra nhà ăn bê cơm về, Đàm Mộng Giai mới quay lại chỗ ngồi.

Buổi trưa, học sinh trong lớp làm bài tập hoặc nghỉ trưa, có vài bạn nhân lúc cô giáo không để ý, lén ra sân chơi.

Thậm chí có mấy cậu con trai giấu bóng rổ trong giỏ tre phía sau lớp, giờ nghỉ trưa sẽ ra sân đánh bóng.

Trùng hợp là tiết đầu buổi chiều là thể dục, nếu không bị phát hiện thì họ có thể chơi đến tận lúc tập hợp tiết thể dục.

Du Diệu Tắc rất thích tiết thể dục, vì sau khi tập hợp xong thì có thể về lớp đọc truyện nhàn nhã.

Dù nắng bên ngoài nóng đến dính rít cả người nhưng vẫn chịu được.
Vì vậy, nửa sau tiết thể dục khi được cho về lớp, cô chỉ mất mười phút để đọc xong cuốn Truyện tranh mini mới mua.

Nghĩ đến việc nó đáng giá tận 5 tệ, cô lại bắt đầu đọc lại lần hai.