Đến nội dung chính

Chương 67: Đứa con riêng của nhà tài phiệt (29)

admin 918 Chữ Cài Đặt

“Nói ta nghe đi hệ thống, rốt cuộc tại sao ở trong kiếp sống của nguyên chủ, Lâm Tử Văn lại có thể trở thành một tên phản diện độc ác đến nỗi thà hại mình hại người cũng phải phá hủy cho bằng được công ty của nhà họ Lâm thế hả?”

Lâu lắm lắm mới thấy ký chủ thỉnh giáo mình một chuyện gì đó nên hệ thống vênh váo hẳn:

“Cô không nắm giữ toàn bộ kịch bản tiểu thuyết nên tất nhiên là không thể nào biết được những chuyện này như tôi rồi! Kiếp này của Lâm Tử Văn là do có hệ thống giải cứu đỉnh cấp như tôi đây nên những sự việc tồi tệ mới không xảy ra. Kiếp trước Lâm Tử Văn bị mẹ cậu ta xúi giục mà gây ra đủ thứ chuyện ở nhà họ Lâm đấy. Cậu ta chỉ có hơn cả Lâm Tử Yên chứ không hề kém chút nào! Thậm chí còn từng hợp tác cùng Tô Linh gây ra một vụ bắt cóc…”
“Thôi dừng đi! Dừng được rồi.”

Mộng Đình phẩy tay, lắc lắc đầu bất đắc dĩ liếc nhìn thằng nhóc con đã xụi lơ, còn đang dựa vào vai cô mà thở dốc.

Sắc mặt Lâm Tử Văn trắng bệch, trên vầng trán trắng nõn còn đọng những giọt mồ hôi lấm tấm.

Như thế còn chưa hết, cứ thi thoảng người cậu ta lại bật dậy như có dính lò xo, nôn ọe liên tục vào túi giấy đang cầm trên tay.

Rồi là cái thằng nhóc yếu gà, lại còn say xe nặng cỡ này mà lại chính là đại nhân vật phản diện của một cuốn tiểu thuyết á? Có cho Mộng Đình thêm một trăm kỳ nghỉ phép nữa thì cô đây cũng chẳng thèm tin đâu?

Chiếc xe hơi màu trắng đắt tiền hiện đang lao vun vút đến con đường đến Tropical Land – công viên giải trí lớn nhất tại thành phố N, người cầm lái không có ai khác ngoài Lâm phu nhân. Radio bên cạnh đang bật một bài nhạc mùa hè vui tai, bà vừa lái vừa ngân nga hát theo giai điệu.
Lâm phu nhân vốn dĩ là một bậc phụ huynh rất mực quan tâm đến con cái. Sau một thời gian dài bận bịu vì chuyện công ty sau khi chồng qua đời, bà muốn dẫn lũ trẻ đi công viên giải trí một hôm để thư giãn.

Lâm Tử Sâm đã được chắc suất ngồi ghế trước bên cạnh ghế tài xế (ai bảo do nó là con út nên mấy đứa kia bị bắt phải nhường), còn lại ba đứa trẻ là Lâm Tử Yên, Lâm Tử Hi và Lâm Tử Văn phải ngồi cùng nhau ở hàng ghế sau.

“Eo ôi, kinh quá đi mất, mày mau tránh xa chị ra một chút!”

Lâm Tử Yên không chịu nổi tật say xe của Lâm Tử Văn nên đã ngồi tránh hẳn sang một bên, nên hiện tại chỉ có mỗi Mộng Đình vì nhiệm vụ nên “bắt buộc” nên không thể bỏ mặc cậu ta như vậy được.

Tuy cô tự nhận bản thân mình là người đầu đội trời chân đạp đất không thua bất kỳ ai, nhưng có những thứ vẫn là càng ít tiếp xúc càng tốt đấy có biết không?
“Nếu khó chịu như vậy thì xoay sang đây để tôi ấn vào mấy huyệt cho.”

Mộng Đình giơ mười ngón tay lên nhìn Lâm Tử Văn với vẻ khoái trá.

Thật ra cô cũng chỉ tính chọc chơi chơi thế thôi vì biết đứa ngồi kế bên mình đây thật ra chỉ là thằng nhát cáy, đến chín chín phần trăm là sẽ không đồng ý, nhưng không ngờ là Lâm Tử Văn chỉ khinh khỉnh nhìn thẳng mình một cái, rồi gật đầu không chút do dự.

Mộng Đình: “…”

Thằng nhóc này hôm nay bị ma nhập đấy à?

Nhân tiện phải nói luôn, dạo gần đây mối quan hệ giữa Mộng Đình và Lâm Tử Văn chuyển biến theo một đường hướng kỳ lạ mà ngay cả cô cũng rất khó để miêu tả.

Nếu nhất định phải nói một câu, thì Mộng Đình sẽ nói rằng… cô cứ như “bờ rồ” (bro) của cậu ta vậy.

Cô vừa nhíu mày ấn huyệt các loại cho Lâm Tử Văn.

Không đúng. Chuyện này không hề đúng.

Có đứa “bờ rồ” nào mà lại đi làm mấy cái trò sến súa này cho đứa còn lại hay không?

Đó là một buổi tối đẹp trời, ánh trăng trong như suối nguồn chiếu rọi vào ô cửa sổ nhỏ trong phòng ngủ của Lâm Tử Hi. Mộng Đình đang ngẩn người ngắm sao thì bỗng nhiên nghe thấy tiếng gõ cửa.

Là dì Phúc à? Không lẽ hôm nay được ngoại lệ ăn khuya sao?

Mộng Đình nuốt nước bọt, ngoài việc đó ra thì cô chẳng thể tưởng tượng được ai sẽ đến phòng mình vào giờ này cả. Thế là cô nhanh nhẹn mở cửa cho dì Phúc vào.

Hóa ra là không phải à?

Đứa bước vào không phải ai khác ngoài thằng nhóc Lâm Tử Văn. Vết thương trên người cậu ta từ hôm kia đã khỏi hẳn, sau khi nghỉ ở nhà thêm một ngày thì đã sớm đến trường đi học. Ở trường dạo này sắp đến kỳ thi giữa kỳ rồi, cô lo học hành nên cũng không nói chuyện với cậu ta nhiều mấy. Bộ lại có vấn đề gì nữa à?