Đến nội dung chính

Chương Quyển 5 – Chương 10

admin 1.302 Chữ Cài Đặt

Huyết nguyệt đêm ấy treo suốt gần một canh giờ, như một con mắt khổng lồ mở trừng trừng trên bầu trời quỷ vực. Không gió, không tiếng thú rừng, chỉ có một khoảng lặng mỏng như tơ, căng lên, run nhẹ trước mỗi nhịp thở.

Thần Thy đứng dưới mái hiên cung Bắc Minh, tay còn giữ vết đỏ nhạt do hơi lạnh của Tạ Trạm để lại. Mạch máu dưới lớp da có lúc run lên từng đợt, như thể trong thân thể cậu còn sót lại những sợi linh lực quỷ dị chưa kịp tan.

Lupi im thin thít gần nửa canh giờ. Đến khi huyết nguyệt chuyển sắc nhạt hơn một chút, nó mới rón rén cất tiếng:

Túc chủ… có đau không?

Thần Thy khẽ mỉm cười, ánh mắt hơi cúi xuống, gió hư ảo lướt qua kéo theo mùi tro lạnh.

“Không đau.”

Thật không? Lupi dè dặt hơn mức bình thường. Trông Tạ Trạm hơi… bất thường.

“‘Hơi’?” Thần Thy nhướng mắt. “Lần này là ‘hơi’?”
Lupi ậm ừ như bị bóp cổ: … Vâng.

Thần Thy không bật cười, chỉ dựa người vào cột đá, nhìn về phía xa— nơi bóng đen của Quỷ Vương vừa rời đi vẫn còn đọng lại như sương mờ.

Cậu chưa từng tưởng tượng đến cảnh, giữa đêm huyết tinh treo đầy trời, Tạ Trạm lại đột ngột kéo cậu vào bóng tối, nói những câu vừa mơ hồ vừa sắc bén như dao.

Hắn nhìn cậu như nhìn một thứ không thể đặt tên— vừa muốn giữ, vừa muốn hủy, vừa muốn cắn nát cho tan vào xương cốt hắn.

Thần Thy hiểu.

Huyết nguyệt khuếch tán bản tính sâu nhất của quỷ.

Mà Tạ Trạm chưa từng là sinh linh nào có bản tính hiền.

Cậu xoay người định trở vào trong. Tiếng gió loạng choạng bám theo chân cậu như muốn nói gì đó nhưng không thành lời.

Trong cung chính, ánh sáng dạ minh thạch nhạt như sương phủ. Bóng cột đổ dài lên mặt đất như hàng vảy rắn. Quỷ thị canh gác đều không dám thở mạnh— từ khi huyết nguyệt nổi lên, khí tức Quỷ Vương không giống trước.
Thần Thy đi vào được mấy bước thì một bóng người xuất hiện từ tối thẳm. Là Chấp Hành Sứ Tả Trần.

Hắn quỳ một gối, sắc mặt căng như dây cung.

“Điện hạ.”

Thần Thy không dừng chân. “Đứng lên.”

“Quỷ Vương… đã hạ lệnh.”

Thần Thy hơi nheo mắt. “Hắn lại nghĩ ra chuyện gì?”

“Ngài… muốn dời thời hạn phong ấn linh mạch xuống còn ba ngày.”

Trong khoảnh khắc, mọi ánh sáng trong sảnh đường bỗng như bị ai bóp lại.

Thần Thy dừng hẳn.

Lupi giật nảy trong đầu: Ba ngày??? Túc chủ, theo phác thảo cũ là bảy ngày! Bảy! Đây là—

“Ta biết.” Thần Thy ngắt lời Lupi, giọng bình thản đến mức đáng sợ.

Dời xuống ba ngày nghĩa là gì?

Nghĩa là Tạ Trạm muốn đẩy nhanh quá trình “định hình linh tính” của Thần Thy.

Và cũng đồng nghĩa rằng… hắn không muốn cho bất kỳ thế lực nào có thời gian can thiệp nữa.
Một động tác, vừa giống bảo vệ, vừa giống cướp đoạt.

Nhưng hắn không hề bàn bạc với cậu.

Thần Thy khẽ thở nhẹ một hơi, biên độ nhỏ đến mức không thể nghe thấy.

Tả Trần cúi đầu nói tiếp: “Điện hạ, nếu người không muốn—”

“Nếu ta không muốn,” Thần Thy nói, giọng vẫn đều, “hắn sẽ đổi sang hai ngày. Nếu ta phản ứng mạnh hơn, hắn sẽ làm ngay trong đêm.”

Tả Trần cứng người. Đây không phải phỏng đoán. Đây là sự thật hắn cũng nhìn thấy.

Huống hồ, từ khi huyết nguyệt nổi lên, ánh mắt Quỷ Vương không giống ánh mắt của kẻ có thể nghe khuyên ngăn.

“Điện hạ định làm gì?” Tả Trần hỏi, giọng thấp đến mức gần như thì thầm.

Thần Thy mỉm cười.

“Đi tìm hắn.”

Lupi nghẹn giọng: Túc chủ! Người định… nói lý với một Quỷ Vương đang lệch tâm lý vì huyết nguyệt và… vì người sao?

“Ta chưa bao giờ nói ta định ‘nói lý’.” Cậu lạnh nhạt đáp.

Cậu chỉ định… kéo hắn trở về phía mình một chút.

Chỉ một chút thôi.

Hành lang Bắc Minh vốn lạnh, nhưng khi Thần Thy bước vào, khí lạnh như rút xuống thêm vài phân.

Cửa đại điện mở hé. Bên trong, ánh sáng hồng của huyết nguyệt tràn xuống như lụa dài, phủ lên bóng dáng cao lớn đang đứng một mình trước bệ đá.

Tạ Trạm không mang áo giáp, không mang vương quan. Tóc đen rơi trên vai, tản ra hàn khí mỏng. Trông hắn gần như một bóng ma từ vực sâu hiện ra, đẹp và đáng sợ đến phát lạnh sống lưng.

Thần Thy đẩy cửa bước vào.

Tạ Trạm quay lại.

Ánh mắt hắn… không giống ban nãy.

Ban nãy là ám ảnh.

Giờ là… chiếm hữu im lặng, không che giấu.

“Ngươi đến chậm.” Hắn nói, giọng trầm khàn, mang theo dư vị biến dạng từ huyết nguyệt.

Thần Thy không trả lời, chỉ đi thẳng tới, đứng cách hắn ba bước.

“Hai ngày, ba ngày, hay một đêm,” Thần Thy nói, “ngươi không định hỏi ta trước?”

Tạ Trạm nở một nụ cười nhạt, rất đẹp, nhưng sắc như lưỡi đao. “Không cần.”

“Không cần?” Thần Thy nhướn nhẹ.

“Trên đời này,” Tạ Trạm nói chậm rãi, “chuyện liên quan đến ngươi… ta không thể giao cho ai ngoài ta. Kể cả chính ngươi.”

Không khí giữa hai người căng ra từng lớp, như sợi tơ máu kéo chặt.

“Nếu ta nói ta không muốn?” Thần Thy hỏi.

Tạ Trạm không trả lời ngay. Hắn tiến đến gần, từng bước một, như bóng đêm tự mình dịch chuyển.

Đến khi đứng đối diện nhau, hắn cúi đầu nhìn thẳng vào mắt Thần Thy.

“Từ lúc ngươi bước vào huyết nguyệt tối nay,” Tạ Trạm thì thầm, “đã không còn đường lùi.”

Bàn tay hắn đưa lên, nhưng không chạm vào Thần Thy. Chỉ lơ lửng cách má cậu một khoảng rất nhỏ. Khoảng cách ấy… còn đáng sợ hơn chạm vào.

“Thần Thy.” Giọng hắn trầm xuống. “Nếu ngươi trốn một lần nữa, ta sẽ kéo ngươi lại— dù phải phá nát cả quỷ vực.”

Đó không phải lời đe dọa.

Đó là sự thật.

Thần Thy nhìn hắn rất lâu.

Sau đó cậu bật cười khẽ, nụ cười đẹp và lạnh như trăng mỏng.

“Được.”

Tạ Trạm hơi khựng lại, ánh mắt thay đổi như mặt hồ bị ném đá.

“‘Được’?” Hắn lặp lại.

“Ta nói được nghĩa là…” Thần Thy tiến thêm nửa bước, khoảng cách giữa họ chỉ còn gió mỏng, “ba ngày thì ba ngày.”

Lupi trong đầu hét lên không lời.

Tạ Trạm nhìn cậu một lúc rất lâu— lâu đến mức như muốn dò hết suy nghĩ cậu.

Rồi hắn đưa tay, lần này thực sự chạm vào.

Hơi lạnh của quỷ khí xuyên qua làn da mỏng, truyền xuống tận xương.

“Ngươi…” Tạ Trạm khẽ nói, “…biết thuận theo lúc cần.”

Giọng hắn mang theo nguy hiểm, nhưng cũng có thứ gì đó giống như… hài lòng.

Thần Thy không tránh, cũng không đáp lại. Chỉ để hắn nắm cổ tay mình, như một nhượng bộ nhỏ— hoặc một sợi dây trói mềm.

Ngoài kia, huyết nguyệt vẫn chưa lặn.

Trong đại điện, ánh đỏ phủ lên cả hai, như thêu lên da họ một lớp vận mệnh không thể gỡ.

Và ngay khoảnh khắc ấy—

một tiếng nổ trầm từ phương Nam đột ngột vang lên.

Đất đá rung chuyển. Băng đá vỡ tung. Linh mạch phía Nam… có biến.

Tạ Trạm siết lấy tay Thần Thy, ánh mắt sắc đến mức có thể xé màn đêm.

“Hắn đến rồi.”

Ai?

Thần Thy nhìn ra cửa điện— gió đen từ xa cuộn lên như một cơn sóng.

Bóng người kia, kẻ đã từng suýt khiến thế giới này diệt vong.

Người duy nhất ngoài Tạ Trạm… có thể chạm vào linh mạch quỷ giới.

Cũng là người…

có dây dưa với nguyên chủ.

Và giờ…

Đang tìm đến Thần Thy.