Âm thanh đầu tiên Thần Thy nghe thấy khi mở mắt là tiếng nổ.
Tiếng nổ thật, không phải trong phim — mặt đất rung chuyển, khói đen cuộn lên, kèm theo mùi máu và khét.
“Cảnh báo cấp A! Khu Tây xuất hiện xác sống biến dị!”
“Lính phòng thủ, chuẩn bị tuyến ngăn—!”
Cậu bật dậy, đầu đau như có ai bổ rìu vào.
Màn hình hệ thống ảo lấp ló trong tầm nhìn, từng hàng chữ đỏ nhấp nháy:
[Xin chào, túc chủ. Bạn đã xuyên vào nhân vật phụ – Thần Thy.]
[Nhiệm vụ: sống sót 30 ngày.]
[Cảnh báo: nhân vật này trong kịch bản gốc chết ở ngày thứ 5.]
“…Tôi xuyên đến tận thế à?” – Thần Thy lẩm bẩm, giọng khàn khàn.
Xung quanh là căn cứ loang lổ, tường sắt, đèn cảnh báo nhấp nháy đỏ. Ngoài kia là tiếng gào, không biết của người hay quái.
Cậu nhớ — trong truyện, Trần Minh, thủ lĩnh Tây Thành, sẽ dùng vụ tấn công này để “thanh lọc nội bộ.”
Và “Thần Thy” – tên pháo hôi có tội danh phản bội căn cứ, sẽ bị xử bắn.
Năm ngày.
Cậu chỉ có năm ngày để thay đổi số phận.
Thần Thy hít sâu, chạy vào phòng điều khiển.
Trên bàn, radio đang phát tạp âm.
Cậu điều chỉnh tần số – giọng trầm thấp vang lên:
“Đội ba, rút về cổng Bắc. Đừng để bọn chúng vượt rào.”
Giọng nói kia trầm lạnh, như thép chạm vào da.
Thần Thy nhận ra ngay — Trần Minh.
Hắn vẫn sống, vẫn là trung tâm thế giới, vẫn là vị thần lạnh lẽo giữa đống đổ nát.
Cậu nhớ rõ từng dòng mô tả trong truyện:
“Trần Minh, dị năng kim loại cấp S, người cầm luật lệ trong địa ngục, ánh mắt hắn có thể khiến quỷ run rẩy.”
Và hôm nay, ánh mắt đó đang hướng về phía cậu.
Cửa mở.
Người đàn ông cao lớn trong áo giáp đen bước vào, toàn thân nhuốm máu và bụi.
Hắn dừng lại, nhìn cậu như đang xác định: sống hay chết.
“Ngươi là ai?”
“Thần… Thần Thy.” – Cậu đáp, tim đập mạnh.
“Phụ trách khu năng lượng?”
“Đúng, tôi đang kiểm tra nguồn điện dự phòng.”
Trần Minh gật nhẹ, lạnh nhạt quay đi.
“Giữ căn cứ trong 30 phút. Sau đó, ta sẽ quay lại.”
Cửa sắt khép.
Thần Thy thở phào — sống sót trong lần chạm mặt đầu tiên.
30 phút sau, tiếng nổ im bặt.
Màn hình hiển thị: Khu Tây – ổn định tạm thời.
Thần Thy ngồi xuống, tay run.
Bên ngoài, trời đỏ rực như máu.
Trong lòng cậu chỉ có một ý nghĩ duy nhất:
“Mình không thể chết ở đây. Mình sẽ viết lại câu chuyện này.”
Ba ngày sau, khi quân trinh sát báo cáo có khu vực cây cối mọc lại trong vành đai chết, Trần Minh đến xem.
Ở đó, giữa đất xám tro, một người đang cúi xuống, tay chạm đất, từ lòng bàn tay mọc ra mầm xanh nhỏ xíu.
Hắn bước đến, bóng đổ dài trên nền đất.
Thần Thy ngẩng lên, nheo mắt vì nắng.
“Trần chỉ huy.”
“Ngươi làm được?”
“Còn sống là còn làm được.” – Cậu cười, giọng khàn nhưng ánh mắt sáng như có lửa.
Lần đầu tiên, Trần Minh im lặng nhìn cậu lâu đến thế.
Không phải ánh nhìn của lãnh tụ, mà là của một người thấy được hy vọng giữa tận thế.
“Từ giờ,” – hắn nói, giọng thấp, – “ngươi ở lại bên ta.”