Đến nội dung chính

Chương Quyển 1 – Chương 22

admin 879 Chữ Cài Đặt

Trời vẫn mưa.

Chiếc xe lao đi trong đêm tối, bánh xe nghiến mạnh trên mặt đường ướt sũng.

Thần Thy ngồi im, nhìn dòng nước mưa chảy dọc kính, ánh đèn đường hắt qua khiến gương mặt cậu phủ một lớp vàng nhạt, mơ hồ đến lạ.

Phía sau tay lái, Mạc Hinh Dương im lặng.

Băng gạc tạm quấn trên vai hắn đã nhuốm máu, nhưng đôi mắt vẫn sáng rực, như con thú bị dồn đến bước đường cùng vẫn chưa chịu chết.

“Anh định đưa tôi đi đâu?”

“Ra khỏi thành phố.”

“Sau đó?”

“Tới biên giới. Có một căn cứ cũ của Mạc thị ở đó. An toàn.”

Thần Thy cười khẽ.

“An toàn? Trong thế giới này, nơi nào mà an toàn được nữa hả Mạc Hinh Dương?”

Giọng cậu nhỏ, nhưng đủ khiến hắn siết chặt vô lăng.

Ánh đèn đỏ từ phía sau soi lên gương chiếu hậu, như vệt máu loang dài.

Xe rẽ vào con đường vắng, hai bên là rừng tối.
Mưa vẫn chưa dứt, gió hú lên giữa các tán cây.

Thần Thy nhìn ra ngoài, giọng chậm rãi:

“Anh có bao giờ nghĩ… có lẽ tôi nên chết từ lâu rồi?”

“Đừng nói nữa.” – Hắn cắt ngang, giọng khàn đặc.

“Tôi không nói để anh thương hại. Tôi nói vì tôi thật sự không thuộc về nơi này. Tôi không phải người trong thế giới của anh.”

Mạc Hinh Dương khựng lại.

“Ý cậu là gì?”

“Tôi… không phải Thần Thy mà anh biết. Tôi là người khác. Một kẻ xuyên vào thân xác này, bị ép sống cuộc đời của kẻ bị giết.”

Khoảnh khắc đó, toàn thân hắn đông cứng.

Tiếng mưa dội lên mái xe như nghìn nhát dao nhỏ.

“Cậu…”

“Phải. Tôi biết mọi thứ. Tôi biết kết thúc cũ của thế giới này. Tôi biết anh giết tôi. Và tôi biết nếu không thay đổi, mọi thứ sẽ lặp lại.”

Mạc Hinh Dương không nói gì, chỉ nhìn chằm chằm vào đường, đôi tay run nhẹ.
“Tôi không thể… tin nổi.”

“Anh không cần tin.” – Thần Thy đáp, ánh mắt sâu thẳm – “Chỉ cần nhớ, tôi không đến để phá hủy anh. Tôi đến để phá cốt truyện.”

Im lặng kéo dài.

Chỉ còn tiếng mưa và tiếng động cơ gằn thấp.

Một lúc sau, hắn khẽ hỏi:

“Nếu cậu biết kết cục cũ… vậy tôi là gì trong đó?”

“Anh là kẻ phản bội ánh sáng.” – Cậu nói – “Người đã chọn bóng tối để giữ lấy một thiên sứ giả.”

Mạc Hinh Dương bật cười — một tiếng cười khàn, méo mó, mang mùi tuyệt vọng.

“Thật ra, điều đó đúng lắm. Tôi đã phản bội tất cả, kể cả chính mình.”

Thần Thy nhìn hắn, ánh mắt phức tạp.

Trong khoảnh khắc, cậu thấy trong gương mặt ấy không chỉ là kẻ máu lạnh, mà là một người đàn ông bị xiềng xích bởi chính tình yêu của mình.

“Anh không cần cứu tôi.”
“Không.” – Hắn nói, giọng chắc – “Tôi cần. Vì nếu tôi không cứu cậu, tôi sẽ chẳng còn gì để tin là mình còn sống.”

Bất ngờ, ánh sáng chói lòa quét ngang.

Một chiếc xe đen chắn ngang đầu cầu.

Hàng người mặc đồ đen bước ra — không phải cảnh sát, mà là người của Mạc gia.

Thần Thy nín thở.

“Anh bị theo dõi rồi.”

“Tôi biết.” – Hắn cười, ánh mắt điên dại – “Họ nghĩ có thể lấy cậu khỏi tay tôi sao?”

Cậu nắm tay hắn:

“Không được, anh không thể đánh với họ. Đây là gia tộc anh!”

“Chúng không còn là gia tộc của tôi nữa.”

Cửa xe bật mở. Gió và mưa ập vào.

Mạc Hinh Dương bước ra, súng trong tay, giọng trầm đục vang lên giữa đêm:

“Ai bước thêm một bước, tôi cho nổ xe.”

Phía đối diện im lặng.

Rồi từ trong bóng tối, một người đàn ông bước ra — Mạc lão gia, ánh mắt đầy giận dữ:

“Mày đã làm đủ trò điên rồi, Hinh Dương. Mày phản bội cả Mạc gia chỉ vì một đứa con hoang?”

Mạc Hinh Dương cười khan:

“Phải. Vì hắn là người duy nhất khiến tôi muốn làm người.”

Một tiếng sấm xé ngang trời.

Tia chớp chiếu sáng toàn cảnh — Mạc Hinh Dương đứng giữa mưa, súng hướng về chính cha mình.

Thần Thy lao ra, hét lên:

“Đừng, anh đừng làm thế!”

“Lùi lại!” – Hắn gầm lên.

“Anh giết ông ta thì anh cũng không còn đường quay về nữa!”

“Tôi không định quay về!”

Câu nói ấy như lưỡi dao xuyên qua không khí.

Thần Thy khựng lại — và trong một thoáng, cậu nhận ra:

Người đàn ông trước mặt đã cắt đứt mọi ràng buộc với thế giới này, chỉ vì cậu.

Ánh súng lóe lên. Nhưng không ai biết ai bóp cò trước.

Một tiếng nổ rền vang, mùi thuốc súng hòa vào mưa.

Thần Thy ngã nhào, nước mưa hòa với máu, đỏ tươi dưới ánh đèn.

Mạc Hinh Dương quỳ xuống, đôi tay run rẩy ôm lấy cậu.

“Không… Thy, nhìn tôi đi…”

“Tôi… đã thay đổi kết cục rồi, phải không?” – Giọng cậu yếu dần.

“Phải. Nhưng không phải như thế này…”

Cậu khẽ cười, bàn tay lạnh ngắt chạm vào má hắn.

“Thế thì… tốt rồi.”

Mạc Hinh Dương cúi đầu, nước mưa hòa với nước mắt — thứ mà hắn tưởng cả đời này không còn biết cách rơi nữa.