Đến nội dung chính

Chương Quyển 1 – Chương 16

admin 814 Chữ Cài Đặt

Mưa không ngừng suốt đêm.

Con đường dẫn ra ngoại thành ngập nước, từng giọt bắn tung lên nắp xe thành vệt trắng xóa.

Bên trong chiếc SUV, Mạc Hinh Dương nắm chặt vô lăng, ánh mắt dán lên mặt kính mờ.

Thần Thy ngồi ở ghế phụ, áo khoác ướt sũng, tóc dính vào trán, mắt nhìn thẳng ra ngoài.

“Anh định lái đi đâu?”

“Một căn nhà tôi từng mua để tránh paparazzi.”

“Nơi đó an toàn chứ?”

“Không.” – Hắn nói khẽ – “Nhưng ít nhất không ai nghĩ tôi sẽ tự trốn khỏi thành phố vì cậu.”

Một câu, vừa như tự giễu, vừa như thú nhận.

Thần Thy không đáp.

Cậu chỉ siết chặt tay áo, ánh mắt xa xăm.

Đến rạng sáng, xe dừng lại ở một ngôi nhà gỗ nhỏ bên triền đồi.

Sương mù bao phủ khắp không gian, cây cối ướt đẫm hơi nước.

Bên trong, đồ đạc đơn giản, chỉ có lò sưởi và vài chiếc ghế gỗ.
Thần Thy nhóm lửa, hơi khói bốc lên, tỏa ánh cam mờ trên khuôn mặt lạnh.

Mạc Hinh Dương đứng phía sau, nhìn lưng cậu – trong ánh lửa ấy, dáng cậu như một ngọn nến chập chờn, có thể tắt bất cứ lúc nào.

“Nếu tôi nói tôi không hối hận khi kéo cậu vào chuyện này, cậu sẽ làm gì?”

“Không gì cả.” – Thần Thy đáp, giọng trầm đều – “Bởi vì tôi cũng chẳng hối hận khi khiến anh phải đối đầu với cả gia đình mình.”

Hắn cười nhẹ, nụ cười không vui:

“Hai kẻ tội đồ, cuối cùng cũng có nơi trú tạm.”

“Đừng mỉa mai. Đây chỉ là tạm yên trước bão thôi.”

Cậu ngẩng lên, ánh mắt lấp lóe giữa ánh lửa:

“Anh nghĩ họ sẽ tha cho anh sao?”

“Không. Nhưng ít nhất, lần này, tôi muốn là người lựa chọn bên nào sẽ đổ máu.”

Đêm, mưa nhỏ dần, chỉ còn tiếng gió rít qua khe cửa.
Thần Thy ngồi bên cửa sổ, nhìn xuống thung lũng, ánh đèn thành phố xa xa như dải sao mờ.

Cậu thì thầm, giọng gần như tự nói với mình:

“Ngày tôi xuyên vào thế giới này, tôi đã nghĩ chỉ cần sống sót. Nhưng có lẽ, thế giới này không cho ai được sống dễ dàng.”

Mạc Hinh Dương bước đến, dựa vào khung cửa.

“Cậu còn tin vào định mệnh không?”

“Tôi từng tin. Giờ thì không.”

“Vì sao?”

Đáy mắt Thần Thy u ám: “Vì định mệnh là cái cớ của những kẻ hèn.”

Hắn khẽ cười.

“Còn tôi thì lại nghĩ, nếu định mệnh muốn chúng ta gặp nhau, thì dù là hèn hay không, tôi cũng sẽ không trốn.”

Cậu quay lại, nhìn hắn.

Ánh mắt họ chạm nhau, không còn sắc bén như trước, mà mờ đi trong mệt mỏi, cô đơn, và thứ gì đó chưa thể gọi tên.

Sáng hôm sau, tin tức lan đến.

Mạc phu nhân bị điều tra vì hành vi thao túng tài sản; Sở Tú biến mất khỏi thành phố, không để lại dấu vết.
Cả hai gia tộc rối loạn, như hai con thú cắn xé chính mình trong bóng tối.

Thần Thy xem tin, im lặng hồi lâu rồi nói:

“Anh có hối hận không? Nếu lúc này anh quay lại, Mạc thị vẫn sẽ chấp nhận.”

“Cậu đang đuổi tôi đi à?”

“Không. Tôi chỉ muốn biết anh sẽ chọn điều gì.”

Mạc Hinh Dương nhìn cậu – thật lâu.

“Nếu tôi quay lại, tôi phải sống trong dối trá.

Nếu tôi ở lại, tôi sẽ bị hủy diệt.

Nhưng ít ra, ở cạnh cậu, tôi biết mình vẫn là người.”

Một làn gió thổi qua, ngọn lửa trong lò sưởi khẽ rung.

Thần Thy quay đi, giọng khẽ:

“Anh sẽ hối hận vì lựa chọn này.”

“Tôi đã hối hận cả đời rồi. Còn cậu, Thần Thy, cậu chưa từng sống thật một lần.”

Khoảnh khắc đó, cả hai cùng im lặng.

Ngoài kia, mưa tan, mây xám rút đi, chỉ còn hơi ẩm lạnh bám trên cửa kính.

Họ ngồi cạnh nhau rất lâu, không nói gì.

Không phải hòa giải, cũng chẳng phải yêu đương — mà là hai linh hồn lặng lẽ tìm hơi ấm trong thế giới sắp sụp đổ.

Khi đêm xuống, tiếng động cơ lại vang lên ngoài đồi.

Ánh đèn xe rọi vào cửa kính, lần này không còn là ảo giác.

Thần Thy đứng dậy, nắm lấy con dao gấp trên bàn.

“Họ tìm đến rồi.”

“Tôi biết.”

“Anh có kế hoạch gì?”

“Không chạy nữa.” – Mạc Hinh Dương nói, giọng bình thản đến rợn người – “Tôi đã trốn cả đời rồi.”

Thần Thy nhìn hắn, lần đầu tiên trong suốt thời gian đó, nụ cười trên môi cậu thật sự dịu xuống.

“Vậy cùng nhau.”

Cánh cửa mở.

Gió tràn vào, mang theo tiếng mưa vừa trở lại.

Giữa cơn mưa đó, hai người bước ra, lưng tựa lưng — không ai biết kết cục sẽ ra sao, chỉ biết rằng lần đầu tiên, họ chọn cùng nhau đối mặt.