Đến nội dung chính

Chương Thế giới 5 – Chương 1: Cố Thiếu

admin 568 Chữ Cài Đặt

Trong phòng, một mảnh hỗn độn.

Trên giường, có một người con gái tay bị trói trên đầu giường, sắc mặt tái nhợt, trán phủ kín mồ hôi.

Một sợi dây thừng siết chặt quanh cổ khiến da ứa vệt đỏ tím.

Cô gái nhắm chặt mắt, giữa mày nhíu lại, cả người đã hôn mê.

Cố Dịch Trạch vươn tay sờ lên trán cô. Nóng rực. Phát sốt.

Hắn mở cửa, quản gia đang chờ bên ngoài.

Cố Dịch Trạch lạnh nhạt ra lệnh: “Đi tìm bác sĩ.”

“Vâng, thiếu gia.”

Khi quản gia rời đi, Cố Dịch Trạch quay lại phòng, cởi trói cho người con gái ấy, tháo sợi dây ở cổ, rồi đi vào phòng tắm, tiếp nhận ký ức của thân xác này.

Nguyên chủ là con trai út của một gia đình hào môn ở Bằng Thành.

Sau khi cha mẹ ly hôn, hắn theo mẹ, nhưng người mẹ không chịu nổi đả kích, dần phát bệnh tâm thần. Khi hắn bảy tuổi, bà ta bỏ rơi hắn ngoài đường. Giữa đường lang thang, hắn bị bọn buôn người bắt bán cho đám ăn mày có tổ chức, suýt nữa bị móc mắt đem đi xin ăn.
Sau đó được cha ruột tìm về. Từ đó, nguyên chủ mắc bệnh tâm lý, lệch lạc, méo mó.

Người con gái nằm trên giường tên Tô Mạn Âm, 22 tuổi.

Cô bắt đầu ở bên nguyên chủ từ năm 18 tuổi.

Không phải người yêu, mà là mối quan hệ trao đổi.

Trước cô, nguyên chủ từng có năm người bạn gái. Nhưng chỉ có Tô Mạn Âm ở lại lâu nhất – bốn năm. Người đến rồi đi, chỉ mình cô vẫn ở đó.

Cũng là người chịu nhiều tổn thương nhất.

Đòn roi, bóp cổ, sỉ nhục, và đủ loại tra tấn không thể nói thành lời.

Bốn năm trước, khi Tô Mạn Âm vừa 18, nhà cô gặp biến cố.

Cha cô mất trong một vụ tai nạn công trình. Không ai đứng ra gánh vác, đối thủ nhân cơ hội thôn tính, công ty phá sản.

Mẹ cô vì tức giận và đau buồn mà ngã bệnh, cần 50 vạn để chữa trị.

Nhà đã sụp, tiền đâu ra.
Trước kia, cha cô chỉ là nhà thầu nhỏ, cả năm lời lãi chừng bốn năm chục vạn, lại vướng nợ nần chồng chéo.

Trong nhà, không ai làm chủ.

Dưới cô còn có em gái 16 tuổi – Tô Mạn Tuyết, đang học cấp ba, và em trai học cấp hai cần nuôi.

Chủ nợ ngày nào cũng đến đòi. Cha chết, tiền vay không biết từ đâu mà trả.

Một nhà lâm vào tuyệt cảnh.

Đúng lúc ấy, nguyên chủ tình cờ đi ngang khu thương mại, bắt gặp Tô Mạn Âm đang phát tờ rơi.

Cô mặc bộ đồ thú bông dày cộp, vừa tháo đầu gấu ra đã vội uống ngụm nước lạnh. Mồ hôi ròng ròng, khuôn mặt mộc, làn da trắng, đôi mày cong thanh tú, sạch sẽ, trong trẻo như một dòng nước mát.

Nguyên chủ hứng thú, đưa danh thiếp cho cô, mời ăn cơm.

Cô từ chối.

Càng bị từ chối, hắn càng sinh hứng thú, bám riết không buông.

Khi ấy Tô Mạn Âm có bạn trai — sinh viên tỉnh khác, gia cảnh không khá giả. Khi cô thử hỏi mượn tiền, cậu ta vét sạch người cũng chỉ được chưa tới 5000.