Đến nội dung chính

Chương Thế giới 4 – Chương 9

admin 632 Chữ Cài Đặt

Tuy tu vi mới chỉ ở Luyện Khí kỳ, chưa chạm đến Trúc Cơ, nhưng y có được cơ duyên đặc biệt, đủ sức đánh vượt cấp. Thanh kiếm trong tay y là thần binh thượng cổ – Hiên Viên kiếm.

Một kiếm phá vạn pháp, ba tên đệ tử Pháp Hoa Tông ngã lăn dưới đất.

Tưởng Tam Thăng đưa tay kéo Đơn Lưu Ly dậy, nhìn nàng chằm chằm, còn quay quanh một vòng như muốn ngắm kỹ ba trăm sáu mươi độ.

Đơn Lưu Ly: “…”

Má nó lại là cái kịch bản y chang kia.

Tưởng Tam Thăng trầm giọng: “Tiểu cô nương, da dẻ mịn màng thế này, nếu để bị đánh hỏng mặt thì e rằng sẽ khiến không ít nam nhân phải đau lòng đó.”

“…”

Má nó, lại là cái lời thoại chết tiệt ấy!

Đơn Lưu Ly đứng sững, Tưởng Tam Thăng đuổi ba kẻ địch đi rồi bước tới trước mặt nàng, nói:

“Tại hạ là Tưởng Tam Thăng, không hay được hỏi phương danh của cô nương chăng?”
Má nó, ngươi tưởng ta dễ dụ lắm hả?

Bốp!

Đơn Lưu Ly giơ tay tát y một cái, tay trái lại tát thêm cái nữa.

Tưởng Tam Thăng sững sờ: “Cô nương! Tại hạ lòng tốt cứu người, sao cô có thể ra tay đánh ta như thế?”

“Cứu ta?”

Đơn Lưu Ly rút roi quất thẳng lên mặt y: “Ngươi rõ ràng là muốn ta làm phòng thiếp thứ 47 của ngươi thì có! Ta đánh chết ngươi, đồ đăng đồ tử!”

Tưởng Tam Thăng ba chiêu liền bắt lấy roi nàng ta, dịu giọng:

“Cô nương, chúng ta có thể nói chuyện tử tế được không?”

“Đăng đồ tử!”

Tính tình Đơn Lưu Ly vốn nóng nảy, lại bị chọc tức hai lần, ai mà chịu nổi. Nàng ta chẳng buồn kiêng kỵ gì, vung roi quất như mưa.

Đúng lúc này, một giọng nữ thanh thoát vang lên:

“Lưu Ly?”

Nghe thấy giọng nói ấy, Đơn Lưu Ly lập tức bỏ roi, nhào vào lòng một nữ tử áo trắng, nức nở:
“Biểu tỷ, muội bị người ta khi dễ…”

Tinh Vân tiên tử đầy vẻ khó hiểu: “Xảy ra chuyện gì vậy?”

Đơn Lưu Ly lập tức chỉ tay về phía Tưởng Tam Thăng: “Chính là cái tên đăng đồ tử đó! Không những giở trò đùa giỡn muội, còn muốn muội làm phòng thiếp thứ 47 của y!”

Sắc mặt Tinh Vân tiên tử lập tức trầm xuống, sát khí hiện rõ. Với tu vi Kim Đan kỳ, nàng dư sức nghiền nát một tên Trúc Cơ nhãi nhép như Tưởng Tam Thăng chỉ trong chớp mắt.

Tưởng Tam Thăng quỳ rạp xuống đất, hốt hoảng phân trần: “Tiên tử minh giám, tại hạ tuyệt đối không hề làm điều đồi bại. Quả thật chỉ thấy cô nương gặp nạn mà ra tay cứu giúp. Tại hạ còn chưa từng cưới vợ, làm sao có đến 47 phòng tiểu thiếp được chứ…”

“Biểu tỷ, đừng nghe y nói nhảm!”

Đơn Lưu Ly kéo tay áo Tinh Vân tiên tử, nũng nịu: “Biểu tỷ, người nhất định phải làm chủ cho muội! Giết hắn đi!”
Tưởng Tam Thăng vốn là kẻ bụng dạ hẹp hòi, ai khiến y mất mặt, y đều ghi hận trong lòng. Vừa nghe đến hai chữ “giết hắn” kia, y lập tức đem Đơn Lưu Ly xếp vào danh sách kẻ thù, tuy vậy vẻ ngoài vẫn tỏ ra bình thản, chỉ ôm quyền nói: “Cầu tiên tử minh xét.”

Tinh Vân tiên tử vốn chẳng để kẻ như Tưởng Tam Thăng vào mắt, nghe vậy liền chau mày trách cứ, song ánh mắt nhìn Đơn Lưu Ly lại mang vài phần chiều chuộng: “Nào phải cứ nói giết là giết? Tiểu biểu muội, việc này để biểu tỷ xử trí.”

“Hừ!” Đơn Lưu Ly tức tối quay đầu, không buồn đáp lại.