Ngọc Định Tuyết vừa hay bước vào, nghe trọn vẹn những lời ấy, sắc mặt tái xanh.
Nàng đường đường là người được giới tu tiên xưng tụng là “Ngọc Tuyết tiên tử”. Hai tiếng “tiên tử”, nào phải ai cũng có thể mang, phải là mỹ nhân tuyệt sắc, tư chất cao thượng mới xứng. Vậy mà Cố Dịch Trạch lại dám bảo nàng xấu?
“Phụ thân, nếu người ta đã chướng mắt con thì con đây cũng chẳng rỗi hơi mang mặt nóng dán mông lạnh. Người ta đã không muốn, vậy thì hà tất phải cưỡng ép. Con đây đường đường phong lưu tiêu sái, tuấn tú bất phàm, thiên phú tuy không bằng ai nhưng chí khí chẳng thiếu, chẳng lẽ lại không tìm nổi một thê tử?”
Ngọc Trạch Trung bật cười thành tiếng. Với cái thiên phú ngũ linh căn lẫn Tạp linh căn ấy, tu luyện đã bao năm mà vẫn chỉ quanh quẩn ở luyện khí tầng ba, vậy mà còn dám nói mình là nhân tài tuấn kiệt?
Ngọc Định Tuyết từ tốn tiến lên. Ngọc Trạch Trung không khỏi liếc mắt lườm nàng một cái, vẻ trách cứ lộ rõ. Một đứa vô dụng như vậy mà cũng không quản nổi, bấy lâu nay bồi dưỡng nàng quả thực là uổng phí tâm sức?
Cố phụ đưa mắt nhìn sang Cố Dịch Trạch: “Con đã suy nghĩ kỹ chưa?”
Cố Dịch Trạch gật đầu dứt khoát: “Dạ rồi.”
Cố phụ vốn yêu thương con như mạng, liền quay đầu nói: “Đã thế thì thôi, từ hôn đi.”
Ngọc Trạch Trung và Ngọc Định Tuyết hoàn toàn không ngờ Cố phụ lại dễ dàng chấp thuận đến vậy.
Ngọc Trạch Trung vội cười gượng, nói: “Cố trưởng lão, chuyện này… chẳng phải vẫn đang bàn tính chuyện thành thân sao?”
“Thế thì tốt thôi.” Cố Dịch Trạch nở nụ cười nhàn nhạt, mắt khẽ liếc về phía Ngọc Định Tuyết: “Hoặc là hủy hôn ngay bây giờ, hoặc là hôm nay thành thân, Ngọc tiểu thư lựa một con đường đi.”
Ngọc Định Tuyết cúi đầu, lòng đầy phức tạp.
Cố phụ vốn biết nhi tử mình chẳng ra gì, nay thấy có thể kết thân với một con dâu vừa tài năng vừa xuất thân cao quý như Ngọc Định Tuyết thì lòng không khỏi mừng rỡ. Ngọc gia cũng nhờ đó mà nhận được không ít lợi lộc.
Nhờ có mối hôn sự này mà Ngọc gia mỗi tháng đều nhận được linh thạch, đan dược, pháp bảo – vô số kể đến từ Cố gia.
Nàng một mặt tiếc những thứ ấy, mặt khác lại không muốn gả cho một kẻ bất tài.
Về phần Ngọc Trạch Trung, trong lòng cũng rõ, dù con gái có tư sắc và tư chất đơn linh căn khá tốt để đem ra trao đổi, nhưng Cố gia đâu phải là thế lực đỉnh cấp trong đại lục.
Trầm ngâm hồi lâu, Ngọc Định Tuyết cuối cùng cũng hạ quyết tâm: “Đã vậy, nếu Cố thiếu gia đã nói ra lời ấy, Định Tuyết xin thuận theo.”
“Tốt!”
Cố Dịch Trạch đứng bật dậy, sải bước đến trước mặt nàng, đưa tay phải ra, lòng bàn tay hướng ra ngoài: “Vậy xin ngọc tiểu thư theo ta cùng niệm “Tiêu Hôn Lệnh”.”
“Tiêu Hôn Lệnh?”
Ngọc Định Tuyết và Ngọc Trạch Trung đồng loạt nhíu mày, đầy nghi hoặc.
Cố phụ cũng chẳng rõ là thứ gì, nhưng ngoài mặt vẫn giữ vẻ bình tĩnh, dường như mặc kệ con trai muốn làm gì thì làm – dẫu gì cũng cưng chiều quen rồi.
Cố Dịch Trạch mỉm cười nhàn nhạt: “Chính là lời tuyên cáo giải trừ hôn ước. Sau khi đọc xong, mọi sự sẽ trở về như cũ, hôn ước của hai bên sẽ bị hủy, thiên hạ đều sẽ biết.”
“Được.” Ngọc Định Tuyết khẽ gật đầu.