Thẩm Tuyết Sơ mỉm cười mãn nguyện, nàng ta cũng kéo tay Phong Nhẫn đưa lên bụng mình, nói: ‘’Hiện tại đứa nhỏ vẫn chưa thể đạp, nhưng hoàng thượng gần gũi con nhiều hơn cũng tốt.’’
‘’Ừm, nàng nói cũng phải. Trẫm là nam nhân, có sờ cũng không thấy gì. Nhưng trẫm biết lúc đứa bé lớn rồi thì sờ vào nó sẽ đạp.’’
‘’Vậy sao? Hoàng thượng đúng là uyên thâm, nô tỳ cũng là lần đầu mang thai nên chỉ nghe người ta nói.’’ Thẩm Tuyết Sơ dùng giọng nói mềm mại hết mực để đáp lại hắn, toàn thân nàng ta tỏa ra khí chất của một người mẹ.
Phong Nhẫn không chút để ý đáp: ‘’Ngày trước Thư quý phi mang thai, nàng ấy cũng làm thế này với trẫm. Đại hoàng tử là đứa con đầu tiên, đến giờ trong cung vẫn chưa có thêm ai. Vì vậy nên trẫm mới nhớ lâu những chuyện này.’’
Thánh ý vừa dứt, sắc mặt Thẩm Tuyết Sơ đã cứng lại ngay lập tức. Nàng ta không giấu nổi nụ cười cứng đờ khó coi của mình, đành phải cúi mặt xuống để che đi. Khóe miệng nàng ta run run, ánh mắt cũng có chút tránh né.
Phong Nhẫn liếc mắt thấy, lập tức quan tâm mà hỏi: ‘’Nàng sao vậy? Cảm thấy trong người không ổn sao?’’
‘’Thiếp không sao, nữ nhân mang thai đều như vậy.’’ Thẩm Tuyết Sơ dịu dàng đáp, nhưng dáng vẻ khiên cưỡng của nàng ta không thể giấu nổi đôi mắt của Phong Nhẫn.
Hoàng đế hơi dừng lại, sau đó tiếp tục hỏi: ‘’Chẳng lẽ… Tuyết nhi ghen sao?’’
‘’Làm… làm gì có, chỉ là thiếp uống thuốc đắng cho nên cổ họng có mùi khó chịu mà thôi. Thư quý phi là muội muội của thiếp, đại hoàng tử cũng gọi thiếp một tiếng mẫu thân, sao mà có chuyện ghen tị cho được.’’
Dáng vẻ của nàng ta hết sức vụng về, sắc mặt hơi ngượng ngùng ửng đỏ cùng với giọng nói lắp bắp đó thật không giống phong thái của chính cung, nhưng lại khiến Phong Nhẫn mềm lòng.
Hắn phì cười, đưa tay ôm lấy nàng ta, nhẹ nhàng nói: ‘’Có thật là miệng đắng hay không?’’
‘’Thật… thật mà ạ, thiếp đâu dám dối gạt hoàng thượng.’’
‘’Vậy để trẫm hôn thử xem nhé?’’
Thẩm Tuyết Sơ vô cùng kinh ngạc, thế nhưng còn chưa kịp kháng cự thì đã phải đón nhận lấy nụ hôn nóng bỏng từ hoàng đế. Phong Nhẫn đưa tay ôm vòng lấy nàng ta, nhẹ nhàng mút mát môi mềm.
Sắc mặt nàng ta đã đỏ như quả gấc, vốn dĩ đã ngượng ngùng bây giờ còn không biết giấu mặt vào đâu. Cũng may là ở đây không có ai, nếu không nàng ta sao còn mặt mũi nhìn người.
‘’Hoàng thượng đáng ghét, chỉ biết bắt nạt người ta.’’
‘’Hừm, trẫm thấy có đắng gì đâu nhỉ? Chẳng lẽ bọn nô tài sắc thuốc không đúng, làm nàng khó chịu sao?’’
Thẩm Tuyết Sơ ngượng ngùng vô cùng, cố gắng cúi mặt giấu đi vẻ ngượng ngùng, đáp: ‘’Thuốc đã uống từ ban nãy, giờ chỉ có trong hơi thở của thiếp mới thấy nhợn nhợn ở cổ họng mà thôi.’’
Phong Nhẫn nghe vậy, liền muốn cho người kiểm tra xem thứ mà hoàng hậu uống là gì, nếu quá khó uống thì đổi sang loại khác. Thế nhưng, Thẩm Tuyết Sơ đã vội vàng ngăn hắn lại, bằng không mọi chuyện của nàng ta chỉ sợ là không giấu được.
Nàng ta vội quỳ xuống, làm Phong Nhẫn hết hồn.
Thẩm Tuyết Sơ vịn hai tay của hoàng đế, nhưng cứ nhất mực không chịu đứng lên. Đôi mắt nàng ta bỗng chốc đã thoáng qua vẻ phiền muộn, hàng lông mày khẽ cau lại tạo nên vẻ yểu điệu khiến người ta thương tiếc.
‘’Hoàng thượng, thần thiếp thực sự có chuyện muốn bẩm tấu.’’
‘’Ồ, chuyện gì vậy?’’ Phong Nhẫn có chút lo lắng, nhưng điệu bộ của hắn vẫn nhàn nhạt, làm cho Thẩm Tuyết Sơ không biết phải tiếp tục như thế nào.
Không thể không nói, phong thái đế vương của hắn ngày càng đậm. Thần khí toàn bộ đều ẩn giấu, vui buồn không lộ ra, ngay cả ánh mắt cũng ngày càng thâm trầm.
‘’Bẩm hoàng thượng, thần thiếp biết người trong lòng vẫn còn khúc mắc. Thế nhưng, thiếp từ khi gả cho người thì đã luôn tâm niệm chuyện phu thê đồng lòng. Hoàng thượng ngày ngày bận rộn quốc sự, có nhiều chuyện thần thiếp không hiểu cũng không giúp gì được. Nhưng trong phạm vi bổn phận của mình, thiếp không bao giờ muốn lừa dối người.’’
Phong Nhẫn rõ ràng là có chút bất ngờ, hắn hơi nheo mắt nhìn chằm chằm nàng ta một lúc, sau đó mới chậm rãi lên tiếng: ‘’Nàng muốn đề cập chuyện gì vậy? Tuyết nhi hiểu chuyện đến nỗi khiến trẫm đau lòng, nhưng mà giữa chúng ta có khúc mắc gì sao?’’
‘’Hoàng thượng bận trăm công nghìn việc, e rằng đã sớm quên. Nhưng là thần thiếp vẫn cứ lo lắng mãi không thôi.’’
Phong Nhẫn khẽ nắm lấy đôi bàn tay ngọc ngà của Thẩm Tuyết Sơ, âu yếm giống như chưa có gì xảy ra. Mặc dù đang rất muốn nghe lý do, nhưng hắn vẫn phải vờ như là không có gì.
Thẩm Tuyết Sơ thấy hắn như vậy, trong lòng lại càng gấp gáp hơn. Nàng ta mỉm cười ngọt ngào, nhưng nụ cười lại pha chút gượng gạo đáng thương.
‘’Mặc dù hoàng thượng đã ban lệnh cấm túc Như tần, nhưng ngày hôm đó thần thiếp lại chưa thể giải thích rõ ràng chuyện đó.’’
‘’Không sao, trẫm luôn tin tưởng nàng mà.’’ Phong Nhẫn bình đạm nói, không hề để ý rằng thanh điệu của hắn hoàn toàn chẳng khiến người ta tin tưởng chút nào.
Ấy vậy mà, Thẩm Tuyết Sơ lại tưởng là thật, nàng ta liền thả lỏng sắc mặt của mình. Gò má rất nhanh đã ửng hồng, kèm theo đó là nụ cười yêu kiều.
‘’Thần thiếp ngồi ở ngôi vị hoàng hậu cũng đã lâu, thế nhưng lại chưa từng một lần hoài thai. Mặc dù con của người cũng là con của thiếp, nhưng thiếp cũng rất mong có một đứa con của riêng mình. Mẫu thân lúc nhập cung thăm hỏi cũng rất lo lắng cho thiếp, cho nên bà ấy đã đưa thêm vài vị thuốc bổ…’’
‘’Thuốc bổ sao?’’
‘’Dạ phải, nhưng người cũng biết đó, thuốc thang có rất nhiều loại. Mỗi loại uống với nhau lại có thể cho ra công dụng khác, ban đầu thiếp cũng rất lo sợ nhưng vì ham muốn cầu con nên đành thử. Lúc bị Như tần buộc tội, thiếp đã sớm nhận ra trong cung mình ắt hẳn là có nội gián, muốn lợi dụng chuyện này để giá họa cho thiếp.’’ Thẩm Tuyết Sơ hơi nức nở nói, thanh điệu của nàng ta vốn đã giống như ca kỹ giờ lại càng mềm mại hơn.
Phong Nhẫn thở ra một hơi, chậm rãi an ủi nàng ta: ‘’Trẫm đã sớm nhận ra tâm tư của nàng rồi, nàng chính là kiểu người vui buồn đều hiện rõ trong ánh mắt. Trẫm sao lại không thấu hiểu cho nàng chứ?’’
‘’Đa tạ hoàng thượng, có lời này của người thì thiếp đã có thể ngủ ngon rồi.’’
‘’Việc gì mà phải lo lắng nhiều như vậy chứ, nàng còn đang có thai kia mà, vẫn là nên giữ tâm tư thoải mái thì hơn. Còn về chuyện đó, trẫm đã cấm túc Như tần rồi, nàng đừng nghĩ nhiều nữa. Trẫm cũng sẽ không truy cứu việc đó.’’
Hiếm khi nào nhìn thấy Phong Nhẫn dịu dàng như vậy, Thẩm Tuyết Sơ lại càng được phen ngỡ ngàng. Giờ khắc này nàng ta đã hoàn toàn chìm đắm trong tình yêu, cũng chẳng màng đến những thứ âm mưu gì khác nữa. Thẩm Tuyết Sơ lại bắt đầu mơ tưởng về nhân sinh chỉ có hai người.
‘’Hoàng thượng hậu ái, thần thiếp trong lòng vô cùng cảm kích.’’
Phong Nhẫn không nói gì thêm, có lẽ hắn đang cố gắng lảng tránh việc đề cập đến chuyện này. Nếu như người hiểu biết hắn, chắc chắn sẽ biết rằng lời nói của Thẩm Tuyết Sơ hoàn toàn chẳng đá động nổi đến mầm mống nghi ngờ đang cắm rễ sâu trong lòng hắn.
Chừng nào hoàng thượng còn ra sức cấm ngôn Như tần, thì tức là chừng ấy hắn còn giữ vững sự hoài nghi. Đế vương đa nghi, thực sự rất khó xóa bỏ.
Đáng tiếc là Thẩm Tuyết Sơ không hiểu, mọi gánh nặng trong lòng nàng ta giờ đây đã được buông xuống toàn bộ. Đôi tay mềm mại nắm lấy tay của hoàng đế, cùng nhau bước vào tẩm điện.
Chính vì sự hài lòng thỏa mãn này, tâm trạng Thẩm Tuyết Sơ cứ lơ lửng như đi trên mây, hoàn toàn không đề phòng đến tin tức mà nàng ta phải nhận lúc sáng sớm.
‘’Hoàng thượng, hoàng hậu nương nương.’’
‘’Có chuyện gì mà ngươi gấp gáp vậy?’’ Thẩm Tuyết Sơ thuận miệng hỏi, tay còn đang chỉnh lại triều phục cho Phong Nhẫn.
Nha hoàn bước vào là đệ nhất nữ quan Ninh Hồ bên cạnh Phong Nhẫn, ngày thường vốn đảm nhiệm lo liệu việc bên ngoài cũng như hỗ trợ quản lý Nội vụ phủ, còn Ngô Tự đại tổng quản thường lo liệu việc nội điện.
Ninh Hồ là một cô cô tuổi ngoài ba mươi, hành sự chín chắn khôn khéo. Nàng ta vừa nghe thấy liền nhẹ nhàng đáp: ‘’Bẩm hoàng thượng cùng hoàng hậu nương nương, Huệ tần nương nương đã có thai rồi.’’
‘’Cái gì?’’ Thẩm Tuyết Sơ cực kỳ bất ngờ, không kiềm chế được mà đã buột miệng thốt lên.
Tin tức này giống như một tia sấm chớp lớn, đánh tan hoàn toàn tâm trạng lơ lửng như đi trên mây của hoàng hậu. Mới hôm qua, nàng ta mới chỉ nếm trải chút ngọt ngào mà thôi, vậy mà hôm nay đã bị đánh thẳng xuống dưới nền đất.
‘’Nô tì mới nhận được tin tức, nghe nói là đã được gần hai tháng rồi.’’