Ừm…
Harry đoán đại đây chẳng lẽ là nhà của giáo sư Snape?
Cậu bước lại gần cửa sổ nhìn ra ngoài. Bầu trời vẫn u ám kiểu Luân Đôn, như thể bất cứ lúc nào cũng có thể đổ mưa.
Không ít ngôi nhà xung quanh trông cũ kỹ tồi tàn, nhiều căn rõ ràng đã bỏ hoang. Trên đường còn thấp thoáng vài bóng người lén lút khả nghi.
Harry quan sát một lúc rồi lập tức kéo rèm lại, ngoan ngoãn ngồi xuống ghế sofa phòng khách, đợi giáo sư Snape quay về.
Một Bậc Thầy Độc Dược, lại còn là giáo sư của ngôi trường duy nhất ở Anh, mà chỗ ở có phải hơi tệ quá không?
Thế giới pháp thuật này đúng là hết thuốc chữa rồi nhỉ?
Cậu chưa phải đợi lâu, Snape đã quay lại, bên cạnh còn có một ông lão: “Đây là hiệu trưởng trường Hogwarts, Albus Dumbledore.”
Harry lập tức đứng bật dậy, rụt rè chào: “Chào Hiệu trưởng Dumbledore.”
Ánh sáng phản chiếu qua mắt kính của Dumbledore lóe nhẹ. Ông ngồi xuống trước, mỉm cười hiền hậu vẫy tay với Harry: “Ngồi đi, đừng căng thẳng. Ta chỉ nghe Severus nói đã tìm được con nên đến xem thôi.”
Harry gãi đầu: “Ờ… Ý con là… Con tưởng chỗ con ở thì chắc chẳng liên quan gì tới thế giới pháp thuật chứ?”
“Ồ, thực ra là liên quan rất nhiều.”
Harry: “???”
Cậu nghiêng đầu nhìn Dumbledore đầy khó hiểu.
“Con bắt buộc phải sống ở nhà dì ạ?”
Không hiểu lắm.jpg
Dì cậu là dân Muggle cơ mà? Tại sao nhất định phải ở cùng dì?
“Đúng thế.” Ánh mắt của Dumbledore hơi sáng lên: “Thực tế, khi mẹ con mất, cô ấy đã để lại một loại ma thuật máu chứa đầy tình yêu để bảo vệ con. Chỉ khi sống cùng người thân cùng huyết thống, phép thuật bảo vệ này mới có hiệu lực.”
Ông nháy mắt một cách tinh nghịch: “Tình yêu và huyết thống thật kỳ diệu, phải không?”
Dù Snape đứng khuất trong bóng tối, cố tỏ ra như chẳng quan tâm, nhưng Harry vẫn nhạy cảm nhận ra lời vừa rồi của Dumbledore hình như khiến y hơi khó chịu.
“Vậy… Nếu con không sống ở nhà dì, thì phép thuật bảo vệ sẽ mất tác dụng à?”
Dumbledore gật đầu chắc nịch: “Phải hiểu rằng, nếu không phải để bảo vệ con, chúng ta sẽ không giao con cho dì con nuôi.”
Harry cẩn thận nhìn qua lại giữa Dumbledore và Snape mấy lượt, rồi dè dặt hỏi: “Vậy con có thể chọn không nhận sự bảo vệ đó không?”
Vừa dứt lời, nhiệt độ trong phòng như tụt hẳn vài độ. Khuôn mặt Snape đen lại như đáy nồi. Harry nghi rằng nếu không có Dumbledore ở đây, chắc y đã lôi cậu ra ngoài rồi mắng té tát.
Dumbledore thì kinh ngạc đến mức lỡ giật đứt hai nhúm râu của chính mình: “Harry, con… Con… Ta nghĩ con hiểu là sau này sẽ phải đối mặt với Kẻ-Mà-Ai-Cũng-Biết-Chứ? Nếu mất đi sự bảo vệ của mẹ con…”
Harry gật đầu dứt khoát: “Thì chết thôi. Vốn dĩ con đâu có ý định gánh cái nhiệm vụ tiêu diệt Chúa Tể Hắc Ám. Chết thì xong chuyện. Cậu Bé Vàng gì đó đều là bịa đặt thôi. Muốn đánh bại ông ta thì mọi người phải tự hợp sức, chứ đặt hết hy vọng lên con thì quá là không thực tế.”
Dumbledore: “…”
Hỏng rồi!
Ông chưa bao giờ nghĩ đến việc Harry Potter, Cậu Bé Vàng của thế giới pháp thuật lại chẳng có chút ý chí chiến đấu với Chúa Tể Hắc Ám nào!
“Câm miệng! Mẹ cậu đã đánh đổi cả mạng sống để cậu được sống, vậy mà cậu lại nóng lòng muốn đi đoàn tụ với họ sao?” Snape gầm lên đầy giận dữ.
Harry rụt cổ lại, không dám châm thêm dầu vào lửa.
Cậu thực sự nghĩ như vậy, nhưng đám người lớn giả tạo này chẳng bao giờ muốn nghe sự thật.
Dumbledore cũng thu lại nụ cười nhân hậu từ lúc bước vào, gương mặt trở nên nghiêm nghị hẳn: “Harry, cả thế giới pháp thuật đang đoàn kết lại, mọi người đều nỗ lực để đánh bại Voldemort, không chỉ riêng mình con chiến đấu đâu.
“Ồ.” Harry tỏ vẻ hoàn toàn không hứng thú.
Mọi người đều đang cố gắng đánh bại Chúa Tể Hắc Ám, vậy thì…
Cậu sẽ âm thầm cổ vũ họ vậy!
Dumbledore: “…”
Ông đưa tay xoa thái dương, có vẻ nhức đầu: “Nếu Harry không muốn về ở nhà dì, thì tạm thời con cứ ở chỗ Severus vậy nhé? Một mình con ở ngoài quá nguy hiểm.”
Harry: “…”
Cậu đến khách sạn chính là để tận hưởng cái cảm giác yên tĩnh khi sống một mình, đói thì chỉ cần gọi dịch vụ phòng là xong.
Còn ở chỗ giáo sư Snape chẳng phải lại thành phục vụ ngược cho y sao? Hơn nữa, ai lại muốn sống chung với giáo viên của mình chứ?
–
Mặc dù không hề muốn ở nhà giáo sư Snape, nhưng Harry vốn khá nhạy cảm vẫn nhận ra…
Có lẽ đây là giới hạn cuối cùng.
Ngay cả giáo sư Snape cũng chỉ trừng mắt dữ dằn với Dumbledore, tuy trông cực kỳ miễn cưỡng, nhưng cũng không nói gì thêm.
Harry mím chặt môi, biết điều mà im lặng.
Quả nhiên, cái gọi là Cậu Bé Vàng chẳng qua cũng chỉ là trò lừa bịp của người lớn mà thôi. Cuối cùng vẫn phải nghe lời họ: cái này không được, cái kia cũng không…
Có lẽ là để bảo đảm Cậu Bé Vàng tạm thời không gặp chuyện gì?
Harry thở dài ngao ngán: “Vậy mấy ngày trước khi khai giảng đành làm phiền giáo sư Snape rồi. Không biết tôi sẽ ở phòng nào? À… Nếu tôi muốn gọi đồ ăn thì địa chỉ ở đây là gì ạ?”