Trong khoảng thời gian hiếm hoi chỉ thuộc về riêng hai người, hắn và cô đã cùng nhau trải qua một đêm ngọt ngào, an yên đến mức khiến người ta chẳng nỡ tỉnh giấc.
Sáng sớm hôm sau, Hoắc Nghiêm vừa kết thúc buổi chạy bộ liền quay về phòng, trực tiếp lôi Diệp Thư còn đang say ngủ ra khỏi chăn, ép cô phải cùng hắn vận động suốt nửa tiếng đồng hồ. Sau bữa sáng, cả hai mới lần nữa quay về với guồng quay bận rộn của công việc và cuộc sống.
Hoắc Nghiêm đồng ý không túc trực thường xuyên tại bệnh viện, nhưng điều đó không có nghĩa hắn sẽ mặc kệ nơi ấy.
Hiện tại, toàn bộ tòa nhà khu phòng bệnh VIP đã bị phong tỏa hoàn toàn. Mỗi nhân viên y tế ra vào đều phải mặc đồ bảo hộ sinh hóa kín mít. Thậm chí, đôi lúc chỉ cần có bệnh nhân đi ngang qua cách đó vài chục mét cũng lập tức bị xua đi. Từng hàng đặc cảnh vũ trang đầy đủ đứng canh giữ kín kẽ mọi ngóc ngách trong khu bệnh viện.
Mức độ phòng bị nghiêm ngặt ấy thậm chí còn chẳng thua kém hệ thống cảnh vệ tại biệt thự nhà Quân.
Trong thành phố Chiếm Sơn đã âm thầm lan truyền tin đồn rằng có một nhân vật lớn đang dưỡng bệnh bên trong tòa nhà kia. Tin tức ấy khiến vô số gia tộc quyền thế lén phái người đi dò la. Nhưng kỳ quái ở chỗ, mỗi lần có người được cử tới, kết cục cuối cùng đều là thi thể bị khiêng ra ngoài.
Đối với chuyện “do thám cơ mật quốc gia”, Hoắc Nghiêm trước nay chưa từng biết nương tay. Hắn thậm chí còn rất vui vẻ nếu có thể thuận tiện xử lý thêm vài tử sĩ của các thế gia, tránh cho đám người ấy cả ngày rảnh rỗi sinh nông nổi, cứ âm thầm đi khắp nơi thăm dò bí mật.
Rõ ràng hắn đã đích thân lên tiếng, chuyện này thuộc quyền quản lý của SA, vậy mà đám thế gia kia vẫn gan lớn đến mức cài người vào phạm vi của hắn.
Đơn giản chính là tự tìm đường chết.
Trong lúc Hoắc Nghiêm vừa giám sát tình hình bệnh viện vừa tiện tay trêu đùa đám thế gia đến mức gà bay chó sủa, thì tại Thiên Kinh Thành lại nổi lên một trận sóng gió kinh thiên.
Nguyên nhân không gì khác ngoài việc tin tức các hậu bối thế gia nhiễm “thi ôn” đã truyền trở về.
Suýt chút nữa khiến cả đám gia tộc kia sợ đến phát điên.
Nếu không phải Dung Tự đứng ra cam đoan rằng tình trạng hiện tại của họ vẫn tạm ổn, phòng thí nghiệm cũng đang tích cực nghiên cứu thuốc điều trị, e rằng các thế gia ở Thiên Kinh đã thật sự cho rằng Hoắc Nghiêm cố ý bắt giữ con cháu nhà họ làm con tin để uy hiếp các gia tộc.
Dù sao, tổ điều tra lần này vốn là một “miếng bánh dát vàng” béo bở. Để tối đa hóa lợi ích, mỗi gia tộc đều cử đi những hậu bối ưu tú nhất, thậm chí có vài người còn là trụ cột tương lai của cả gia tộc.
Đặc biệt là nhà họ Thịnh, bọn họ gần như khóc không ra nước mắt. Thịnh Diệu Nhiên vốn chẳng nằm trong danh sách tổ điều tra, nếu không phải cô ta vì hiếu kỳ muốn đi xem náo nhiệt, cũng sẽ không vô duyên vô cớ gặp phải tai họa này.
Thậm chí, vài lão già trong các gia tộc đã bắt đầu khẳng định rằng vùng Biên Bắc Quận kia quả thực là một nơi đại hung. Dường như bất cứ gia tộc nào đặt chân tới đó cũng chẳng thu được lợi ích gì, trái lại còn phải gánh lấy vô số nguy hiểm. Cuối cùng tất cả đều chỉ là công dã tràng. Chuyện lần này chẳng phải ví dụ rõ ràng nhất hay sao?
Vốn định tới đó kiếm thành tích, dát thêm lớp hào quang cho lý lịch.
Kết quả thì sao?
Thành tích còn chưa kịp mò tới tay đã bị SA cắt ngang giữa đường. Lý lịch sáng chói chưa kịp thêm vàng, giờ lại còn vô duyên vô cớ nhiễm phải thứ thi ôn quỷ quái kia.
Muốn tìm Hoắc Nghiêm đòi công bằng?
Lại bị lão Mậu cưỡng ép đè xuống.
Hiện tại, toàn bộ các thế gia đều giống như kiến bò trên chảo nóng, sốt ruột đến mức đứng ngồi không yên. Biên Bắc Quận này quả thực là một vùng đất dữ!
Rõ ràng là xung khắc với đám “ngoại lai” bọn họ!
Loại virus thi ôn xuất hiện đầy quỷ dị kia giống như một tầng mây đen nặng nề, phủ kín bầu trời Thiên Kinh Thành.
________________________
Ngay khi tất cả các gia tộc, bao gồm cả Hoắc Nghiêm, đều đang nóng lòng chờ kết quả từ phòng thí nghiệm, thì một cuộc điện thoại từ Thiên Kinh Thành xa xôi bất ngờ gọi thẳng tới nhà Diệp Thư tại Chiếm Sơn.
Khi ấy, Diệp Thư vẫn đang ngồi bên bàn làm việc xử lý một chồng tài liệu dày cộm. Sau khi cúp điện thoại, cô lập tức gọi Phù Quán Đào tới: “Quán Đào, đi tìm Hoắc Nghiêm về đây. Dung Tự gọi điện nói muốn dùng máy tính trong nhà mở họp video.”
“Vâng.” Phù Quán Đào đáp một tiếng rồi nhanh chóng lao ra ngoài.
Biệt thự này vốn là nơi ở tạm thời của Diệp Thư, dĩ nhiên mức độ phòng bị cực kỳ nghiêm ngặt. Toàn bộ nữ giúp việc trong biệt thự đều là tử sĩ được điều từ căn cứ gia tộc tới. Ngay cả máy tính trong nhà cũng là dòng quân dụng mã hóa đặc biệt, được kỹ thuật viên SA cải tiến riêng.
Tuy chẳng thể dùng để chơi game, nhưng độ bảo mật lại cực kỳ đáng tin cậy.
Gần đây, Diệp Thư cũng rất thích dùng chiếc máy tính này để họp.
Khi ấy, Hoắc Nghiêm vẫn còn mặc đồ bảo hộ sinh hóa đi kiểm tra quanh bệnh viện. Nghe Phù Quán Đào báo phải về họp, hắn lập tức rời khỏi tòa nhà, cởi đồ bảo hộ giao cho người khác mang đi khử trùng, rồi lên xe chạy thẳng về chỗ ở của Diệp Thư.
Lúc hắn bước vào cửa, Diệp Thư đang loay hoay với chiếc máy tính. Trong điện thoại, giọng Dung Tự đang kiên nhẫn hướng dẫn cô từng bước truy cập vào phòng họp trực tuyến, điều chỉnh màn hình, nhập mật mã dài một trăm hai mươi tám ký tự, sau đó còn phải trải qua ba lớp xác nhận gồm quét võng mạc, vân tay và giọng nói.
Cũng chỉ vào lúc này, Diệp Thư mới hiếm hoi cảm thấy mình có chút “ưu việt”. Ít nhất cô cũng đã được tiếp xúc với những công nghệ quân sự cao cấp thần thần bí bí kia rồi, chẳng phải sao?
Sau khi Hoắc Nghiêm trở về, hắn cùng Diệp Thư tiến vào thư phòng. Bên ngoài cửa, Phù Quán Đào và Lục Trản đứng canh chặt chẽ.
Không lâu sau, màn hình máy tính sáng lên. Trong khung hình dường như là một phòng thí nghiệm công nghệ cao phủ đầy màu trắng lạnh lẽo.
Dung Tự mặc áo blouse trắng, đeo kính gọng mảnh không viền, ngồi phía sau màn hình. Trên bàn là một dãy dụng cụ thủy tinh được sắp xếp ngay ngắn. Gương mặt vốn ôn hòa vô hại ấy lúc này hiếm hoi phủ đầy vẻ ngưng trọng nặng nề. Rõ ràng, tình hình đã phát triển vượt ngoài dự đoán của hắn.
Diệp Thư và Hoắc Nghiêm ngồi cạnh nhau trước màn hình. Nhìn dáng vẻ tiều tụy cùng hốc mắt trũng sâu của Dung Tự, cả hai gần như đồng thời cau mày.
Diệp Thư không tiện biểu lộ quá nhiều sự quan tâm dành cho huynh đệ của Hoắc Nghiêm, vì vậy cuối cùng vẫn là hắn mở miệng trước: “Dung Tự… cậu mấy ngày rồi chưa ngủ?”
“Ừm?” Dung Tự hơi thất thần một thoáng. Động tác cầm ống nghiệm trong tay hắn cứng lại khoảng hai giây, rồi hắn bình tĩnh mỉm cười: “Không đến mức đó đâu. Tôi vừa mới ngủ dậy mà.”
“Phải, cậu chỉ ngủ có nửa tiếng thôi đấy, được chưa?!” Một nghiên cứu viên phía sau bước tới, trực tiếp tố cáo với Hoắc Nghiêm: “Từ ngày bắt đầu đến giờ, tổng thời gian ngủ của tiến sĩ Dung cộng lại còn chưa tới mười tiếng, tính trung bình thì mỗi ngày chỉ ngủ khoảng nửa tiếng đến một tiếng thôi.”
Dung Tự lạnh lùng liếc người phía sau một cái: “Rảnh lắm sao? Nếu thật sự không có việc gì làm thì lập tức tới phòng thí nghiệm số ba thúc giục họ đi. Tôi cần số liệu thực nghiệm trong vòng nửa tiếng nữa để xác nhận bệnh tình bệnh nhân không tiếp tục chuyển biến xấu. Nghe rõ chưa?”
Nhà nghiên cứu kia bị hắn quát đến co rụt cổ, chỉ vào màn hình máy tính làm mặt quỷ với Hoắc Nghiêm rồi lập tức chuồn mất.
Dung Tự tháo kính xuống, dùng ngón tay day mạnh sống mũi gần hốc mắt. Dáng vẻ ấy khiến người ta cảm thấy hắn đã mệt mỏi đến cực hạn.
“Dung Tự.” Hoắc Nghiêm nhíu chặt mày, giọng nói rõ ràng đầy bất mãn: “Cho dù dịch bệnh lần này nghiêm trọng đến đâu, cậu cũng là chuyên gia sinh hóa hàng đầu trong nước. Tôi không muốn cậu tự hủy hoại cơ thể mình. Nếu ngay cả cậu cũng ngã xuống, còn ai tiếp tục giải mã virus?”
Hắn dừng một chút, giọng điệu càng thêm lạnh lẽo: “Nếu cậu còn tiếp tục thế này, tôi sẽ lập tức điều cậu trở về, đích thân giám sát. Chuyện chủ trì phòng thí nghiệm và nghiên cứu dịch bệnh, cậu không cần nhúng tay nữa.”
“Không được!” Dung Tự gần như lập tức bác bỏ. Hắn tháo găng tay, đi rửa mặt cho tỉnh táo hơn, rồi đeo kính trở lại, ánh mắt nghiêm túc nhìn thẳng vào màn hình.
“Boss.” Dung Tự chậm rãi lên tiếng: “Lần này tôi mở cuộc họp video này chủ yếu là muốn nói với anh một chuyện.”