Một mảnh vỏ đá bật tung.
Rồi thêm một mảnh nữa.
Từ khe hở bé xíu, có thứ gì đó đang cố sức chui ra.
Nó loạng choạng bò được vài bước, lăn một vòng, cuối cùng…
[Bịch.]
Một cục đen sì bằng đúng nắm tay rơi thẳng xuống đùi Bạch Cẩn Ngôn.
“…”
Căn phòng rơi vào im lặng.
Bạch Cẩn Ngôn nhìn sinh vật trước mặt, khóe môi khẽ giật. Hắn còn cố nhìn thêm một lần nữa, như thể hy vọng bản thân vừa nhìn nhầm.
Nhưng trước mặt hắn không phải cự thú uy phong trong tưởng tượng.
Cũng chẳng có vảy rồng hay móng vuốt sắc bén.
Thứ đang ngồi chổng mông trên đùi hắn trông chẳng khác nào một con chó con vừa mới lọt lòng.
Da nó đen bóng như than củi vừa moi khỏi bếp lửa, nhăn nhúm thành từng nếp, toàn thân tròn vo như một cục bột bị vo quá tay. Đặc biệt nhất là…
Nó trọc.
Trọc hoàn toàn.
Không một sợi lông.
Cái đầu chiếm gần nửa cơ thể, to đến mức trông vô cùng mất cân đối. Đôi mắt đen láy còn phủ một tầng hơi nước mơ màng, chiếc mũi bé xíu khẽ hít hít không khí, còn cái mõm ngắn cũn bất ngờ há to ngáp một cái.
Bên trong chỉ lộ ra hai hàng lợi hồng hồng.
Đến một cái răng sữa cũng chưa mọc.
Nó chớp chớp mắt, ngơ ngác nhìn Bạch Cẩn Ngôn vài giây, như đang xác nhận xem người trước mặt là ai. Sau đó, nó chậm rãi bò tới, dùng cái đầu trọc lóc dụi nhẹ vào lòng bàn tay hắn.
Rồi cất lên một tiếng kêu non nớt đến mức gần như không nghe thấy:
“Áu…”
Nó dừng lại một chút, nghiêng đầu.
“Ẳng…”
Bạch Cẩn Ngôn: “…”
[Đây là bá chủ từng khiến thần ma khiếp sợ?]
[Hay là hắn vừa bỏ mười viên linh thạch mua về… một cục than biết sủa?]
Con “chó hoang hói lông” khẽ kêu một tiếng, chiếc mũi ươn ướt liên tục cọ vào đầu ngón tay vẫn còn vương mùi máu của Bạch Cẩn Ngôn.
Chẳng bao lâu sau, nó bỗng lật ngửa người, bốn cái chân ngắn cũn chổng lên trời, để lộ cái bụng tròn vo mềm mại như đang đòi được vuốt ve.
Bạch Cẩn Ngôn nhìn cảnh ấy mà khóe mắt giật nhẹ.
[Thảo nào trong nguyên tác, Bạch Hạo lúc vừa ấp nó ra cũng suýt tay ném luôn vào bụi cỏ. Với cái dáng vẻ này, ai nhìn vào mà tin nổi đây là huyết mạch Thần Thoại?]
Đúng lúc ấy…
“Phụt!”
Một tiếng cười bị nén đến cực hạn cuối cùng cũng bật ra.
“Ha ha ha ha ha!”
Âm thanh trong trẻo vang vọng khắp căn phòng.
Sở Mặc Uyên không biết đã tỉnh từ lúc nào, đang ngồi tựa vào đầu giường, ôm bụng cười đến mức vai run lên bần bật, khóe mắt còn rịn ra vài giọt nước.
Y vừa cười vừa chỉ thẳng về phía cục than đen bóng đang nằm ngửa trên đùi Bạch Cẩn Ngôn.
“Trời đất ơi… Bạch Cẩn Ngôn, ngươi đúng là nhân tài hiếm có!”
“Mua một cục đá chèn dưa muối thì thôi đi, kết quả lại ấp ra được một con chó trọc lông?”
Y cười đến mức phải đưa tay vịn thành giường mới ngồi vững.
“Nhìn cái đầu nó xem! To thì to, lông chẳng có một cọng, cái bụng thì tròn vo như quả bí, đến cả tiếng sủa cũng yếu xìu. Phế vật đi với chó hoang, đúng là ông trời se duyên còn hợp hơn mai mối!”
Con thú nhỏ nghe thấy tiếng động liền quay đầu nhìn sang.
Nó nghiêng cái đầu tròn vo, đôi mắt đen láy chớp chớp vài cái, sau đó chẳng hiểu sao lại nhích sát hơn về phía Bạch Cẩn Ngôn, cố sức chui tọt vào lòng hắn như tìm chỗ dựa.
Thấy vậy, Sở Mặc Uyên càng cười dữ dội hơn.
“Ha ha ha! Nó còn biết làm nũng nữa kìa!”
Bạch Cẩn Ngôn chỉ bất đắc dĩ lắc đầu.
Hắn đưa một ngón tay gãi nhẹ dưới cằm con vật nhỏ. Hắc Thao Thiết lập tức nheo mắt đầy hưởng thụ, cổ họng phát ra tiếng khò khè khe khẽ như mèo con.
Khóe môi hắn vừa nhếch lên thì sắc mặt đột nhiên biến đổi.
[Ầm!]
Một luồng linh lực khổng lồ không hề báo trước bỗng theo sợi dây khế ước ập tới.
Nó không giống linh khí thông thường.
Đó là sức mạnh tinh thuần đến từ huyết mạch Thần Thoại, mang theo khí tức hồng hoang cổ xưa. Dòng sức mạnh ấy như nước lũ phá vỡ đập lớn, trong chớp mắt đã tràn ngập toàn bộ kinh mạch của hắn.
Nghi thức phản bổ.
Đã bắt đầu.
Đồng tử Bạch Cẩn Ngôn khẽ co lại.
Không kịp suy nghĩ, hắn lập tức xoay lưng về phía Sở Mặc Uyên, giả vờ khoanh chân nhập định để củng cố khế ước.