Đến nội dung chính

Chương 29

admin 936 Chữ Cài Đặt

Đó là lý do vì sao trên đại lục này, phế vật mãi mãi chỉ có thể là phế vật, còn thiên tài lại luôn được các đại gia tộc tranh nhau thu nhận.

Thế nhưng, “cục đá” xám xịt đang nằm lặng lẽ trước mặt Bạch Cẩn Ngôn lúc này lại là một ngoại lệ đủ sức đảo lộn mọi quy luật ấy.

Bởi nó chính là quả trứng của Thượng Cổ Hắc Thao Thiết, một dị thú mang huyết mạch Thần Thoại đã thất truyền từ thời viễn cổ.

Theo những gì được ghi lại trong nguyên tác, Thao Thiết từng là bá chủ đứng trên đỉnh chuỗi săn mồi của cả một kỷ nguyên. Khi bước vào trạng thái chiến đấu, thân thể chúng hóa thành cự thú đen tuyền như vực thẳm, đôi mắt lạnh lẽo không chút cảm xúc.

Cái miệng khổng lồ mở ra tựa một hố đen, có thể cắn nuốt núi sông, xé nát trời đất, biến vạn vật thành chất dinh dưỡng cho chính mình.
Sự tồn tại ấy từng khiến cả thần lẫn ma đều phải kiêng dè.

Cuối cùng, vô số cường giả liên thủ phát động một cuộc vây giết chưa từng có trong lịch sử, quyết tâm xóa sổ toàn bộ tộc Thao Thiết khỏi thế gian.

Con Hắc Thao Thiết cuối cùng, trước khi kiệt sức, đã thiêu đốt toàn bộ sinh mệnh và tu vi của bản thân, dùng bí pháp phong ấn đứa con duy nhất vào một lớp vỏ đá.

Sau đó, quả trứng theo những khe nứt không gian trôi dạt qua vô số di tích và bí cảnh, tự phong kín mọi dao động linh lực, ngụy trang thành một tảng đá vô tri để tránh khỏi sự truy sát của kẻ thù.

Hàng trăm nghìn năm dài đằng đẵng trôi qua, nó chỉ âm thầm hấp thu từng tia linh khí mong manh nhất của đất trời, lay lắt duy trì chút sinh cơ cuối cùng, lặng lẽ chờ đợi ngày được đánh thức.

Cũng bởi bị phong ấn quá lâu, Hắc Thao Thiết sau khi phá vỏ sẽ rơi vào trạng thái suy yếu đến cực hạn, hình dạng chẳng khác nào một con chó hoang gầy guộc, trụi lông ở cấp Ấu Tể.
Nhờ vậy, ngay cả một tu sĩ có tư chất tầm thường cũng đủ khả năng hoàn thành khế ước mà không lo bị huyết mạch Thần Thoại phản phệ, khiến kinh mạch nổ tung.

Trong nguyên tác, nam chính Bạch Hạo vốn chỉ sở hữu tư chất Trung phẩm đỉnh phong. Sau khi tình cờ mua được “tảng đá” này rồi vô ý nhỏ máu nhận chủ, dòng máu Thần Thoại ẩn chứa bên trong Hắc Thao Thiết lập tức tạo ra hiện tượng Tẩy tủy phản bộ kỳ diệu, tái cấu trúc toàn bộ kinh mạch của gã, trực tiếp đẩy thiên phú lên hàng Thượng phẩm.

Kể từ đó, Hắc Thao Thiết trở thành con át chủ bài đáng sợ nhất của Bạch Hạo, một cỗ máy chiến đấu đúng nghĩa. Mỗi lần xuất hiện, nó chỉ cần há miệng đã có thể nghiền nát kẻ địch, nuốt chửng tất cả những ai dám cản bước chủ nhân.

Nhưng hiện tại…

Quỹ đạo số phận đã hoàn toàn đổi hướng.
Bạch Cẩn Ngôn lúc này có lẽ không còn là kẻ mang tư chất Hạ phẩm như nguyên chủ, càng chẳng phải Trung phẩm như Bạch Hạo năm xưa.

Chỉ vừa nghĩ đến khả năng ấy, yết hầu Bạch Cẩn Ngôn đã khẽ chuyển động.

Hắn hít sâu một hơi, cưỡng ép đè nén sự kích động đang cuộn trào trong lồng ngực, rồi thong thả đưa tay gõ nhẹ lên mép tấm bạt phủ trước sạp hàng. Giọng nói vẫn bình thản, chẳng khác nào chỉ thuận miệng hỏi một câu:

“Lão bá, xin hỏi hòn đá này bán thế nào?”

Lão già mù đang dựa tường ngủ gà ngủ gật nghe tiếng liền giật mình tỉnh lại.

Đôi mắt đục ngầu vô thần khẽ đảo vài vòng theo bản năng, đôi tai cũng lập tức dựng lên, chăm chú xác định phương hướng phát ra âm thanh.

Khóe miệng móm mém của lão nhanh chóng kéo thành một nụ cười đầy ranh mãnh, đúng kiểu một tay buôn đã lăn lộn nhiều năm ở chợ đen, chỉ cần nghe giọng cũng biết khách trước mặt có phải người chịu chi hay không.

“Ấy dà… Công tử đúng là có mắt nhìn người, à không, nhìn hàng!”

Lão xoa xoa hai bàn tay khô quắt vào nhau, giọng nói thao thao bất tuyệt như nước chảy.

“Liếc qua cả cái sạp tồi tàn này mà đã chọn trúng bảo vật trấn điếm của lão phu. Thứ này đâu phải đá cuội tầm thường? Đây chính là trứng của một dị thú thượng cổ quý hiếm. Năm xưa lão phu phải liều cả cái mạng già, cửu tử nhất sinh trong di tích Cổ Vực mới mang được nó ra ngoài.”

Lão dừng lại một nhịp, cố ý vuốt ve khối đá xám xịt như đang nâng niu bảo vật vô giá.

“Nó chỉ đang ngủ say, chờ người hữu duyên đánh thức mà thôi. Nếu hôm nay công tử đã nhìn trúng, lão phu cũng coi như kết một đoạn thiện duyên, bán rẻ…”

Lão giơ mười đầu ngón tay lên, cười đến mức những nếp nhăn trên mặt chồng chéo vào nhau.

“Chỉ cần mười viên linh thạch hạ phẩm.”

Bạch Cẩn Ngôn còn chưa kịp mở miệng đáp lời thì phía sau đã vang lên một tiếng hừ lạnh đầy khinh thường.

Sở Mặc Uyên nhịn nãy giờ cuối cùng cũng không chịu nổi.