Đạo Hoa cười đáp:
“Đương nhiên rồi, hôm nay vốn dĩ là để đăng cao mà.”
Nhan Vân Khê và Nhan Vân Yên vui vẻ gật đầu.
Đạo Hoa lại quay sang hỏi Nhan Di Hoan ba người:
“Ba vị muội muội có muốn đi không?”
Cả ba đều lắc đầu.
Đạo Hoa cũng chỉ thuận miệng hỏi, nàng vốn không thích những buổi tiệc trà thế này, nhưng Nhan Di Hoan và hai muội muội lại rất hứng thú. Nhất là khi các phu nhân danh môn đều có mặt, ba người họ hẳn cũng muốn nhân cơ hội này mà thể hiện bản thân.
Chẳng mấy chốc, Đạo Hoa đã dẫn theo Nhan Vân Khê và Nhan Vân Yên rời khỏi đình.
“Mãn Nhi, ngươi qua xem đại ca bọn họ đang làm gì. Nếu không có việc gì quan trọng, hỏi thử xem bọn họ có muốn đi leo núi cùng chúng ta không?”
Vương Mãn Nhi nhanh chóng rảo bước về phía nam quyến, chẳng mấy chốc đã dẫn theo Nhan Văn Khải, Nhan Văn Đào và Nhan Văn Nghị trở lại.
Đạo Hoa mỉm cười hỏi:
“Sao chỉ có ba huynh thôi?”
Nhan Văn Khải đáp:
“Đại ca bọn ta đang cùng các công tử ngâm thơ đối ẩm.”
Đạo Hoa bật cười:
“Vậy thì chúng ta cứ leo núi thôi.”
Nhan Văn Nghị cười nói:
“Hay đấy! Di một muội, chúng ta cùng thi đấu xem ai leo nhanh hơn, không biết tay chân muội có còn linh hoạt như lúc nhỏ không?”
Đạo Hoa hất cằm đầy tự tin:
“Các huynh cứ chờ xem, hôm nay ta nhất định sẽ cho các huynh mở rộng tầm mắt.”
Nói rồi, cả nhóm bắt đầu leo lên núi.
Lúc này, Nhan Vân Khê và Nhan Vân Yên mới thực sự vui vẻ. Khi còn ngồi trong đình cùng các tiểu thư, hai nàng đều có chút căng thẳng, không biết nên để tay chân thế nào cho phải, chỉ có thể cứng nhắc ngồi đó, sợ làm mất mặt Nhan gia.
Mọi người trèo lên đến đỉnh núi, thưởng ngoạn phong cảnh một hồi, sau đó dừng chân tại chùa miếu trên núi dùng bữa trưa, rồi mới thong thả xuống núi.
Khi đến chân núi, bước chân Đạo Hoa chợt khựng lại. Nàng đứng yên, ánh mắt dõi theo mấy người nông phu vừa lướt ngang qua.
“Đại muội, sao lại đứng ngẩn ra đó?” Nhan Văn Khải lên tiếng hỏi.
Đạo Hoa nét mặt thoáng hiện vẻ trầm ngâm, hạ giọng nói:
“Ngày thường ta thấy nông phu, phần lớn đều gầy gò. Nhà nào khá giả một chút thì nam nhân cũng chỉ vạm vỡ hơn đôi chút. Nhưng tam ca, tứ ca, các huynh nhìn xem mấy người kia, thân thể họ cường tráng khác thường, thoạt nhìn có phần giống các huynh, những người luyện võ.”
Mấy kẻ được gọi là “nông phu” khi đã đi xa chừng mười mấy trượng, nghe thấy câu nói của Đạo Hoa liền thoáng khựng lại, nhưng rất nhanh, bọn họ lập tức bước nhanh hơn, cố tình tránh né.
Dù không quay đầu, bọn họ vẫn cảm nhận rõ ràng có hai ánh mắt sắc bén đang dõi theo từng cử động của mình.
Nhìn dáng đi trầm ổn, bước chân vững vàng của những kẻ đó, Nhan Văn Đào và Nhan Văn Khải không khỏi nheo mắt đầy suy tư.