Đến nội dung chính

Chương 449

admin 1.829 Chữ Cài Đặt

Đắc phúc: “Hiện tại không có tiếng, hẳn là hòa hảo rồi.”

Vương Mãn Nhi: “Cũng có khả năng là đang âm thầm giận dỗi.”

Đắc phúc không nói nên lời nhìn Vương Mãn Nhi: “Mãn nhi cô nương, ngươi không thể trông mong chủ tử hai chúng ta tốt hơn sao?”

Vương Mãn Nhi: “Ta ngược lại là muốn, vậy ngươi khuyên nhủ Tiểu vương gia nhiều một chút, để hắn chớ chọc cô nương nhà ta nha.”

Đắc phúc càng thêm hết chỗ nói: “Ta thề, chủ tử đối với ai cũng không có kiên nhẫn như Nhan cô nương, đối với người khác, chủ tử từ trước đến nay luôn làm theo ý mình, chỉ có đối với Nhan cô nương, mới có thể hạ mình như vậy.”

“Mãn nhi cô nương, chính ngươi để tay lên ngực tự hỏi một chút, từ khi chúng ta quen biết, mâu thuẫn lần nào, không phải chủ tử nhà ta cúi đầu xin lỗi trước sao?”
Vương Mãn Nhi nhớ lại một chút, gật đầu: “Thái độ nhận sai của Tiểu vương gia coi như không tệ, nhưng bản sự làm người khác tức giận của hắn cũng mạnh nha.”

Tức chết người?

Ai chọc giận ai chứ?

Đắc Phúc thật muốn biện bạch với Vương Mãn Nhi, nhưng suy nghĩ một chút vẫn thôi đi, đây là thiếp thân đại nha hoàn của Nhan cô nương, nếu đắc tội nàng ta, nàng ta nói xấu chủ tử trước mặt Nhan cô nương thì phải làm sao bây giờ?

Được, nhịn!

Trong phòng, Đạo hoa ngồi trước cửa sổ, nằm trên bệ cửa sổ, yên lặng nhìn phong cảnh bên ngoài.

Tiêu Ngọc Dương đứng ở một bên, muốn nói lại thôi nhìn nàng, một lúc lâu sau, mới lấy dũng khí đi đến bên cạnh nàng ngồi xuống, đẩy cánh tay của nàng, hỏi: “Chẳng lẽ ngươi không muốn gặp ta sao?”

Nói xong, trái tim lập tức nhấc lên, có chút không dám nhìn Đạo hoa, nhưng lại sợ bỏ lỡ câu trả lời của nàng, chỉ có thể thỉnh thoảng giương mắt nhìn nàng.
Mà Đạo Hoa thì sao, nghe được câu hỏi của Tiêu Ngọc Dương, thần sắc nhất thời cứng đờ, kinh ngạc quay đầu nhìn về phía Tiêu Ngọc Dương, vừa mới chạm đến ánh mắt của hắn, liền nhanh chóng dời tầm mắt đi.

Nàng có muốn gặp hắn không?

Trên mặt Đạo Hoa mang theo chút mờ mịt, thời điểm nghe được Tiêu Ngọc Dương đuổi theo, nàng mừng rỡ, cho nên, nàng là muốn nhìn thấy hắn?

Nhìn bộ dáng sững sờ của Đạo Hoa, tâm tình Tiêu Ngọc Dương không khỏi tốt lên một chút, vươn tay nắm lấy tay nàng, ôn nhu nói: “Sau này không được tự dưng không để ý tới ta, biết chưa?”

390

“Tiêu Ngọc Dương, bây giờ ngươi ngược lại là càng ngày càng được đà lấn tới a!”

Đạo Hoa hất tay Tiêu Ngọc Dương ra.

Tiêu Ngọc Dương ngượng ngùng sờ sờ mũi, trầm mặc một lát, hướng về phía cửa phòng kêu một tiếng: “Đắc phúc, trở về đi.”
Nghe vậy, Đạo Hoa lập tức nhìn sang: “Cái gì mà trở về? Ta muốn về nhà!”

Tiêu Ngọc Dương: “Vừa rồi ta đi Đào Hoa am một chuyến, biết ngươi đi, liền vội vàng đuổi theo, Cổ bà bà cùng Cổ sư phụ hôm nay còn không biết có bao nhiêu lo lắng, ngươi xác định không trở về nói một tiếng, để cho hai vị lão nhân an tâm?”

Nghĩ đến lúc rời đi, trong mắt Cổ bà bà cùng sư phụ lo lắng, Đạo Hoa liền buồn bực không nói lời nào.

Khóe miệng Tiêu Ngọc Dương cong lên, gật đầu với Đắc Phúc đứng ở ngoài cửa.

Rất nhanh, thuyền lần nữa khởi động, quay đầu chạy về phía Đào Hoa thôn.

Đạo Hoa liếc mắt nhìn Tiêu Ngọc Dương đang ngồi bên cạnh, đứng dậy đi ra khỏi khoang thuyền, đứng trên boong tàu, nhìn phong cảnh hai bên bờ sông, trong lòng vô cùng rối rắm.

Nàng là muốn xa Tiêu Ngọc Dương, muốn nhân cơ hội suy nghĩ thật kỹ tâm ý của mình, ai ngờ tên này đuổi theo gấp như vậy, mới hơn nửa tháng đã ngăn chặn nàng.

Thế nhưng, đối với việc hắn đuổi theo, nàng lại mừng thầm.

“Phiền chết đi được!”

Đạo Hoa đưa tay ôm đầu, có loại xúc động muốn gãi đầu, giờ phút này, nàng cũng không biết nên làm như thế nào, rốt cuộc là muốn tiếp tục xa hắn hay là để hắn tới gần đây?

Khi Tiêu Ngọc Dương đi ra khỏi khoang thuyền, liền nhìn thấy hai tay Đạo Hoa ôm đầu, có chút phát điên, nhất thời buồn cười nói: “Ngươi đang làm gì vậy?”

Nhìn nụ cười trêu cợt trên mặt Tiêu Ngọc Dương, Đạo Hoa ngượng ngùng buông tay xuống, nàng cũng cảm thấy bộ dáng này của mình có chút ngốc, mạnh miệng nói: “Gió có chút lớn, thổi đến lỗ tai ta không thoải mái, ta che không được sao?”

Tiêu Ngọc Dương thu hồi nụ cười trên mặt: “Nếu không thoải mái, vậy sao không trở về khoang thuyền?” Nói xong, liền đưa tay kéo Đạo hoa.

Đạo hoa di chuyển sang bên cạnh một chút, tránh khỏi tay Tiêu Ngọc Dương: “Ta không muốn ở trong khoang thuyền, buồn bực.”

Thấy vậy, Tiêu Ngọc Dương bất đắc dĩ buông tay, nghĩ nghĩ, đi đến bên cạnh Đạo Hoa, khi nàng còn chưa kịp phản ứng, đưa tay từ phía sau lưng che hai lỗ tai của nàng lại: “Vậy ta che cho ngươi.”

Thấy Đạo hoa muốn giãy dụa, lập tức lại nói: “Tự ngươi chọn một cái, là muốn vào khoang thuyền, hay là ta che ngươi đứng ở trên boong thuyền ngắm phong cảnh?”

Tiêu Ngọc Dương dùng chút sức, không cho Đạo hoa xoay đầu lại.

Đạo hoa không cách nào, hít sâu một hơi, cắn răng nói: “Tiêu Ngọc Dương, ngươi mau buông tay ra, ta về khoang thuyền.”

Tiêu Ngọc Dương cười nói: “Không ngắm phong cảnh nữa?”

Đạo hoa: “Không xem!”

Tiêu Ngọc Dương cười buông hai tay ra, Đạo Hoa quay đầu hung hăng trừng mắt nhìn hắn một cái, mới xoay người trở về khoang thuyền, Tiêu Ngọc Dương cười đi theo, ai ngờ, lúc đi tới cửa, Phanh” một tiếng bị chặn ở ngoài cửa.

Nhìn cửa phòng đóng chặt, Tiêu Ngọc Dương bất đắc dĩ thở dài một hơi, bảo Đắc phúc bưng một cái ghế tới, cứ như vậy ngồi ở bên cửa.

Thấy vậy, khóe miệng của Vương Mãn Nhi giật giật.

Đắc phúc vẻ mặt đau lòng: “Chủ tử đáng thương, ngay cả cửa phòng cũng không vào được.”

Nghe vậy, Vương Mãn Nhi “Ba” một cái tát đánh vào bả vai Đắc phúc: “Nói nhảm cái gì vậy, ngươi còn dám hồ ngôn loạn ngữ, cẩn thận ta nói cho cô nương nhà ta, để nàng gọi Tiểu vương gia hung hăng giáo huấn ngươi.”

Đắc phúc tự biết nói lỡ, vội vàng vươn tay tự mình tát mình mấy cái: “Nhìn cái miệng thối của ta, đúng là miệng chó không mọc nổi ngà voi, Mãn Nhi cô nương tuyệt đối đừng so đo với ta.”

Vương Mãn Nhi hừ một tiếng: “Không trách cô nương nhà ta xa các ngươi, lời nói và hành động của chủ tớ các ngươi cũng quá không có chừng mực.”

Đắc phúc lập tức nói: “Ta nói sai là vấn đề của ta, nhưng không liên quan gì đến chủ tử của ta.”

Vương Mãn Nhi liếc qua Tiêu Ngọc Dương, thấp giọng nói thầm: “Tiểu vương gia cũng không tốt hơn chỗ nào.”

Đắc phúc lộ vẻ không đồng ý: “Mãn Nhi cô nương, lời này của ngươi ta không đồng ý, chủ tử đối với cử chỉ của Nhan cô nương có chút thân mật, đây không phải là bởi vì bọn họ từ nhỏ đã thân thiết sao.”

Vương Mãn Nhi: “Khi còn bé là khi còn bé, hiện tại cô nương lớn rồi, không được giống như trước đây. Đắc Phúc công công, điểm này ngươi nhất định phải nhắc nhở Tiểu vương gia, hắn trái lại không có gì, nhưng cô nương nhà ta còn phải có thanh danh đó.”

Đắc phúc trầm mặc, sau đó gật gật đầu: “Yên tâm đi, ta sẽ nhắc nhở chủ tử.”

Lúc này Vương Mãn Nhi mới không nói thêm nữa.

Một khoảng thời gian sau, đã đến Đào Hoa thôn.

Thuyền vừa cập bờ, Tiêu Ngọc Dương liền dẫn đầu lên bờ, sau đó xoay người muốn đưa tay đỡ Đạo hoa, ai ngờ, Đạo hoa liền đẩy lấy tay hắn, tự mình lên bờ, sau đó bước nhanh về phía Đào Hoa sơn.

Tiêu Ngọc Dương lộ vẻ bất đắc dĩ, vội vàng đuổi theo.

Hai người vừa bước vào Đào Hoa am, liền thấy Cổ bà bà và Cổ Kiên đứng ở trước cửa phòng chính nhìn bọn họ.

“Bà bà, sư phụ!”

“Cổ bà bà, Cổ sư phụ!”

Cổ Kiên xụ mặt nhìn hai người, sau đó đi vào phòng bếp.

Cổ bà bà thì cười vẫy tay với hai người: “Đói bụng chưa, vừa vặn cơm làm xong, mau vào nhà ăn cơm.”

Đạo Hoa và Tiêu Ngọc Dương đi lên phía trước, một trái một phải đỡ Cổ bà bà vào phòng.

Rất nhanh, Cổ Kiên mang theo Đắc Phúc và Vương Mãn Nhi bưng thức ăn tới: “Ăn cơm!”

Thấy Cổ Kiên xụ mặt, Đạo Hoa và Tiêu Ngọc Dương đều không dám lên tiếng, yên lặng ngồi xuống.

Trên bàn cơm, bốn người yên tĩnh ăn cơm.

Đạo hoa và Tiêu Ngọc Dương thỉnh thoảng ngước mắt nhìn hai vị lão nhân.

Cổ bà bà vẫn hòa ái hiền lành như trước, sắc mặt Cổ Kiên cũng có chút dọa người.

Nhìn dáng vẻ cẩn thận từng li từng tí của hai đứa nhỏ, Cổ bà bà có chút buồn cười, trừng mắt nhìn đệ đệ: “Ăn cơm thôi, ngươi xụ mặt làm gì, ảnh hưởng khẩu vị người ta.”

Nói xong, lại gắp cho mỗi người Tiêu Ngọc Dương một đũa thức ăn.

“Ăn nhiều một chút, ăn no rồi, hai người các ngươi mới có sức mà làm loạn.”

Nghe vậy, Đạo Hoa và Tiêu Ngọc Dương nhanh chóng liếc nhau một cái.

Đạo hoa buông đũa xuống: “Bà bà, sư phụ, chúng ta thật không có náo loạn…”

Cổ Kiên hừ lạnh: “Không có náo loạn? Không nháo? Một đứa trốn một đứa đuổi? Các ngươi đang chơi trò trẻ con à?”

Đạo hoa cúi đầu không nói.

Thấy Đạo hoa bị mắng, Tiêu Ngọc Dương lập tức nói: “Cổ sư phụ, không trách Đạo hoa, đều là ta không phải…”

“Đương nhiên là ngươi không phải rồi!” Cổ Kiên lại lần nữa cắt ngang, chỉ vào Đạo hoa, “Nha đầu này tật xấu không ít, nhưng có một ưu điểm, đại khí. Nàng một người tâm rộng như vậy đều tránh ngươi, khẳng định là ngươi làm chuyện gì sai, ngươi phải tự kiểm điểm lại cho ta.”

Tiêu Ngọc Dương: “-.-” Trong lòng thật ủy khuất, rõ ràng hắn không làm gì cả mà!