Nhan lão thái thái gật đầu: “Nếu nhà ngươi đã chuẩn bị thuyền tốt, vậy chúng ta bên này sẽ không chuẩn bị nữa, nhưng hai người các ngươi rốt cuộc vẫn là tiểu cô nương, không tiện đơn độc trở về, đợi lát nữa, ta để nhị thúc Đạo Hoa đưa các ngươi trở về.”
Biết đây là ý tốt của lão thái thái, Đổng Nguyên Dao và Tô Thi Ngữ cười đồng ý.
Sau khi tiễn Đổng Nguyên Dao và Tô Thi Ngữ đi, Đạo hoa liền rảnh rỗi, vì không để cho mình suy nghĩ lung tung, không thể không ép buộc mình bận rộn, ngay cả đàn bình thường lười biếng cũng bày ra.
Chỉ là, mấy người Vương Mãn Nhi vẫn phát hiện, gần đây cô nương nhà nàng thất thần hơi nhiều.
Cùng lúc đó, quân doanh Ninh Môn quan.
Làm xong một ngày thao luyện, Tiêu Ngọc Dương mồ hôi đầy người về tới doanh trướng của mình, thấy Đắc Phúc đã chuẩn bị xong thùng tắm, trực tiếp cởi quần áo chui vào, ngâm ước chừng một khắc đồng hồ, mới đứng dậy đi ra.
Lúc mặc quần áo, một bên tay cầm từ trên giá áo rớt xuống.
Tiêu Ngọc Dương vội vàng khom người nhặt lên, nhìn khăn lụa trong tay, không khỏi nhớ tới khuôn mặt ngây thơ ngủ nghiêng trên thuyền gỗ nằm nghiêng của Đạo Hoa lúc Trung Thu, trong lòng nhất thời khẽ động, lớn tiếng phân phó: “Đắc phúc, chuẩn bị bút vẽ cho ta, ta muốn vẽ tranh.”
Đắc phúc nhắc nhở: “Đợi lát nữa Quách tổng đốc muốn kiểm tra võ nghệ của các tướng sĩ ở giáo trường, chủ tử không đi xem?”
Tiêu Ngọc Dương nói thẳng: “Trước chuẩn bị bút vẽ cho ta, ta vẽ xong lại đi.”
Nghe vậy, Đắc phúc đành phải xoay người đi chuẩn bị bút vẽ giấy những thứ này.
Chờ giấy vẽ trải xong, thuốc màu chuẩn bị xong, Tiêu Ngọc Dương liền bắt đầu vùi đầu vẽ tranh.
Đắc Phúc đứng ở một bên duỗi cổ nhìn, không bao lâu, liền nhìn thấy chủ tử mình lưu loát phác họa ra dung mạo Nhan cô nương, nhất thời vẻ mặt bừng tỉnh đại ngộ.
Bình thường chủ tử thích nhất chính là xem Quách tổng đốc khảo giáo các tướng sĩ, lần này không đi, thì ra là vì vẽ tranh cho Nhan cô nương.
Đắc phúc vốn định tiếp tục xem, nhưng Tiêu Ngọc Dương lại ngẩng đầu lên: “Ngươi đi trông coi ngoài trướng, đừng để người ngoài tiến vào.”
Chờ người đi rồi, Tiêu Ngọc Dương mới tiếp tục vẽ tranh.
Sắc mặt lúc ngủ của Đạo Hoa, hắn không muốn để cho bất luận kẻ nào nhìn trộm được.
Một lúc lâu sau, bức họa Đạo hoa
ngủ say sâu trong hoa sen hiện ra.
Tiêu Ngọc Dương si ngốc nhìn người trong bức họa, trong lòng lại tiếc nuối mấy ngày trước khi rời khỏi Nhan phủ không thể nói lời từ biệt với Đạo Hoa.
Yên lặng nhìn chăm chú bức họa trong chốc lát, Tiêu Ngọc Dương đợi bút tích khô xong, mới cẩn thận cuộn lại đặt vào trong hộp gấm, nghĩ nghĩ, lại tìm một cái khóa vàng, khóa hộp gấm lại.
Cất hộp gấm xong, hắn mới đứng dậy đi tới giáo trường.
Vừa tới gần giáo trường, liền nghe được tiếng các tướng sĩ sôi nổi ngất trời.
“Tên Nhan Văn Đào này được đấy, hôm nay đã đánh bại năm sáu người rồi.”
“Tên Nhan Văn Khải kia cũng không tệ, hôm qua ta luận bàn với hắn, chưa đi được mười chiêu đã bỏ ta xuống đài.”
Tiêu Ngọc Dương cười nhìn Nhan Văn Đào đại chiến tứ phương trên võ đài, đừng nói, huynh đệ Nhan gia này thật đúng là có tài luyện võ tốt.
“Tiểu vương gia, sao ngài giờ mới đến?”
Nhan Văn Khải kéo Tô Hoằng Tín tìm tới.
Tiêu Ngọc Dương nhìn hai người, cười nói: “Có chút việc trì hoãn.” Nói xong, dừng một chút, “Văn Khải, Văn Tu thi hương đã kết thúc chưa? Hắn có nói lúc nào thì hắn trở về không?”
Nhan Văn Khải ngẩn người: “Chuyện này ta không rõ lắm.”
Tô Hoằng Tín có chút im lặng: “Chuyện quan trọng như vậy mà ngươi cũng không biết?”
Nhan Văn Khải: “Những chuyện này không cần ta quan tâm ah.”
Tô Hoằng Tín không nói gì lắc đầu.
Tiêu Ngọc Dương lại cười nói: “Như vậy đi, ngày mai chúng ta cùng nhau trở về phủ thành hỏi một chút, tránh cho ca ca ngươi trúng cử, chúng ta cũng không biết.”
Tô Hoằng Tín liên tục gật đầu: “Chủ ý này rất hay, đồ ăn nhà ngươi quả thực không tệ, chúng ta đi, cũng có thể ăn một bữa ngon.”
387
Nhan phủ.
Đạo hoa và Nhan Di Hoan, Nhan Di Song và Nhan Di Nhạc vừa mới lên lớp sáng, đang chuẩn bị trở về sân của mình thì trên đường đi, gặp phải mấy người Bình Đồng đang đi đến Tùng Hạc viện để đưa trà bánh, hoa quả.
Nhìn quả tươi trong tay nha hoàn, Đạo Hoa cười hỏi: “Bình Đồng tỷ tỷ, có khách đến sao?”
Bình Đồng ra hiệu cho tiểu nha hoàn khác tiếp tục tặng đồ, nàng thì dừng bước dừng lại: “Cũng không phải khách nhân, là Tam gia, Tứ gia đã trở về, Tiểu vương gia cùng Đổng công tử bọn họ cũng tới.”
Thần sắc Đạo Hoa ngưng trọng: “Mấy ngày trước Trung thu mới về nhà, sao lại trở về rồi?”
Bình Đồng cười nói: “Tứ gia nói, bọn họ lần này trở về là muốn hỏi đại gia một chút lúc nào trở về, miễn cho bỏ lỡ thời gian chúc mừng cho đại gia.”
Đạo Hoa có chút bật cười: “Bọn họ đều có lòng tin với đại ca, bất quá, đại ca ít nhất cũng phải đợi kết quả thi hương công bố mới có thể trở về, khi đó hẳn là đã tháng chín.”
Bình Đồng gật đầu: “Phu nhân cũng nói như vậy, nhưng khi Tam gia bọn họ trở về, lão thái thái vẫn rất vui vẻ. Dù sao Ninh Môn quan cách phủ thành cũng không tính quá xa, cưỡi ngựa nhanh, một đi một về cũng không tốn bao nhiêu thời gian.”
“Lão thái thái nói, trước kia ở thư viện đọc sách, cách rất xa, không có cách nào thường xuyên về nhà, bây giờ cách nhà gần, quân doanh thao luyện lại tương đối vất vả, thức ăn cũng không tốt bằng trong nhà, chỉ muốn để Tam gia bọn họ ngày sau thường về nhà ăn cơm thôi.”
Nói xong, dừng một chút, nhìn về phía ba người Nhan Di Hoan.
“Phu nhân cũng ở trong viện lão thái thái, các cô nương và nô tỳ cùng đi?”
Ba người Nhan Di Hoan gật đầu cười.
Đạo Hoa trầm mặc một lát: “Các ngươi đi trước đi, ta bên này còn có chút việc, đợi lát nữa lại qua đó.”
Bình Đồng không nghi ngờ gì, cười nói: “Vậy đại cô nương phải nhanh một chút, ăn cơm trưa xong, Tam gia bọn họ còn phải về quân doanh đấy.”
Đạo Hoa gật đầu: “Các ngươi đi đi.” Nói xong, nàng dẫn theo Vương Mãn Nhi đi về phía viện của mình.
Sau khi trở lại sân, Đạo hoa cũng không bận bịu gì khác, chỉ ngồi trước cửa sổ, cầm ấm nước vẩy nước cho hoa sen.
Mấy ngày trôi qua, hoa sen đã có chút héo tàn, không còn mỹ quan như trước.
Lúc Vương Mãn Nhi bưng trà đi vào, liền thấy cô nương nhà mình đang nhổ những cánh hoa héo rũ trên hoa sen, đi tới nhẹ giọng hỏi: “Cô nương không đi gặp Tứ gia và bọn Tiểu vương gia à?”
Đạo Hoa đưa tay tiếp nhận chén trà, cúi đầu uống trà không nói gì.
Giờ phút này, nàng có chút không biết nên đối mặt với Tiêu Ngọc Dương như thế nào.
Tiêu Ngọc Dương đối với nàng không thể nghi ngờ là tồn tại có hảo cảm, thế nhưng, nàng không biết phần hảo cảm này, nàng là nên duy trì tiếp, hay là sẽ gián đoạn.
Trên tình cảm, mặc dù nàng không bài xích Tiêu Ngọc Dương thân cận, nhưng lại cảm thấy cảm tình của nàng đối với Tiêu Ngọc Dương, giống như cũng không có thăng lên đến tình yêu, nhưng mà, cứ như vậy gián đoạn, trong lòng nàng vẫn là không nỡ.
Về mặt lý trí, nàng biết rõ, phần tình cảm này tràn đầy tính không xác định cùng tính không ổn định, nàng đã sợ mình không chịu đựng nổi, lại sợ phần tình cảm này duy trì không được bao lâu.
“Ôi!”
Đạo Hoa có chút tâm phiền ý loạn, đặt chén trà trong tay xuống, chống hai má ngơ ngác nhìn cửa viện thất thần.
Thấy vậy, Vương Mãn Nhi cũng không tiện nói nhiều, yên lặng lui ra ngoài.
Tùng Hạc Viện.
Tiêu Ngọc Dương thấy ba người Nhan Di Hoan đều tới, mà Đạo Hoa lại không thấy bóng dáng, lúc này nhíu nhíu mày, nhịn không được lấy tay đụng đụng vào Nhan Văn Khải, thấp giọng hỏi: “Đại muội muội của ngươi sao không tới?”
Nhan Văn Khải đang nói với Tô Hoằng Tín buổi trưa muốn ăn gì, nghe vậy, ngẩn người, quay đầu nhìn quanh người trong phòng một chút, thấy Đạo hoa quả thật không có ở đây, lập tức hỏi Nhan lão thái thái: “Tổ mẫu, đại muội muội đâu?”
Nhan lão thái thái không rõ nguyên do, nhìn về phía Lý phu nhân.
Lý phu nhân vẫn luôn ở chỗ lão thái thái, cũng không rõ ràng lắm, vừa vặn Bình Đồng lại đi ra ngoài, chỉ có thể cười nói: “Đoán chừng là bị chuyện gì làm cho vướng víu đi.”
Nhan Di Song cười tiếp lời: “Lúc chúng ta tới, đại tỷ tỷ nói nàng có việc bận.”
Nghe vậy, Tiêu Ngọc Dương có chút mất mát, nhưng nghĩ đến lát nữa bọn họ còn phải ăn cơm trưa, luôn có thể nhìn thấy Đạo hoa, trên mặt liền lại giương lên nụ cười.
Nhưng mà, hắn vẫn thất vọng.
Mãi cho đến khi ăn cơm trưa xong rời đi, Đạo hoa cũng không xuất hiện.
Trưởng bối Nhan gia đều có mặt, hắn cũng không tiện hỏi han Nhan Văn Khải nhiều, chỉ có thể lòng tràn đầy tiếc nuối cưỡi ngựa rời đi.
Cũng may lúc rời đi Nhan lão thái thái bảo bọn họ thường xuyên tới ăn cơm, hắn đành phải chỉ vào lần sau tới gặp Đạo hoa.
Ngày tháng sau đó, cách mỗi ba bốn ngày, Nhan Văn Khải sẽ dẫn theo mấy người Tiêu Ngọc Dương đến Nhan gia ăn cơm.
So với mấy người Nhan Văn Khải có thể cải thiện sự cao hứng của bữa ăn, Tiêu Ngọc Dương lại là lòng tràn đầy buồn bực cùng nghi hoặc.
Liên tục đi Nhan gia ba lần, hắn một lần cũng không nhìn thấy Đạo hoa, lúc này, hắn mơ hồ cảm thấy được Đạo hoa là đang cố ý trốn tránh hắn.
Nhưng mà, vì sao?
Khoảng thời gian này hắn không chọc nàng tức giận mà?
Vì sao nàng không để ý tới hắn?