Đến nội dung chính

Chương 443

admin 1.916 Chữ Cài Đặt

Trong xe ngựa về phủ thành Ninh Môn, Đổng Nguyên Dao nhìn Đạo hoa với vẻ mặt kỳ quái, sau đó lại nhìn Tô Thi Ngữ, trầm mặc một lúc, thật sự không nhịn được nữa.

“Ta nói hai người các ngươi đều làm sao vậy? Một cái chơi hoa sen, một cái chơi hạt sen, hoa sen này cùng hạt sen có gì vui, có thể cho các ngươi chơi lâu như vậy?”

Nói vừa xong, liền đưa tay đi lấy hoa sen trong tay Đạo Hoa, bất quá, bị Đạo Hoa nhanh chóng né tránh.

Đổng Nguyên Dao ngẩn người, đưa tay ra đổi hướng, đưa tới trước mặt Tô Thi Ngữ một hạt sen, ai ngờ, Tô Thi Ngữ cũng vội vàng dời hạt sen đi.

Đổng Nguyên Dao triệt để nổi giận.

“Các ngươi làm cái minh đường gì vậy?”

Đạo Hoa vội vàng bỏ hoa sen vào trong giỏ bên cạnh, cười nhìn Đổng Nguyên Dao: “Hoa sen là muốn lấy về cho tổ mẫu và mẫu thân ta cắm bình, cho nên ta mới cẩn thận một chút.”
Tô Thi Ngữ cũng vội vàng nói: “Ngươi cũng biết ta thích ăn cháo hạt sen mà.”

Đổng Nguyên Dao tức giận nhìn hai người.

Đạo Hoa lập tức ngồi xuống bên cạnh nàng, cười nói: “Mau nói cho chúng ta nghe một chút, hôm nay ngươi cùng Tô đại ca tranh tài cưỡi ngựa, ai thắng?”

Tô Thi Ngữ cũng cười đầy hứng thú nhìn Đổng Nguyên Dao.

Thấy vậy, Đổng Nguyên Dao hừ lạnh một tiếng, trừng mắt nhìn hai người, hai tay ôm ngực, hầm hừ nói: “Các ngươi liền lừa gạt ta đi.”

Đạo Hoa và Tô Thi Ngữ đều ngượng ngùng cười, tự biết gạt Đổng Nguyên Dao không tốt, nhưng chút tâm sự trong lòng, quả thật không muốn nói ra bây giờ.

Thế là, ba người đều trầm mặc không nói chuyện.

Bên ngoài xe ngựa, đám người Tiêu Ngọc Dương không nghe thấy tiếng cười nói của ba cô nương, đều có chút kinh ngạc, Đạo hoa và Đổng Nguyên Dao đều là người ngồi không yên, chỉ cần có các nàng ở đây, đều có thể nghe được tiếng cười vui của các nàng.
Nhan Văn Khải thấp giọng hỏi: “Các nàng làm sao vậy? Nháo mâu thuẫn?”

Tiêu Ngọc Dương liếc mắt nhìn hắn: “Hẳn là mệt mỏi, ra ngoài chơi cả ngày rồi.”

Nhan Văn Khải gật đầu: “Cũng đúng, vậy chúng ta cũng đừng nói chuyện lớn tiếng, miễn quấy rầy các nàng nghỉ ngơi.”

Trong xe ngựa, Tô Thi Ngữ nghe nói như thế, sắc mặt khẽ nhúc nhích, thầm nghĩ trong lòng, Nhan tứ ca này bình thường nhìn rất tùy tiện, không ngờ còn có một mặt cẩn thận như vậy.

Nghĩ đến xế chiều hôm nay chèo thuyền hái sen, hắn cẩn thận chăm sóc, cùng với cố gắng trêu chọc nàng vui vẻ, khóe miệng liền nhịn không được cong lên.

Một màn này vừa vặn bị Đạo hoa và Đổng Nguyên Dao nhìn thấy.

Đạo hoa: Tứ ca và Tô tỷ tỷ. Hiện giờ Nhan gia có thể còn kém Tô gia, nhưng hai người muốn tốt hơn, cũng không phải không thể ở cùng một chỗ.
Đổng Nguyên Dao trợn tròn mắt, ra vẻ phát hiện ra việc gì đó ghê gớm.

Một thời gian ngắn sau, đoàn người trở lại Nhan phủ.

Lúc xuống xe ngựa, Đổng Nguyên Dao lại mở to hai mắt nhìn, Tiểu vương gia đưa tay đỡ Đạo Hoa xuống xe còn chưa tính, vì sao Nhan Tứ ca cũng tích cực chạy tới đỡ Thi Ngữ như vậy?

Đạo Hoa dẫn Tô Thi Ngữ vào phủ, lại phát hiện Đổng Nguyên Dao không đuổi theo, quay đầu lại mới phát hiện, người nọ còn đứng bất động trên xe ngựa.

“Nguyên Dao, muội đứng trên xe ngựa làm gì? Còn không mau xuống dưới!”

Đổng Nguyên Dao u oán nhìn Đạo Hoa và Tô Thi Ngữ: “Không có ai dìu ta xuống xe ngựa, ta xuống thế nào?”

Lời này vừa nói ra, Đạo Hoa sửng sốt, trên mặt Tô Thi Ngữ cũng cứng đờ, những người khác đều nhìn sang.

Nhan Văn Khải lại cười to nói: “Đổng muội muội, muội ngay cả lưng ngựa cũng có thể xuống, còn sợ xe ngựa cao cỡ nào sao?”

Đổng Nguyên Dao không quan tâm: “Vậy vì sao người khác xuống xe ngựa đều có người đỡ, ta lại không có?”

Đạo Hoa ngượng ngùng đi đến trước xe ngựa, vươn tay ra: “Đổng cô nương, ta đỡ nàng xuống xe ngựa được không?”

Đổng Nguyên Dao vỗ nhẹ tay Đạo Hoa, nhảy xuống xe ngựa, hừ một tiếng: “Không phải thành tâm chủ động, ta không cần.”

Nói xong, đi thẳng về phía cửa lớn, lúc đi ngang qua Nhan Văn Khải, hung hăng trừng mắt nhìn hắn một cái, vốn dĩ nàng cũng muốn trừng mắt nhìn Tiêu Ngọc Dương một cái, nhưng vừa nghĩ đến dáng vẻ nghiêm mặt của hắn, liền không dám, tuy nhiên, vẫn bĩu môi.

Nhìn Đổng Nguyên Dao ngẩng đầu, giống như khổng tước kiêu ngạo đi vào cửa lớn, Đạo Hoa có chút dở khóc dở cười, chạy chậm đến kéo Tô Thi Ngữ đuổi theo.

“Nguyên Dao, chờ chúng ta.”

Sau khi hồi phủ, đoàn người trước tiên đi Tùng Hạc viện thỉnh an Nhan lão thái thái.

Vừa vặn, Lý phu nhân và những người khác cũng ở đây.

Sau khi mấy người Tiêu Ngọc Dương chào hỏi xong, liền đi theo Nhan Văn Khải và Nhan Văn Đào đến ngoại viện.

Chờ sau khi bọn họ đi, Lý phu nhân mới cười nhìn ba người Đạo Hoa: “Coi như nghe lời, hôm nay thời gian trở về không muộn, trước tiên đi rửa mặt một chút đi, đợi lát nữa là có thể ăn cơm.”

Đạo Hoa gật đầu, kéo Đổng Nguyên Dao và Tô Thi Ngữ về viện của mình.

Nhìn ba người tay nắm tay rời khỏi, Tôn thị chua xót nói: “Đạo Hoa và Đổng cô nương, Tô cô nương tình cảm thật tốt, nhìn qua giống như tỷ muội ruột thịt.”

Lý phu nhân nhàn nhạt nhìn thoáng qua Tôn thị, nàng biết, hôm nay không cho Di Hoan, Di Nhạc đi theo ra ngoài, trong lòng nhị đệ muội không thoải mái, nhưng nàng cũng không nhiều lời, nâng chén trà lên chậm rãi uống.

Tôn thị thấy Lý phu nhân không nói tiếp, có chút bực mình, nhìn thấy lão thái thái liếc mắt nhìn nàng một cái, rốt cuộc không dám tiếp tục nhiều lời.

Nhan Di Song ngồi ở phía dưới, cúi đầu nghịch khăn tay, thỉnh thoảng lại dùng ánh mắt oán trách nhìn Nhan Di Nhạc, trực tiếp làm như không thấy.

“Hừ, nếu không phải lần trước Tam tỷ tỷ mất mặt trước mặt người ngoài, lần này chúng ta làm sao cũng có thể đi theo ra ngoài chơi.”

Nhan Di Nhạc rốt cuộc không nhịn được, nhỏ giọng oán giận với Nhan Di Hoan một câu.

Nhan Di Hoan trừng muội muội, ý bảo nàng đừng nói.

Bất kể nói thế nào, Tam muội muội đều là con gái của đại phòng, cho dù đại bá mẫu không chào đón nàng, cũng sẽ không muốn thấy có người quở trách Tam muội muội trước mặt nàng.

Sau khi trở về viện, Đạo Hoa liền phân phó Cốc Vũ, Lập Hạ dẫn Đổng Nguyên Dao và Tô Thi Ngữ đi rửa mặt chải đầu, mà nàng thì bảo Bích Thạch lấy ra một bình ngọc bích, sau khi đổ nước lên, liền cắm hoa sen Tiêu Ngọc Dương hái vào.

“Hoa sen này thật là đẹp, thật là thơm.”

Bích Thạch vừa cười vừa nói.

Đạo Hoa cười cười: “Đúng không, ta cũng cảm thấy như vậy.”

Mấy nhánh hoa sen này, Tiêu Ngọc Dương chọn một nhánh đều phải hỏi thăm ý kiến của nàng một chút, nàng muốn cho mấy nhánh hoa sen này nở thêm một ít thời gian, đừng tàn lụi nhanh như vậy.

Rắc chút nước cho hoa sen, lúc này Đạo hoa mới xoay người đi phòng bên rửa mặt chải đầu thay quần áo.

Đổng Nguyên Dao thay quần áo xong, liền tới gian phòng Đạo hoa tìm nàng, vừa vào cửa liền thấy hoa sen cắm ở trong bình lưu ly, thấy Mãn Nhi vào nhà, lập tức hỏi: “Hoa sen này là ai hái? Trông rất đẹp.”

Vương Mãn Nhi cười nói: “Là Tiểu vương gia hái.”

Đổng Nguyên Dao “ồ” một tiếng, cất bước muốn đi tìm Đạo hoa, nhưng trong đầu lại nghĩ tới lời nói của Tô Thi Ngữ với nàng ta trước đó, trầm ngâm một lát, quay đầu đi tìm Tô Thi Ngữ.

“Cô nương nhà ngươi rửa mặt xong chưa?”

Đổng Nguyên Dao hỏi nha hoàn Văn Phù đứng ngoài cửa.

“Đã sớm rửa mặt xong, cô nương đang ở trong phòng.”

Nghe vậy, Đổng Nguyên Dao trực tiếp vào phòng.

Sau khi đi vào, liền nhìn thấy Tô Thi Ngữ ngồi ở trước cửa sổ, vừa vô ý thức gảy hoa sen hôm nay vừa hái, vừa rũ mắt ngây ngô cười, ngay cả nàng ta đi vào cũng không phát hiện.

Thấy vậy, Đổng Nguyên Dao có chút buồn bực, quay người ra khỏi phòng, hỏi Văn Phù: “Cô nương nhà ngươi sao hái nhiều hạt sen như vậy?”

Văn Phù cười cười: “Còn không phải Nhan tứ gia chèo thuyền gỗ quá xa sao.”

Đổng Nguyên Dao giật giật, đột nhiên hiểu ra vì sao hôm nay Tô Thi Ngữ cứ kỳ quái như vậy.

Tiếp theo, lại là một trận buồn bực.

Bên cạnh Đạo Hoa có một Tiểu vương gia xum xoe, hiện giờ bên cạnh Thi Ngữ cũng có Nhan Tứ ca, chỉ có một mình nàng, ngay cả xuống xe ngựa cũng không có người đỡ.

Cơm tối Trung thu, Lý phu nhân cố ý bày ở trước nhà thuỷ tạ cạnh Thùy Hoa Môn, mọi người vừa ăn cơm, vừa ngắm trăng, cười cười nói nói, vô cùng náo nhiệt.

Sau khi ăn xong, Nhan lão thái thái nhìn trăng tròn trên bầu trời, nghĩ đến Nhan Văn Tu một mình ở quê nhà: “Cũng không biết một mình Văn Tu có ăn cơm ngon không?”

Lý phu nhân cũng ghi nhớ trưởng tử, nụ cười trên mặt cũng hơi thu liễm một chút.

Đạo Hoa cười nói: “Tổ mẫu, nương, các ngươi cứ yên tâm đi, có tộc trưởng gia gia ở đây, không có để đại ca đói đâu.”

Nhan lão thái thái cười gật đầu, nhưng vẫn nói: “Tuy là trưởng bối trong tộc, nhưng rốt cuộc không tự tại bằng ở nhà mình.”

Đạo Hoa nở nụ cười: “Tổ mẫu, cũng chỉ năm nay mà thôi, sang năm đại ca có thể cùng chúng ta qua Trung thu.”

Nhan lão thái thái nghĩ tới điều gì, cười híp mắt: “Sang năm nhà chúng ta cũng nên thêm đinh nhập khẩu rồi.”

Nghe nói như thế, trên mặt Lý phu nhân cũng giương lên nụ cười.

Đổng Nguyên Dao kéo kéo Đạo Hoa, thấp giọng hỏi: “Nhan đại ca đính hôn rồi?”

Đạo Hoa lắc đầu: “Chỉ là có chút manh mối, nhưng còn chưa xác định, ý tứ của cha nương ta là, chờ đại ca ta trúng cử, lại nghị hôn.” Nói xong, nhìn thoáng qua Tô Thi Ngữ, cười nhẹ nói.

“Mẫu thân ta làm xong việc của đại ca ta, liền nên làm việc của tứ ca ta.”

Trong lòng Tô Thi Ngữ căng thẳng: “Nhan Tứ ca cũng có đối tượng nghị thân rồi?”

Lời vừa ra khỏi miệng, Tô Thi Ngữ liền tự giác không tốt, nàng ta hỏi quá nóng vội.